Thủ môn Filip Nguyễn chia sẻ với truyền thông Séc: ‘Số phận muốn tôi khoác áo ĐT Việt Nam’

29/12/2023 14:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thủ môn Filip Nguyễn đã chia sẻ về việc khoác áo ĐT Việt Nam với truyền thông Séc.

Thủ môn Filip Nguyễn chia sẻ với truyền thông Séc

Thủ môn Filip Nguyễn đã xin thành công quốc tịch Việt Nam và gần đây, anh đã được HLV Philippe Troussier triệu tập lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2023. Thủ môn của CAHN mới đây đã phát biểu trên tờ Irozhlas của Séc về việc khoác áo ĐT Việt Nam.

Trong quá khứ, Filip Nguyễn từng được triệu tập lên ĐT CH Séc vào năm 2020. Tuy nhiên thủ thành sinh năm 1992 đã không có cơ hội ra sân cho ĐT CH Séc.

Filip Nguyễn cho biết anh rất trân trọng dòng máu Séc cũng như dòng máu Việt Nam chảy trong mình. "Tôi mang nửa dòng máu Việt Nam và nửa dòng máu Séc nên cả hai với tôi đều có giá trị ngang nhau. Tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc khi được gọi vào ĐT Séc", thủ môn của CLB CAHN lên tiếng.

Thủ môn Filip Nguyễn chia sẻ với truyền thông Séc: ‘Số phận muốn tôi khoác áo ĐT Việt Nam’ - Ảnh 2.

Filip Nguyễn đã được triệu tập lên ĐT Việt Nam - Ảnh: VFF

Tờ Irozhlas cho biết Filip Nguyễn đã phải gấp rút xin quốc tịch Việt Nam vì trong tháng 12, ĐTQG Việt Nam phải công bố danh sách cầu thủ chuẩn bị cho Asian Cup 2023.

Thủ môn Filip Nguyễn cũng tiết lộ việc anh nhận được hộ chiếu Việt Nam đúng vào hạn cuối mà HLV Philippe Troussier chốt danh sách sơ bộ tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2023.

"Tôi nhận được hộ chiếu vào sáng ngày 12/12. Danh sách sơ bộ của tuyển Việt Nam được chốt vào chiều hôm đó", Filip Nguyễn nói tiếp.

"Việc được triệu tập lên ĐT Việt Nam là một vinh dự rất lớn với tôi. Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi nên không thể nói rằng tôi rất tiếc khi không còn cơ hội khoác áo ĐT Séc. Tôi đã được gọi lên ĐT Séc nhưng chưa bao giờ có cơ hội ra sân. Có lẽ số phận đã muốn tôi khoác áo ĐT Việt Nam", Filip Nguyễn nhấn mạnh.

Gần đây bố của Filip Nguyễn, ông Nguyễn Minh đã chia sẻ về con trai của mình trên Vlog Minh Hải: "Hồi đó, HLV trưởng của CLB Slovan rất quý Filip Nguyễn nhưng có một lần ông ấy nói với Filip Nguyễn rằng: "Filip ơi, ở đây Việt Nam bán quán nhiều lắm. Filip có thể về đây bán hàng. Lúc này thì lòng tự ái dân tộc của con trai tôi nổi lên, cãi lại với HLV trưởng rằng 'ông hiểu gì về văn hóa Việt Nam mà ông nói vậy'. Con tôi mới bật lại ông ấy. Mẹ Filip cũng bênh vực con mình. Xong ông ấy cho ngồi dự bị luôn. Như các bạn đã biết, cãi nhau với HLV thì chỉ có ngồi ngoài. Filip cũng bị cho dự bị 2-3 trận gì đó".

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm