Thư Brazil: Và Neymar vẫn hơn cả Tổng thống

28/06/2014 07:48 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm đội tuyển Brazil đấu với Cameroon ở thủ đô Brasilia (nơi nằm cách xa hẳn Sao Paulo lẫn Rio de Janeiro), chiếc trực thăng bay vè vè trên đầu chiếc xe bus suốt từ nơi đội cắm trại cho tới đường vào sân Garincha trị giá gần 1 tỉ USD. Hai bên cửa trực thăng, hai viên cảnh sát ngồi vắt vẻo, chĩa súng xuống phía dưới.

Dẫn đường và khóa đuôi cho chiếc xe bus phủ kín các họa tiết hai màu vàng xanh là hơn chục chiếc xe hơi cảnh sát và khoảng hai chục xe môtô hai bánh.

Người Brazil có thể “hỏi tội” Scolari nếu không bảo vệ được Neymar

Đến xe của nữ Tổng thống Dilma cũng chẳng được bảo vệ nghiêm ngặt như thế, dù cho bà là mục tiêu săn đón của những người phản đối Chính phủ.

Nơi đội tuyển Brazil tập luyện, thi thoảng mới có một ít CĐV được phép vào xem. Cảnh sát đứng đó đông không kém số lượng người hâm mộ. Các cuộc tiếp xúc với cầu thủ chỉ mang tính biểu tượng: một cậu bé tàn tật ngồi xe lăn được quây quanh bởi các ngôi sao và được tường thuật trực tiếp trên truyền hình.

Trước vẻ hung tợn của lực lượng an ninh khi thấy mấy thiếu niên chừng 15 -17 tuổi liều lĩnh phá vỡ hàng rào để đến với thần tượng, hậu vệ Marcelo đã phải ôm chặt lấy cậu thiếu niên đó.

Neymar cũng từng cứu khỏi tay cảnh sát một cậu bé không biết bằng cách nào đã chui hẳn được vào sân tập của đội tuyển Brazil. Neymar chụp ảnh cho cậu bé ấy với các ngôi sao trong đội trước khi trả cậu về với đám đông.

Việc các CĐV gặp gỡ các ngôi sao của đội tuyển Brazil những ngày này bị cấm tuyệt đối. Ngay cả những nhân viên làm trong khách sạn, nơi Brazil trú quân, cũng không được phép chụp ảnh cùng với các tuyển thủ. Không phải vì họ sợ mất tập trung, mà vì các lý do an ninh đòi hỏi.

Gia đình Neymar hiện đang được bảo vệ nghiêm ngặt. Một cuộc bắt cóc tống tiền nếu xảy ra trong những ngày này, có thể dẫn tới một thảm họa bóng đá.

Nhưng đó không phải là nỗi lo duy nhất của người Brazil đối với Neymar. Người Brazil có thể “hỏi tội” HLV Felipe Scolari nếu như ông không có cách để Neymar tránh phải nhận một thẻ vàng nữa.  

Ông Scolari bị chỉ trích vì đã để Neymar đá hơi mang dáng dấp công nhân trong những trận đấu qua,  đó là phải lao vào tranh chấp bóng với các hậu vệ đối phương. Cho tới lúc này, dù cả hai cùng ghi bốn bàn, nhưng Neymar chuyền bóng, kiến tạo ít hơn Messi, và chỉ tắc bóng nhiều gấp đôi so với đồng đội ở CLB và đối thủ ở đội tuyển.  

“Tổng thống thì thay được, Neymar thì không”

Neymar đã nhận một thẻ vàng từ trận khai mạc với Croatia. Luật của FIFA giải này trở nên hà khắc hơn, kéo dài giai đoạn tính luật hai thẻ vàng phải nghỉ một trận từ vòng bảng cho tới vòng đấu loại trực tiếp.

Nếu dính thẻ vàng ở trận đấu với Chile, và nếu Brazil thắng, Neymar sẽ bị treo giò. Còn có ba cầu thủ khác của Brazil cũng đã nhận một thẻ vàng, trong đó có đội trưởng Thiago Silva, nhưng Neymar vẫn khiến nhiều người thấp thỏm nhất.

Cả trận đấu với Cameroon, Brazil đã không phải nhận thêm một thẻ vàng nào. Neymar cũng đã chơi an toàn hơn. Sự trợ giúp của trọng tài (nếu có) trong cách nhận định lỗi là không rõ rệt bằng những thay đổi của HLV Scolari  trong việc bố trí nhân sự và giao vai trò cho từng vị trí.

Ông Scolari đôi khi dùng Ramires và sự có mặt của cầu thủ này giúp cho các vị trí tấn công khác, trong đó có Neymar, không phải tranh chấp bóng từ tuyến đầu nhiều hơn. “Ông ấy đáng ra phải làm như thế ngay từ đầu”, ông Giovani Dos Santos, chủ một quán bia nằm ở khu Liberdade đã nói với chúng tôi như thế trong cuộc trò chuyện về Neymar và tuyển Brazil trước trận gặp Chile.

Ở đầu con phố ấy, trong số những chân dung của đội tuyển Brazil được vẽ lên trên bức tường dài chạy suốt khu tập thể cũ kỹ, Neymar ở giữa, xung quanh mới là HLV và Hulk, Silva…

“Không ai có thể thay được Neymar. Còn thay tổng thống thì có”, ông Giovani cười khà khà.

Phạm Tấn (từ Sao Paulo)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm