Thua Islam Makhachev, Alex Volkanovski vẫn xứng đáng là số 1 tại UFC

15/02/2023 18:29 GMT+7 | Thể thao 360

Cuối tuần qua, Alex Volkanovski đã phải nhận thất bại trước Islam Makhachev trong trận tranh đai hạng nhẹ tại sự kiện UFC 284. Theo logic, các võ sĩ sẽ mất vị trí số 1 trên BXH mọi hạng cân UFC nếu chuỗi thắng của mình bị chặn đứng.

Nhưng ngoại lệ đã xuất hiện. Khi giải đấu cập nhật BXH mới nhất vào tối 14/2, Makhachev vẫn giậm chân ở số 2 còn Volkanovski vẫn giữ nguyên thứ hạng của mình. Điều này gây ra những tranh cãi nhất định. Bản thân Makhachev cũng khẳng định bản thân đã bị đối xử không công bằng.

Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên UFC quyết định giữ Volkanovski trên đỉnh BXH. Đầu tiên, trận thua của võ sĩ người Úc đến ở hạng nhẹ. Còn ở hạng lông sở trường, võ sĩ 34 tuổi vẫn là nhà vô địch với chiếc đai nắm giữ từ năm 2019.

Thua Islam Makhachev, Alex Volkanovski vẫn xứng đáng là số 1 tại UFC - Ảnh 1.

Volkanovski vẫn đứng đầu trên BXH mọi hạng cân của UFC

Nguyên nhân thứ 2 và quan trọng hơn, Volkanovski đã chơi ngang ngửa trước Makhachev khiến võ sĩ người Nga lần đầu phải chơi hết 5 hiệp.

Volkanovski không ngại những đòn vật tới từ Makhachev. Khi bị bắt lưng, 'Đại đế' hóa giải bằng sự bình tĩnh đến đáng sợ. Chưa bao giờ người hâm mộ thấy chuyên gia địa chiến Makhachev bất lực như thế ở dưới mặt sàn. Thậm chí, cuối hiệp 4, Makhachev chỉ biết ôm hông Volkanovski để chờ hiệu lệnh kết thúc vang lên.

Sang hiệp 5 quyết định, Volkanovski vùng lên mạnh mẽ. Tay đấm sinh năm 1988 có một tình huống đánh ngã trước khi trút cơn mưa đòn tay sau đó. Cả trận, Volkanovski có 70 pha ra đòn hiệu quả còn con số của Makhachev chỉ là 57.

Kết quả được tuyên, 3 giám định chấm lần lượt 48-47, 48-47, 49-46 nghiêng về phía Makhachev. Volkanovski khẳng định bản thân xứng đáng chiến thắng.

'Vừa xem lại trận đấu, tôi nghĩ mình chắc chắn thắng ở hiệp 2, 3 và 5', Volkanovski chia sẻ. 'Thật bất ngờ bởi tôi không phải người chiến thắng. Tôi muốn tái đấu, ở bất kỳ đâu và bất kỳ thời điểm nào'.

Thua Islam Makhachev, Alex Volkanovski vẫn xứng đáng là số 1 tại UFC - Ảnh 2.

Volkanovski dồn ép Makhachev ở hiệp 5 quyết định

Nhiều chuyên gia cũng có chung quan điểm với Volkanovski. Một trong số này là Joe Rogan, bình luận viên huyền thoại đã gắn bó cùng UFC hơn 26 năm.

'Makhachev đã thua ở trận đấu vừa qua. Với tôi, Volkanovski đã thắng 3 hiệp. Chúng tôi đã xem kỹ lại diễn biến và kết quả là 3-2 nghiêng về Volkanovski. Bảng điểm thật tệ. Đám đông khán giả cũng đã phản ứng', Rogan khẳng định.

Martin Nguyễn - nhà cựu vô địch 2 hạng cân của ONE - cũng có chung nhận định với Rogan. Võ sĩ gốc Việt cho rằng Volkanovski đã thắng 3 hiệp còn Makhachev chỉ thắng 2 hiệp ở trận vừa qua.

Nicolas Atkin - cây viết của SCMP - cho rằng Volkanovski nhiều khả năng sẽ thắng nếu chơi ở một giải đấu khác. 'Tôi nghĩ Volkanovski có được điều mình cần nếu chơi ở các giải đấu khác như ONE Championship', Atkin nhận định.

Makhachev từng thua trong quá khứ nhưng chưa đối thủ nào khiến nhà vô địch hạng nhẹ gặp khó như Volkanovski. Những giây cuối, một Makhachev gần như cạn kiệt năng lượng phải làm hết sức có thể để câu giờ trước một Volkanovski đang vũ bão lao tới. Nếu có thêm vài chục giây, chưa biết điều gì có thể xảy ra tại Perth vào hôm chủ nhật.

Volkanovski đã lỡ cơ hội giành được chiếc đai thứ 2 tại UFC, chuỗi thắng cũng dừng lại ở con số 22. Dù vậy, trận thua vừa qua không phải thảm họa với 'Đại đế'. Thực tế, võ sĩ người Úc vẫn là số 1 trên BXH mọi hạng cân.

Thua Islam Makhachev, Alex Volkanovski vẫn xứng đáng là số 1 tại UFC - Ảnh 3.

Volkanovski và Makhachev có thể tái đấu ngay trong năm nay

Chưa dừng lại, Volkanovski còn được cho đã giành chiến thắng trong lòng người hâm mộ. 'Volkanovski từng gặp khó trong việc mở rộng tập fan dù đạt được nhiều thành tích cao. Trận vừa qua có thể là bước ngoặt, giúp anh ấy trở thành ngôi sao thực thụ', Atkin nói thêm.

Hiện tại, Volkanovski hướng tới kèo tái đấu cùng Makhachev. Việc lên lịch trận thứ 2 giữa đôi bên có thể khiến hạng lông và hạng nhẹ bị chậm lại. Tuy nhiên, Dana White vẫn có thể gật đầu với ý tưởng này khi chứng kiến màn trình diễn đỉnh cao của cả hai.

Yair Rodriguez đã trở thành nhà vô địch tạm thời ở hạng lông khi vượt qua Josh Emmett cung tại UFC 284. Trước mắt, giải đấu có thể để võ sĩ người Mexico tái đấu cùng Max Holloway trong lúc chờ Volkanovski.

Để những tranh cãi chấm dứt, phương án hoàn hảo nhất là để Volkanovski đấu 'tập 2' với Makhachev.

'Các bạn có thể thấy tôi đủ sức để đánh bại anh ta. Tôi hy vọng có thể gặp lại Makhachev', Volkanovski tuyên bố.

AB

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm