Thủ tướng Singapore: 'Chúng ta phá kỷ lục huy chương chào mừng 50 năm độc lập'

17/06/2015 09:58 GMT+7 | Bên lề

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trong diễn văn bế mạc SEA Games 2015 nhấn mạnh rằng đoàn thể thao nước này phá kỷ lục huy chương trong lịch sử tham dự các kỳ SEA Games của Singapore và đây có thể coi là cách Singapore chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giành độc lập.

Tổng cộng đoàn Singapore đã giành được 259 huy chương các loại ở SEA Games năm nay trong đó có 84 HCV, 73 HCB và 102 HCĐ, xếp thứ 2 toàn đoàn.  Đây là thành tích tốt nhất trong lịch sử các kỳ tham dự SEA Games của Singapore trước nay.

Tiếp tục bài diễn văn bế mạc SEA Games trong tâm trạng vui mừng trước thành công chung của đại hội cũng như thành tích ấn tượng mà nước chủ nhà Singapore đạt được ở SEA Games năm nay, Thủ tướng Lý Hiển Long nêu rõ: “Trong tất cả các môn thi tôi chứng kiến tôi đều thấy các CĐV cổ vũ nhiệt tình cho các VĐV của chúng ta. Tôi cũng đã thấy nhiều quan chức lãnh đạo và các tình nguyện viên làm tất cả để đảm bảo mọi hoạt động ở SEA Games 2015 diễn ra tốt đep”.

“Sau thảm kịch động đất ở Sambah, người Singapore đã sát cánh bên nhau tưởng nhớ các nạn nhân và tương trợ lẫn nhau. Chúng ta cùng chức mừng tất cả những người đã cống hiến tất cả và không bao giờ đầu hàng. Cảm ơn Ban tổ chức, các VĐV, các tình nguyện viên. Cảm ơn tất cả các CĐV đã góp phần tạo nên một kỳ SEA Games đáng nhớ. Thật tuyệt vời vì tôi cũng trở thành một thành viên trong đó”, Thủ tướng Singapore viết trên Facebook.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm