Thua Thái Lan 1-3, tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản tại tứ kết

16/02/2016 06:29 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hat-trick của Suphawut Thueanklang đã mang về chiến thắng 3-1 cho Thái Lan trước đội tuyển Việt Nam ở trận đấu quyết định vị trí dẫn đầu bảng C.

Các bàn thắng mà Suphawut Thueanklang ghi cho đội tuyển Thái Lan được thực hiện ở các phút 32,39 và 40.

Trong khi đó, bàn thắng duy nhất mà đội tuyển Việt Nam có được ở trận đấu này đến sau pha lập công của Xuân Du (38’).

Như vậy, với kết quả này, Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng C giành 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận và sẽ gặp Australia tại tứ kết.


Thái Lan (áo xanh) tạo nên sự khác biệt nhờ 3 bàn thắng ghi trong 10 phút cuối trận đấu.Ảnh: Quang Thắng

Đội tuyển Việt Nam 6 điểm, nhì bảng C sẽ trở thành đối thủ của Nhật Bản (nhất bảng D) ở trận tứ kết vào lúc 21h00 (giờ Việt Nam) ngày 17/2.

“Nếu họ không có một thủ môn giỏi chúng tôi đã có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn và kết thúc sớm trận đấu nhưng thủ môn là một phần của cuộc chơi.

Chúng tôi đã xác định được rằng cần phải giữ bình tĩnh và tiếp tục cố gắng, như thế, cơ hội ghi bàn sẽ đến. Chúng tôi hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng nhưng đội tuyển Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều.

Futsal Việt Nam lọt vào tứ kết futsal châu Á 2016: Hái quả ngọt nhờ đầu tư 'tiền tấn'

Futsal Việt Nam lọt vào tứ kết futsal châu Á 2016: Hái quả ngọt nhờ đầu tư 'tiền tấn'

Trước giờ lên đường, HLV Bruno Garcia và Trưởng đoàn Trần Anh Tú rất tin tưởng vào khả năng hoàn thành mục tiêu tứ kết của đội tuyển. Trên đất Uzbekistan, thầy trò HLV Bruno đã không để phí hoài những sự đầu tư rất lớn đã dành cho họ.


Một số cầu thủ Thái Lan đã nôn nóng nhưng chúng tôi không có gì phải lo lắng. Cuối cùng chúng tôi đã hoàn thành được nhiệm vụ, mặc dù các bàn thắng đến muộn” – HLV Victor Hermans phân tích.

Trong khi đó, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Bruno Formoso đánh giá: “Khi trận đấu đi về những phút cuối chúng tôi nghĩ có thể hy vọng vào một trận hòa nhưng Thái Lan có những cầu thủ tuyệt vời và đã giành chiến thắng chung cuộc.

Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cạnh tranh ngôi đầu bảng nhưng ngay từ đầu, mục tiêu chính là lọt vào tứ kết và chúng tôi đã làm được điều đó.

Thủ môn tạo ra sự khác biệt trong trận đấu này và chúng tôi cần phải tiếp tục thay đổi.. Chúng tôi đã làm việc tốt nhưng vẫn cần phải tiếp tục cải thiện trong những trận đấu tiếp theo”.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm