Sinh năm 2002 (Nhâm Ngọ), thủ môn Nguyễn Văn Việt bước vào năm mới Bính Ngọ 2026 với nhiều kỳ vọng lớn. Cụ thể, Văn Việt đề ra mục tiêu cùng đội bóng chủ quản Thể Công Viettel lọt vào Top 3 tại LPBank V-League 2025/26 và vô địch Cúp quốc gia - Chứng khoán LPBank 2025/26.
Văn Việt có thể coi là một trong những thủ môn xuất sắc hàng đầu của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại. Thủ thành sinh năm 2002 sớm giành suất bắt chính tại CLB SLNA từ khi mới 20 tuổi và đeo băng đội trưởng ở tuổi 21, trước khi chuyển sang thi đấu cho Thể Công Viettel vào đầu mùa giải 2025/2026.
Tại đây, anh nhanh chóng trở thành lựa chọn số một của HLV Velizar Popov trong khung gỗ. Giới chuyên môn cũng nhận định, Văn Việt sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại đội tuyển Việt Nam cùng những Đặng Văn Lâm, Filip Nguyễn, Đình Triệu hay Patrik Lê Giang….
* Xin chào Văn Việt, cảm nhận của anh ra sao sau nửa mùa giải chuyển đến thi đấu cho CLB Thể Công Viettel?
- Thủ môn Văn Việt: Sau một nửa mùa giải chuyển tới thi đấu cho CLB Thể Công Viettel từ SLNA, cá nhân tôi gặp khá nhiều khó khăn để thích nghi với môi trường mới. Môi trường bóng đá tại Thể Công Viettel chuyên nghiệp từ cơ sở vật chất đến ăn ở, sinh hoạt. Mô hình hồi phục, hỗ trợ cầu thủ tập luyện, thi đấu tốt nhất. Đó là động lực để thúc đẩy tôi thi đấu tốt hơn, nỗ lực hơn từng ngày.
* Việc bắt chính tại đội bóng mới có thể coi là thành tựu mà Việt đạt được?
- Cá nhân tôi mỗi khi ra sân tập hay thi đấu đều luôn tập trung, thi đấu hết mình. Còn việc được ra sân hay không còn phụ thuộc vào đánh giá, quan sát, lựa chọn của Ban huấn luyện. Vì vậy, mỗi khi ra sân thì tôi đều cố gắng, tập trung hết mình để luôn được trao cơ hội. Việc thi đấu tập trung, nỗ lực cũng là cách tôi đáp lại sự tin tưởng từ HLV trưởng và Ban huấn luyện.

Thủ môn Văn Việt vừa gia nhập CLB Thể Công Viettel đã lập tức có suất bắt chính. Ảnh: Hoàng Linh
* Việc chuyển nhượng từ SLNA sang Thể Công Viettel là bước ngoặt trong sự nghiệp của Văn Việt?
- Khi nghe thông tin CLB Thể Công Viettel quan tâm đến mình và đặt vấn đề chuyển nhượng, tôi đã rất bất ngờ bởi đây là một đội bóng lớn, giàu truyền thống, được đầu tư mạnh mẽ. Được Thể Công Viettel quan tâm là một vinh dự lớn với cá nhân một cầu thủ trẻ như tôi. Quá trình chuyển nhượng cũng diễn ra thuận lợi.
Khi ra đây, gặp những người thầy, người anh em, tôi đều nhận được sự quan tâm từ mọi người. Thời gian đầu, khi nhận được thông tin về việc chuyển nhượng, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về môi trường mới, về CLB mới. Đối với một thủ môn trẻ như tôi thì việc chuyển đến một CLB mới có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn cần phải thích nghi, bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng khi ra đây, tôi nhanh chóng hoà đồng cùng các đồng đội mới, những người anh. Tất cả đều giúp đỡ tôi để tôi sớm hoà nhập. Vì vậy, tôi không cảm nhận được sự xa cách hay khác biệt nào ở đây. Đó có thể là động lực lớn để tôi tự tin tập luyện, thi đấu, thể hiện hết khả năng của mình.
* Mục tiêu của Việt cùng CLB Thể Công Viettel trong năm 2026 thì sao?
- Cá nhân tôi cùng CLB Thể Công Viettel đặt mục tiêu sẽ kết thúc mùa giải V-League 2025/2026 trong Top 3 và giành chức vô địch tại Cúp quốc gia (CLB Thể Công Viettel đã lọt vào tứ kết Cúp quốc gia 2025/2026. Đối thủ của Thể Công Viettel tại tứ kết là CLB Bắc Ninh – PV).
* Ngoài mục tiêu chung thì mục tiêu riêng của Việt là gì?
- Với mục tiêu cá nhân thì đầu tiên, tôi sẽ cần tập trung thi đấu tốt, phát triển bản thân hơn nữa. Cá nhân tôi thấy mình còn nhiều khuyết điểm cần hoàn thiện. Nên bản thân tôi sẽ luôn cố gắng từng ngày để hoàn thiện, trau dồi, học hỏi.
* Vậy còn cơ hội tại đội tuyển Việt Nam thì sao? Văn Việt nghĩ sao về mục tiêu này?
- Nếu có cơ hội tại ĐTQG Việt Nam thì đó đều là mong muốn của bất kỳ cầu thủ nào. Cơ hội đến thì tôi luôn sẵn sàng thể hiện bản thân, chinh phục thử thách. Nhưng để nhìn vào những thủ môn hiện tại của bóng đá Việt Nam thì đang có rất nhiều thủ môn giỏi như anh Filip Nguyễn, anh Đặng Văn Lâm, anh Đình Triệu và mới đây nhất có anh Patrik Lê Giang vừa nhập tịch thành công. Đó đều là các thủ môn hàng đầu Việt Nam. Ở dưới thì có Trung Kiên, Cao Văn Bình nữa.
Cá nhân tôi luôn cố gắng để học hỏi từ chính những người anh, người em những gì mà mình thiếu sót để hoàn thiện bản thân một cách tốt nhất. Để mà đánh giá đâu là thủ môn hay nhất Việt Nam hiện tại thì rất khó, bởi ai cũng có những điểm mạnh, sở trường của riêng mình. Và tôi còn phải học hỏi rất nhiều từ họ.
* Xin cảm ơn Văn Việt về cuộc trao đổi!