Thủ tướng Nhật Bản bác tin đồn về khả năng giải tán Hạ viện

24/04/2023 12:07 GMT+7 | Tin tức 24h

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 24/4, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida khẳng định hiện ông chưa có ý định giải tán Hạ viện và tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn.

Phát biểu với các phóng viên tại Văn phòng Thủ tướng sau khi đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền giành thắng lợi áp đảo trong các cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ, Thủ tướng Kishida nêu rõ: “Do chúng tôi đang phải triển khai các chính sách quan trọng nên tại thời điểm hiện nay, tôi chưa nghĩ gì về việc giải tán (Hạ viện) và tổng tuyển cử trước thời hạn”.

Thủ tướng Nhật Bản bác tin đồn về khả năng giải tán Hạ viện - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Trước đó, trong cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ ngày 23/4, LDP đã giành 4 trong tổng số 5 ghế được bầu lại, tăng 1 ghế so với trước khi bầu cử. Cụ thể, LDP đã giành 3 ghế trong Hạ viện tại các khu vực bầu cử 1 ghế ở các tỉnh Chiba và Yamaguchi và 1 ghế trong Thượng viện ở tỉnh Oita. 

Với kết quả này, Thủ tướng Kishida đang đứng trước cơ hội rất lớn để giải tán Hạ viện. Vì vậy, không ít lời đồn đoán về khả năng Thủ tướng Kishida sẽ giải tán Hạ viện và tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn.

Đào Thanh Tùng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm