Ba câu hỏi chiến thuật cho Louis Van Gaal

08/01/2015 19:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Đặt chân vào top 4 là một thành công của Manchester United ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên để đứng vững trong nhóm dự Champions League, họ sẽ cần giải 3 bài toán chuyên môn quan trọng.

HLV Louis Van Gaal đã làm được điều ông nhắc đi nhắc lại suốt từ khi nhậm chức tại Manchester United: đưa đội bóng này trở lại top 4, sau khi các cầu thủ làm quen được với thứ "triết lý" bóng đá phức tạp của ông.

Tuy nhiên có thể dễ dàng nhận ra rằng tại Old Trafford thời điểm này, vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết một cách thấu đáo. Sự cạnh tranh khốc liệt tại giải Ngoại Hạng Anh sẽ có thể khiến United rớt khỏi top 4 nếu không sớm khỏa lấp các vấn đề này, và nhìn xa hơn, kể cả nếu lọt vào Champions League mùa sau, hẳn thầy trò Van Gaal cũng không thể có kết quả thành công.

Có nên dùng 3-5-2 dài lâu?

Rất nhiều người sẽ cho là có, rằng đó là một sơ đồ phù hợp trong nhiều trận đấu đòi hỏi United phải kiểm soát bóng chủ động. Đây cũng chính là sơ đồ đã giúp Van Gaal có được thành công tại World Cup 2014, thế nên đó không hẳn là một sự liều lĩnh, mà là một tính toán đã được thử nghiệm.

Tuy nhiên, vấn đề của 3-5-2 tại United ở thời điểm hiện tại chính là việc nhiều cá nhân tại United tỏ ra không hợp với sơ đồ này. Thật khó để đoán định liệu cựu HLV trưởng của Barcelona và Bayern Munich sẽ sử dụng những gương mặt nào nếu tất cả cùng bình phục. Angel Di Maria sắp trở lại, nhưng đâu sẽ là vị trí cho anh, nhất là khi Wayne Rooney đã công khai khẳng định muốn chơi tiền vệ trung tâm trong phần còn lại của sự nghiệp?


Van Gaal vẫn chưa giải quyết được vấn đề ở hàng thủ United.

Một lý do khác khiến 3-5-2 khó có thể thành công về lâu dài, đó là vì vị trí chạy cánh. Không phải cầu thủ nào của Manchester United cũng đủ khả năng để chinh phục vai trò đòi hỏi phải biết phòng thủ như một hậu vệ và tấn công như một tiền vệ này. Ashley Young và Antonio Valencia dường như đã thuyết phục được người hâm mộ, nhưng đó cũng là thời điểm họ đồng loạt gặp chấn thương.

Ngoài ra, câu hỏi cho hàng thủ vẫn là nhức nhối. Marcos Rojo gần như là cầu thủ duy nhất làm tốt trong một hàng thủ ba người. Những thử nghiệm như Phil Jones, Chris Smalling hay Paddy McNair và đặc biệt là Jonny Evans đều tiềm tàng nguy hiểm cho... David De Gea.

Rooney giống Lampard hơn Scholes?

Rooney đang nhắm đến hai mục tiêu: 1-Chinh phục kỷ lục ghi bàn cho United của Sir Bobby Charlton (anh hiện có 224 bàn, cách kỷ lục 25 lần lập công); 2-Chiếm đóng vị trí tiền vệ trung tâm ở sân Old Trafford trong những chương cuối sự nghiệp.

Ở mùa giải hiện tại, có thể khẳng định rằng không có cầu thủ nào khác của Quỷ Đỏ có thể tạo ra sự nguy hiểm trên hàng công một cách đều đặn như Wayne Rooney. 8 bàn thắng và 4 pha kiến tạo đã khẳng định vị trí của anh như một cầu thủ dẫn dắt hàng công đội bóng áo đỏ.

Việc Rooney tự rút khỏi cuộc đua tranh giành suất đá chính trên hàng tiền đạo với Robin Van Persie và Radamel Falcao dĩ nhiên khiến bầu không khí tại United bớt căng thẳng, nhưng câu hỏi đặt ra là, liệu anh sẽ chơi với vai trò nào ở hàng tiền vệ?

Rooney được cho là sẽ hướng tới hình ảnh của Paul Scholes, một người cầm nhịp và phát động tấn công. Tuy nhiên những ảnh hưởng từ thói quen của một tiền đạo khiến anh thường xuyên dâng cao, áp sát hàng thủ đối phương hơn là chủ động lùi một bước khi các đồng đội tiến ba bước. Ở khía cạnh này, Rooney giống với Frank Lampard nhiều hơn – một tiền vệ nhưng có xu hướng xâm nhập điểm nóng để lập công.

Cũng vì thế, sự cân bằng trong đội hình của United rất có thể sẽ bị ảnh hưởng. Các đối tác khác của anh ở tuyến tiền vệ thường đều là những cầu thủ có lối chơi tương tự như Juan Mata, Marouane Fellaini, Ander Herrera. Việc cả hai cầu thủ hai bên dâng cao rất có thể sẽ khiến những tiền vệ trụ như Michael Carrick, Daley Blind gặp khó.


Dùng Rooney vừa dễ vừa khó.

Đã đến lúc từ bỏ sơ đồ 2 tiền đạo?

Van Gaal được biết đến như một nhà huấn luyện đa năng, sơ đồ nào cũng có thể được áp dụng. Như ông đã từng khẳng định thì điểm quan trọng nhất là "triết lý bóng đá" của ông không thay đổi.

Tuy nhiên, việc sử dụng 2 tiền đạo tại United thời gian qua đang không hiệu quả như những ngày họ còn chơi với 1 tiền đạo cắm duy nhất. Công bằng mà nói, Sir Alex Ferguson cũng là một người ưa chuộng mẫu sơ đồ 2 tiền đạo theo kiểu cổ điển, nhưng là một người dâng cao một người lùi thấp, thay vì là cả 2 cùng dâng cao và lệch về hai bên như hiện tại.

Trên mục blog của ESPNFC, cây viết Musa Okwonga cho rằng việc chuyển về các sơ đồ 4-2-3-1 hoặc 4-3-3 sẽ giúp United tấn công tốt hơn, bởi Van Gaal có hai lựa chọn rất nhiều tiềm năng là Angel Di Maria và Adnan Januzaj. Đây thực chất đã từng là lựa chọn vị HLV người Hà Lan trong một vài trận đầu mùa giải, tuy nhiên dường như ông quá chuộng Januzaj ở cánh phải – nơi anh khó có thể làm mọi thứ anh muốn.

Tóm lại, trước mặt Van Gaal vẫn còn là một con đường dài, nếu muốn Manchester United trở lại với đỉnh cao.

TIÊU HOA
(theo ESPNFC)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm