Thua CLB Công an TPHCM, mùa giải khó khăn đang ở phía trước Hà Nội FC

17/08/2025 13:06 GMT+7 | V-League

Trận mở màn V-League 2025/26 trên sân Thống Nhất để lại cú sốc lớn cho Hà Nội FC khi đội bóng này thất bại trước Công an TP.HCM – một tập thể chỉ có hơn 20 ngày chuẩn bị lực lượng và chiến thuật. 

Với tham vọng cực lớn trong năm kỷ niệm 20 năm thành lập, kết quả này không chỉ gây thất vọng cho người hâm mộ mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về năng lực chinh phục danh hiệu.

Thực tế, Hà Nội FC bước vào mùa giải mới với sự đầu tư mạnh tay. HLV Makoto Teguramori được động viên ở lại, được nâng cấp lực lượng bằng nhiều gương mặt chất lượng, đồng thời đặt mục tiêu không chỉ chinh phục V-League mà còn tiến xa tại sân chơi châu lục. 

Hà Nội FC nhận đòn đau ngày V-League trở lại, báo hiệu mùa giải không êm ả - Ảnh 1.

Tiến Linh khiến Hà Nội FC nhận thất bại đau ở sân Thống Nhất. Ảnh: CA TPHCM

Tuy nhiên, nghịch lý ở chỗ, trong trận ra quân thì CLB Thủ đô chỉ sử dụng 2 ngoại binh trong đội hình xuất phát, dù được phép đăng ký 3 người. 

Một trong những bản hợp đồng đáng chú ý nhất là Hendrio Silva lại không ra sân vì đang hoàn tất thủ tục nhập tịch. 

Hà Nội FC nhận đòn đau ngày V-League trở lại, báo hiệu mùa giải không êm ả - Ảnh 2.

Văn Tùng gỡ bàn danh dự cho Hà Nội FC hôm 16/8. Ảnh: HNFC

Điều này khiến lối chơi của đội bóng trở nên thiếu sắc bén ở những thời điểm quan trọng. Tuyến giữa của Hà Nội FC thiếu sáng tạo và khả năng đánh chặn cũng hạn chế, biểu hiện ở bàn thua thứ 2 của Huy Toàn phía Công an TP.HCM.

Hà Nội FC nhận đòn đau ngày V-League trở lại, báo hiệu mùa giải không êm ả - Ảnh 3.

Hà Nội FC không có Hendrio Silva là tổn thất lớn, CLB này liên tục chấp ngoại binh từ nhiều năm qua. Ảnh: HNFC

Trận thua 1-2 trước Công an TP.HCM giáng một đòn nặng vào tham vọng trở lại của CLB đã 3 năm trắng tay. Hà Nội FC vẫn là thế lực lớn của bóng đá nội, nhưng không phải là cái tên quá đáng sợ với phần còn lại nữa. 

HLV Makoto Teguramori thừa nhận sau trận thua Công an TP.HCM: "Chúng tôi không có nhiều thông tin về CLB CA TP.HCM và phải dự đoán đội hình thi đấu của họ. Thực sự đội bạn triển khai tốt lối chơi phòng ngự phản công, trong khi chúng tôi cần cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu".

Về mặt thống kê, Hà Nội FC cầm bóng vượt trội với tỷ lệ 55%, tung ra 15 cú sút và có 9 tình huống dứt điểm trúng đích. Hiệu quả ghi bàn là điểm yếu rõ rệt, đặc biệt khi hàng công thiếu một ngòi nổ sáng tạo có thể xuyên phá khối phòng ngự kỷ luật của đối thủ. Văn Quyết vẫn phải là chỗ dựa tinh thần cho CLB dù đã ở tuổi 34. 

Trái lại, Công an TP.HCM dù lép vế về thế trận nhưng phòng ngự tập trung và phản công có nét, tạo ra ít nhất 5 cơ hội nguy hiểm, trong đó hai lần được chuyển hóa thành bàn thắng.

Điều đáng lo ngại hơn với Hà Nội FC không chỉ là kết quả thua trận, mà còn là hình ảnh chưa có gì được cải thiện như các mùa trắng tay trước. Đội bóng của HLV Teguramori có thể kiểm soát bóng, phối hợp tốt nhưng đối thủ đã quá quen với cách chơi đó. Hà Nội FC khởi đầu thường rất chậm chạp và khi đối thủ tạo sức ép sớm, đội bóng của HLV Makoto lại bị động.

Việc Hendrio chưa thể thi đấu đặt ra vấn đề nhân sự cho Hà Nội FC. Khi mục tiêu của đội bóng là vươn ra châu lục, việc không thể tận dụng đủ suất ngoại binh ở một trận mở màn quan trọng cho thấy khâu chuẩn bị còn thiếu tính toán. 

Trong bối cảnh các đối thủ lớn như Nam Định, CAHN, Thể Công Viettel hay Ninh Bình đều đang tăng cường lực lượng mạnh mẽ, Hà Nội FC càng không được phép lãng phí nguồn lực.

Mùa giải còn rất dài, nhưng với một CLB gắn liền với danh xưng "ông lớn" của V-League, cú ngã này không thể xem là bình thường. 

Trong năm kỷ niệm 20 năm thành lập, Hà Nội FC không chỉ cần chiến thắng để đạt danh hiệu, mà còn để khẳng định vị thế số một bóng đá Việt Nam. 

Bóng đá chuyên nghiệp vốn khắc nghiệt, và thước đo của những tham vọng lớn chính là cách đội bóng đứng dậy sau thất bại. 

Với Hà Nội FC, trận thua CA TP.HCM không chỉ để lại sự tiếc nuối, mà còn đặt ra cac bài toán hóc búa cho HLV Makoto Teguramori. 

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm