Thủ tướng Thái Lan phủ nhận mở đường cho bà Yingluck trốn ra nước ngoài

28/08/2017 16:05 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 28/8, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã bác bỏ những tin tức truyền thông sở tại cho rằng chính quyền của ông đã giúp cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra bỏ trốn khỏi đất nước trước khi tòa án ra phán quyết về chính sách trợ cấp giá gạo gây tranh cãi của bà khi còn đương chức.

Chú thích ảnh
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tại tòa án ở Bangkok ngày 21/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Prayut khẳng định không cho phép bà Yingluck trốn thoát để tránh mọi căng thẳng chính trị có thể phát sinh trong trường hợp bà cựu thủ tướng bị kết án tù.

Phát biểu với báo giới tại tỉnh Chonburi, miền Đông Thái Lan, Thủ tướng Prayut nhấn mạnh ông không làm việc này và "làm ơn hãy tin tưởng" ông.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck bị truy nã, lật lại bê bối tham nhũng trợ giá gạo

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck bị truy nã, lật lại bê bối tham nhũng trợ giá gạo

Chỉ một tháng sau khi lên nắm quyền sau một cuộc đảo chính, vào giữa tháng 6/2014, chính quyền quân sự ở Thái Lan đã quyết định chấm dứt chương trình trợ giá gạo.

Ngoài ra, ông Prayut cho biết giới chức Thái Lan đã giám sát chặt chẽ những nơi bà Yingluck xuất hiện nhưng vẫn chưa rõ bà Yingluck có thể "đào tẩu" như thế nào. Hiện giới chức Thái Lan cũng đang tìm kiếm bà Yingluck.

TTXVN/Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm