Thua dễ Bayern Munich: Barca vẫn đang ở điểm xuất phát

26/07/2013 13:32 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Lionel Messi cô độc và Barca một lần nữa thất bại trước Bayern Munich. Mặc dù vậy, thất bại ở Allianz Arena lần này không to tát đến mức trở thành thảm họa như hai cuộc chạm trán mùa trước. Tất cả những gì vừa diễn ra chỉ nói rằng Barca đang ở điểm xuất phát chứ chưa sẵn sàng cho mùa giải mới.

Phải cuối tuần này, khi Tata Martino bắt tay vào công việc, Barca mới thực sự sẵn sàng để tìm kiếm hình ảnh vinh quang của chính mình.



Barca thua, nhưng không phải điều to tát

Thua dễ, thì đã sao!

Barca trải qua biến động lớn trước khi đến Munich, khi Tito Vilanova phải lên bàn mổ và nhường lại công việc cho Tata Martino. Việc Tito không thể tiếp tục nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký kết tác động rất nhiều đến tinh thần của các cầu thủ Barca. Nói Barca trong gần một tuần lễ vừa qua là hình ảnh rắn mất đầu có lẽ không quá chút nào.

Việc bất đắc dĩ phải thay HLV làm chậm quá trình chuẩn bị của Barca trước thềm mùa giải mới. HLV Tata Martino đã không thể có mặt ngay lập tức để nắm đội vì khoảng cách địa lý, nên Jordi Roura tạm giữ vai trò chỉ đạo trận giao hữu đầu tiên của Barca mùa hè 2013. Có một thực tế là Roura không thực hiện một kế hoạch nào về chiến thuật, vì nó thuộc về Tata Martino. Tất cả những gì ông làm khi Barca đối mặt chủ nhà Bayern là tự thân vận động để thiết lập đội hình cho 90 phút.

Thiếu HLV là một chuyện, Barca cũng không có tân binh Neymar. Bên cạnh đó, những trụ cột Xavi, Pique, Iniesta, Busquets, Pedro, Jordi Alba, Dani Alves, Fabregas và Valdes đều còn đang trong thời gian nghỉ bù sau Confederations Cup. Những sự thiếu vắng này nói lên điều gì? Barca trong trận thua Bayern đã thiếu đến hơn 2/3 nhân lực. Đúng là những con người ấy từng thua thảm Bayern chỉ vài tháng trước, nhưng rõ ràng không thể khẳng định mọi thứ sẽ lặp lại.

Trong khi Barca chưa thể hội đủ các yếu tố để bắt đầu quá trình chuẩn bị trước mùa giải, thì Bayern khát khao chiến thắng. Đội quân của Pep Guardiola đã trải qua 5 trận giao hữu trước khi tiếp Barca, nên chắc chắn tính ổn định và cảm giác bóng vượt trội. Hơn nữa, Pep cần chiến thắng trước chính đội bóng cũ của mình để khẳng định rằng, ông đang làm tốt công việc sau giai đoạn chuyển giao quyền lực ở Munich.

Trừ Javi Martinez, Bayern có đội hình mạnh nhất để đá với Bayern. Thế nên, sẽ là bất ngờ nếu như “Hùm xám” thất bại. Còn việc Barca thua 2 bàn cách biệt chẳng có gì đáng nói. Đó không phải là một thảm họa, kể cả khi lần đầu tiên từ 2008, Barca kiểm soát bóng thua đối thủ, tính cả giao hữu và các trận đấu chính thức. Barca chỉ kiểm soát 45% so với 55% của Bayern. Lần cuối cùng Barca kiểm soát bóng ít hơn đối thủ là trận “El Clasico” ngày 7/5/2008, khi họ thua Real với tỷ số đậm 1-4 trên sân Bernabeu.

Cầu thủ trẻ vẫn còn non

Ý nghĩa duy nhất trong thất bại trức Bayern là Barca vẫn còn đứng ở vạch xuất phát, khi mà phần lớn các đội bóng châu Âu đã dần tìm thấy sự ổn định. Ngoài ra, trận thua 0-2 tại Allianz Arena cũng nói lên rằng, đội ngũ trẻ của Barca không phải ai cũng đủ năng lực để đứng trong đội hình mùa giải mới.

Sau giờ nghỉ, Jordi Roura đã thực hiện thay đổi trong toàn bộ đội hình. Như vậy, có thể gọi hiệp hai cuộc chiến ở Allianz Arena là một Barca B - đội bóng hiện đang đá giải Segunda. Nếu xem đây như thử nghiệm nhỏ của Jordi Roura về nhân tố trẻ, trước khi trao lại đội bóng cho Tata Martino, nét tích cực không thực sự nhiều. Sergi Robeto thi đấu tốt trong vai trò gần giống Iniesta ở hàng tiền vệ. Ilie Sanchez làm khá tốt nhiệm vụ tranh chấp thay Alex Song, và có thể được đưa vào biên chế đội một mùa giải mới. Thủ thành Oier hứa hẹn sẽ là một thách thức cho Pinto trong cuộc chiến làm phó tướng cho Valdes. Những cầu thủ còn lại vẫn còn một khoảng cách quá lớn để có thể chiến đấu tại La Liga - ít nhất là sau màn trình diễn tại Allianz Arena.

Cuối tuần này, khi đến Na Uy để đá giao hữu với đội chủ nhà Valerenga, Barca có thể dần định hình hơn, trước khi chính thức đi vào guống quay mới cùng Tata Martino.

Con số

3 Chỉ có 3 cầu thủ chính của Barca trong mùa giải trước đá chính trên sân Allianz Arena, bao gồm Messi, Alexis Sanchez và Mascherano. 11 Trong hiệp hai trận đấu với Bayern Munich, trợ lý Jordi Roura đã thay đổi toàn bộ đội hình, và 11 cầu thủ Barca trên sân đều là nhân sự thuộc biên chế Barca B.

45% Số liệu thống kê cho thấy Barca chỉ kiểm soát bóng 45% so với 55% của Bayern. Lần đầu tiên kể từ 2008, Barca mới giữ bóng ít hơn đối phương, tính cả các trận giao hữu và chính thức.

1 Lần đầu tiên kể từ khi chia tay, Pep Guardiola và Thiago Alcantara có dịp tái ngộ với Barca, trong một trận đấu trên sân cỏ.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm