Thủ môn gốc Philippines sắp 2 lần vô địch thế giới mà không ra sân phút nào

16/12/2022 19:13 GMT+7 | World Cup 2022

Cầu thủ tuyển Pháp gốc Philippines có thể giành huy chương vô địch World Cup lần thứ hai mà không cần thi đấu một phút nào ở Nga và Qatar.

Thủ môn gốc Philippines Areola chưa được bắt trận nào tại World Cup 

Thủ môn Alphonse Areola của West Ham đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup vô địch giải đấu trước khi ra mắt đội tuyển quốc gia bốn năm trước. Anh chưa từng được bắt chính tại trận đấu nào của tuyển Pháp tại Nga (World Cup 2018), nhưng vẫn tiếp tục được Didier Deschamps triệu tập cho danh sách tham dự World Cup 2022 tại Qatar.

Thủ môn gốc Philippines sắp 2 lần vô địch thế giới mà không đá 1 phút nào - Ảnh 2.

Alphonse Areola có thể vô địch World Cup lần thứ hai mà không cần thi đấu ở Nga hay Qatar

Areola đã chơi cho Pháp ở tất cả các cấp độ trẻ. Anh cũng đủ khả năng để chơi cho đội tuyển quốc gia Philippines do cha mẹ anh đều là người gốc Philippines. Vào năm 2011, thủ môn 29 tuổi đã được Dan Palami (hiện là HLV của Đội tuyển bóng đá nam Philippines) mời để chơi cho đội tuyển quốc gia.

Mặc dù đã có 5 lần ra sân cho tuyển Pháp nhưng Areola vẫn chưa có trận ra mắt World Cup nào khi mà Les Bleus đã tiến đến trận chung kết thứ hai liên tiếp. Chính vì thế mà Areola có thể sẽ có hai huy chương vô địch World Cup mà không cần thi đấu 1 giây nào nếu Pháp có thể đánh bại Argentina trong trận chung kết vào Chủ nhật.

Areola có thể tiếp tục không được bắt tại chung kết

Thủ môn gốc Philippines sắp 2 lần vô địch thế giới mà không đá 1 phút nào - Ảnh 3.

Alphonse Areola vô địch World Cup 2018

Đội trưởng Hugo Lloris đã bắt chính hầu hết các trận đấu của Pháp cho đến nay tại giải đấu, ngoại trừ trận đấu cuối cùng ở vòng bảng với Tunisia. Với việc đội của anh đã chắc suất vào vòng 16 đội, Deschamps đã thực hiện những thay đổi đáng kể nhưng vẫn không chọn Areola, mà thay vào đó là lựa chọn chốt chặn kỳ cựu Steve Mandanda.

Nếu Pháp thua Ma-rốc vào tối thứ Tư, Areola có thể đã được trao suất ra mắt World Cup ở trận play-off tranh hạng ba, nhưng hiện tại không có khả năng anh sẽ góp mặt trong giải đấu khi Pháp chuẩn bị cho một trận chung kết quan trọng.

Tuy nhiên, điều đó sẽ không ngăn cản anh ăn mừng vào cuối tuần nếu tuyển Pháp lại chiến thắng, như khoảnh khắc mà thủ môn gốc Philippines đã từng trải qua vào bốn năm trước ở Moscow.

Areola được phát hiện nhảy múa trên sân với các đồng đội trước khi hôn lên chiếc cúp vô địch World Cup 2018 khi đội trở về Pháp. Thủ môn 29 tuổi cũng được chụp ảnh với tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong lễ kỷ niệm tại Dinh Tổng thống Elysee. Ở cấp câu lạc bộ, Areola đã có 11 lần ra sân cho The Hammers mùa này.

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm