Thời tiết ngày 30/4, Bắc Bộ trưa chiều hửng nắng, Nam Bộ trời nóng

30/04/2018 08:07 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày nghỉ lễ 30/4, thời tiết khu vực Bắc Bộ chuyển biến tốt, chỉ còn mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, miền Đông có nắng nóng trên 35 độ C.

Chi tiết cho các vùng ngày và đêm 30/4, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm từ 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Chú thích ảnh
Bắc Bộ trời hửng nắng. Ảnh: Internet

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 27-29 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 59 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Đắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-92%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-94%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Trên biển, áp cao lạnh lục địa suy yếu và lệch Đông gây ra trường gió Đông đến Đông Nam có cường độ yếu đến trung bình ở vịnh Bắc Bộ, ven biển Trung Bộ và Biển Đông.

Các vùng biển ven bờ từ vịnh Bắc Bộ đến đảo Thổ Chu, Phú Quốc đều có mưa vài nơi, tầm nhìn xa thoáng trên 10km, gió cấp 3, cấp 4. Huyện đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3-4. Huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3-4.

Bắc Bộ duy trì tiết trời tạnh ráo, ngày hửng nắng, lạnh về đêm và sáng đến 5/4 

Bắc Bộ duy trì tiết trời tạnh ráo, ngày hửng nắng, lạnh về đêm và sáng đến 5/4 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh Bắc Bộ duy trì ngày trời hửng nắng, khô ráo, đêm và sáng nhiều mây, phía Đông đêm và sáng trời lạnh đến ngày 5/4. 

TTXVN/Minh Nguyệt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm