Thủ tướng trẻ tuổi đẹp trai của Áo Sebastian Kurz buộc phải từ chức

28/05/2019 07:35 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 27/5, Quốc hội Áo đã bỏ phiếu thông qua bản kiến nghị bất tín nhiệm đối với chính phủ của Thủ tướng Sebastian Kurz, chỉ vài ngày sau khi chính phủ này trở thành chính phủ tạm quyền do vụ bê bối liên quan tới một đoạn băng video.   

Những khoảnh khắc ngoại giao cân não của 'thần đồng chính trị', Thủ tướng Áo tương lai Sebastian Kurz

Những khoảnh khắc ngoại giao cân não của 'thần đồng chính trị', Thủ tướng Áo tương lai Sebastian Kurz

Ở tuổi 31, trong khi nhiều người vẫn loay hoay với cuộc sống, sự nghiệp và việc xác định các mục tiêu của cuộc đời mình thì Sebastian Kurz lại đang ở rất gần đỉnh cao của sự nghiệp chính trị: trở thành Thủ tướng trẻ nhất thế giới của nước Áo.

Bản kiến nghị trên đã nhận được sử ủng hộ của các nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ Xã hội và đảng Tự do Áo (FPO) cực hữu từng liên minh với ông Kurz cho đến một tuần trước khi Chủ tịch FPO, Heinz-Christian Strache, bị vướng vào một vụ bê bối chính trị và buộc phải từ chức. Thủ tướng Kurz đã chấm dứt liên minh với FPO và hiện đang dẫn đầu một chính phủ thiểu số.  

Chú thích ảnh
Thủ tướng Áo Sebastian Kurz. (Nguồn: dw.com)

Với kết quả bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội, Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen sẽ phải chỉ định một thủ tướng mới để thành lập chính phủ có thể nhận được sự ủng hộ của Quốc hội cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới.   

Trước đó, truyền thông Đức đã đăng tải một đoạn video, trong đó ghi lại cảnh ông Heinz - Christian Strache gặp một phụ nữ được cho là cháu gái một nhân vật có ảnh hưởng chính trị tại Nga.

Cuộc gặp này diễn ra năm 2017, không lâu trước khi diễn ra cuộc bầu cử tại Áo. Trong đoạn video, ông Strache được cho là đã đề nghị giúp một công ty giành được các hợp đồng công để đổi lại sự hỗ trợ tài chính và chính trị từ doanh nghiệp này. 

Tối 27/5 (theo giờ địa phương), Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen thông báo Phó Thủ tướng Hartwig Loger thuộc đảng Nhân dân (OVP) sẽ tạm thời lãnh đạo Chính phủ Áo trong thời gian ngắn, cho đến khi tìm được người thay thế vị trí thủ tướng mới.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Alexander Van der Bellen cho biết ông sẽ bãi nhiệm chính phủ liên bang vào lúc 11 giờ 30 phút sáng 28/5 (theo giờ địa phương). Tuy nhiên, ông sẽ giao cho chính phủ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của mình dưới sự lãnh đạo tạm thời của Phó thủ tướng Hartwig Loger cho đến khi chính phủ chuyển tiếp mới ổn định. Sau khi sa thải Thủ tướng Sebastian Kurz và các bộ trưởng trong nội các của ông, Tổng thống Alexander Van der Bellen cần phải sớm chỉ định một thủ tướng mới để thành lập chính phủ có thể nhận được sự ủng hộ của Quốc hội cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới.  Đây cũng là lần đầu tiên Áo rơi vào tình trạng như hiện nay.

Tuyên bố của Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen được đưa ra sau khi Quốc hội Áo bỏ phiếu thông qua bản kiến nghị bất tín nhiệm đối với chính phủ của Thủ tướng Sebastian Kurz. Bản kiến nghị trên đã nhận được sự ủng hộ của các nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ Xã hội và đảng Tự do Áo (FPO) cực hữu từng liên minh với ông Kurz. Sau khi Chủ tịch FPO đồng thời là Phó Thủ tướng trong chính phủ liên minh, ông Heinz-Christian Strache, buộc phải từ chức vì bê bối chính trị, Thủ tướng Kurz đã chấm dứt liên minh với FPO và dẫn đầu một chính phủ thiểu số.

Minh Châu/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm