Gặp Semen Padang, cơ hội thể hiện của SHB.ĐN

14/05/2013 11:05 GMT+7 | Các giải khác

(Thethaovanhoa.vn) - Với dàn cầu thủ chất lượng, SHB.ĐN đã 2 lần bước lên ngôi vô địch V-League 2009 và 2012 một cách xứng đáng. Nhìn lại hành trình 4 năm qua, đội chủ sân Chi Lăng không chỉ chơi hay mà còn có cả yếu tố may mắn phụ trợ phía sau.

Có thể xem chức vô địch V-League 2012 như một kỳ tích với đội bóng sông Hàn, bởi trước lượt đấu cuối cùng, đội chủ sân Chi Lăng đang thất thế rõ rệt trước HN.T&T và XMXT.SG trong cuộc đua đến ngôi vô địch.



SHB.ĐN (áo cam) cần chứng tỏ mình trong trận đấu với Semen Padang (Indonesia). Ảnh: Hiếu Nguyên

Bản thân đội bóng sông Hàn sau 3 trận không thắng liên tiếp xem như không có cơ hội để ngược dòng ở lượt cuối cùng. Vậy mà trong bối cảnh như thế, SHB.ĐN lại có chiến thắng 3-1 tại Ninh Bình, trong lúc hai đối thủ phía trên cầm chân nhau, để rồi đăng quang một cách ngoạn mục.

Nhưng cội nguồn cho cú về đích đáng nhớ mùa giải ấy còn liên quan đến sự cố “mắm tôm” khiến trận đấu giữa SLNA và SHB.ĐN ở vòng 14 bị tạm hoãn. Lúc ấy, đội bóng xứ Nghệ đang hừng hực khí thế, trong lúc SHB.ĐN có dấu hiệu ngãng ra do kết quả thi đấu phập phù.

Việc đội bóng sông Hàn không hiểu vì sao bỗng chọn đi ôtô thay vì đi máy bay ra Nghệ An, rồi bị ngộ độc mắm tôm đến 11 cầu thủ ở Lệ Thủy (Quảng Bình) cho đến nay vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp xác đáng.

Chỉ biết rằng ở trận đấu bù diễn ra sau đó, SLNA lại ở giai đoạn thụt lùi trong cuộc đua bảo vệ ngôi vô địch. Cú ngã không tưởng 0-4 trên sân nhà khiến SLNA chính thức mất cơ hội bảo vệ ngai vàng, trong lúc SHB.ĐN có cú vào đà hoàn hảo để thắng luôn cả HN.T&T rồi B.BD ở những vòng tiếp theo.

Dù có đôi chút khác biệt nhưng việc trận SHB.ĐN-HA.GL ở vòng 9 V-League vừa qua bị hoãn cũng na ná kịch bản “mắm tôm” như một năm trước. Đây là lúc HA.GL tự tin xuống ven đèo Hải Vân khi sở hữu 4 chiến thắng liên tiếp tại V-League. Còn SHB.ĐN thì ngược lại đang rất mệt mỏi và phải chịu áp lực tâm lý rất nặng sau trận thua 1-4 trước V.NB, khi các cầu thủ bỗng chơi dưới sức ở 45 phút hiệp 2.

Việc không phải gặp HA.GL đang tràn trề khí thế giúp SHB.ĐN không bị trượt dài trong cuộc đua tại V-League, trong lúc có thêm thời gian dưỡng sức cho trận quyết đấu tại AFC Cup với Semen Padang. Với 9 ngày nghỉ ngơi như thế, SHB.ĐN rõ ràng có lợi hơn đội chủ nhà chỉ có 5 ngày nghỉ ngơi vào thời điểm này.

Với những yếu tố như thế, SHB.ĐN có không ít lợi thế cho riêng mình, chứ không hẳn mọi thứ đều nghiêng về Semen Padang. Chất lượng đội bóng sông Hàn không hề thua kém đối thủ nếu “so bó đũa chọn cột cờ” trước khi trận đấu này diễn ra.

Dẫu biết các đội bóng Indonesia luôn là “khắc tinh” với bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua, nhưng không có nghĩa là cửa đi tiếp SHB.ĐN không có, nếu họ biết tận dụng tối đa sự may mắn trong lịch thi đấu để bước vào tứ kết AFC Cup mùa này.

Anh Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm