Thua ngược Thái Lan bóng chuyền nam Việt Nam mong manh hy vọng bảo vệ HCB

05/05/2023 08:13 GMT+7 | SEA Games 32

Kết quả cuộc đối đầu giữa Việt Nam với Thái Lan vào chiều ngày 4/5 đã chỉ ra, hi vọng bảo vệ tấm HCB của đội tuyển bóng chuyền nam thực sự mong manh.       

Lực bất tòng tâm

Không phụ lòng mong mỏi của khán giả, trận đấu đã diễn ra hết sức kịch tính. Đội tuyển Việt Nam mở màn bằng chiến thắng sát sao. Sau pha phát bóng không qua lưới của VĐV Thái Lan, Từ Thanh Thuận với cú đập bóng cực mạnh khiến đối thủ đỡ hỏng bóng, giúp Việt Nam có được điểm số thứ 25 để khép lại set 1 với chiến thắng 25-23 đầy kịch tính.

Nhưng từ set thứ 2, dù đã hết sức cố gắng của VĐV kỳ cựu như Giang Văn Đức (36 tuổi, lớn tuổi nhất đội) đến những tuyển thủ Đinh Văn Duy, Trần Duy Tuyến (22 tuổi, trẻ nhất đội, sinh năm 2001) đều không thể thu hẹp khoảng cách với Thái Lan. Set thứ 2 đã kết thúc ở tỷ số 17-25 ngay sau tình huống tấn công không qua lưới của Ngọc Thuận.

Set thứ 3 càng đáng tiếc hơn, khi kết thúc ở tỷ số 23-25, ngược lại đúng bằng tỷ số set 1. Tuyển thủ Dương Văn Tiên phá bóng không qua lưới. Nguyễn Ngọc Thuân thì chơi bùng nổ khi liên tiếp ghi 4 điểm để rút ngắn khoảng cách với Thái Lan từ tỷ số 11 lên đến 16. Thua sát nút cũng thắp lên hi vọng vượt qua đối thủ trong trận đấu quan trọng này ở set thứ 4. Tuy nhiên, cú smash của Quốc Duy không vượt qua hàng chắn Thái Lan, ĐT Việt Nam chịu thất bại 23-25, qua đó thua chung cuộc 1-3 khá tiếc nuối.

Bóng chuyền nam: Mong manh hi vọng bảo vệ tấm HCB - Ảnh 1.

Thất bại trước Thái Lan khiến hành trình bảo vệ tấm HCB của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chông gai hơn. Ảnh: Hoàng Linh - TTXVN

 Gặp khó ở bán kết

Sau trận đấu, ông Đào Xuân Chung, phụ trách môn Bóng chuyền, Tổng cục TDTT, lãnh đội cho biết sau trận đấu, "Có thể thấy rõ trình độ chuyên môn giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan ngang nhau, tuy nhiên tâm lý và kinh nghiệm thi đấu của Thái Lan rất mạnh. Trên thực tế, họ được thi đấu quốc tế rất nhiều, có sự chắc chắn và bản lĩnh thi đấu tốt hơn. Các tuyển thủ Việt Nam còn chưa đủ mạnh về tâm lý thi đấu, trước những thời khắc quan trọng thường mắc lỗi, mất điểm, rất đáng tiếc".

Còn theo đánh giá của cựu đội trưởng ĐTQG bóng chuyền nữ Việt Nam - trọng tài quốc tế Nguyễn Thị Thanh Hoa, "Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan chưa phản ánh đúng thực tế. Các tuyển thủ của chúng ta thua hơi đáng tiếc và vẫn chưa thể hiện đúng phong độ. Chuyên môn của các VĐV tại SEA Games 32 lần này rất tốt, tuổi đời còn trẻ và có thể lực ổn định. Tuy nhiên, khả năng phòng thủ trên lưới không được tốt.

Thất bại trước Thái Lan dẫn đến nhiều khó khăn khi Việt Nam nhiều khả năng sẽ gặp nhà đương kim vô địch Indonesia ở bán kết. Tuy nhiên trước đó, Việt Nam cần phải thắng Malaysia ở trận đấu cuối cùng ở vòng bảng. "Tới ngày 6/5, đội bóng chuyền nam Việt Nam sẽ gặp Malaysia (lúc 14 giờ 30). Kết quả thi đấu chắc chắn sẽ khác. Chỉ tiêu của bóng chuyền nam Việt Nam là phấn đấu lọt vào chung kết để bảo vệ tấm HCB đang giữ và chúng tôi sẽ làm mọi cách để đạt được mục tiêu này", ông Đào Xuân Chung khẳng định. 


Hồng Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm