28/10/2025 06:47 GMT+7 | Bạn cần biết
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lũ trên sông Hương (thành phố Huế) đã đạt đỉnh và đang xuống.
Tuy nhiên, lũ trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa, trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu (thành phố Đà Nẵng) sẽ đạt đỉnh hôm nay (28/10) và ở trên báo động 3. Đây cũng là khu vực hôm nay tiếp tục có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi trên 600mm.
Cụ thể, lũ trên sông Hương (thành phố Huế) đã đạt đỉnh và đang xuống, đỉnh lũ tại trạm Kim Long là 5,05m (20 giờ ngày 27/10), trên báo động 3 là 1,55m.
Hiện lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) đang dao động ở mức đỉnh. Lũ trên sông Bồ (thành phố Huế), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang xuống.
Mực nước lúc 2 giờ ngày 28/10 trên một số sông như sau: sông Bồ (thành phố Huế) tại trạm Phú Ốc là 4,76m, trên báo động 3 là 0,26m; trên sông Hương (thành phố Huế) tại trạm Kim Long là 4,74m, trên báo động 3 là 1,24m; trên sông Vu Gia (thành phố Đà Nẵng) tại trạm Ái Nghĩa là 10,16m, trên báo động 3 là 1,16m; trên sông Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) tại trạm Nông Sơn là 17,81m, trên báo động 3 là 2,81m; tại trạm Câu Lâu là 5,2m, trên báo động 3 là 1,2m; trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại trạm Trà Khúc 4,71m, dưới báo động 2 là 0,29m.

Nước sông Hương dâng nhanh, gây ngập lụt, cô lập nhiều phường, xã. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN
Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa đạt đỉnh ở trên báo động 3 là 1,2m, sau xuống; trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu đạt đỉnh ở mức 5,3m, trên báo động 3 là 1,3m, sau đó dao động ở mức cao; sông Hương tại trạm Kim Long xuống dần và ở trên mức báo động 3 là 0,6m; sông Bồ tại trạm Phú Ốc xuống dưới báo động 3 là 0,2m. Lũ trên sông Trà Khúc xuống dần và ở dưới mức báo động 2 là 0,7m.
Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông xuống dần; sông Bồ tại trạm Phú Ốc ở dưới mức báo động 3 là 0,6m; sông Hương tại trạm Kim Long ở mức báo động 3; sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa ở dưới mức báo động 3 là 0,1m; sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu ở trên mức báo động 3 là 0,6m; lũ trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc dao động ở trên mức báo động 1.
Ngập lụt sâu, diện rộng tại thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, ngập lụt cục bộ tại tỉnh Quảng Ngãi; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3
Từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi vẫn có mưa lớn
Ngày và đêm hôm qua (27/10), ở khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 27/10 đến 3 giờ ngày 28/10 cục bộ có nơi trên 440mm như: trạm Đỉnh Bạch Mã (Huế) 994,2mm, trạm Đầu mối Hồ Trung Lộc (Đà Nẵng) 473,4mm, trạm Ba Điền (Quảng Ngãi) 442,2mm…
Dự báo từ sáng 28/10 đến đêm 29/10, ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến ở Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm, Huế và Đà Nẵng phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 80-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 200mm/3h).

Mưa lớn khiến "đường biến thành sông" tại xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Anh Dũng – TTXVN
Ngoài ra, ngày và đêm 28/10 ở khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 80mm/3h).
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi cấp 2.
Mưa dông, sóng mạnh trên biển
Dự báo ngày và đêm 28/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3–5m.
Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng biển cao từ 1,5–3,0m; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có sóng cao từ 2,5–3,5m, triều cường cao.
Ngoài ra, trong ngày và đêm 28/10, ở khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), cũng như khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6–7, sóng biển cao trên 2m.
Với thời tiết trên, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực nêu trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Vùng ven biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng ngập tại các vùng trũng, thấp do ảnh hưởng của triều cường. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: Cấp 2.

Bờ biển thành phố Huế có sóng lớn, dâng cao. Ảnh: Mai Trang - TTXVN
Thời tiết cụ thể các khu vực
Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi; trưa và chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19–22 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất từ 26–29 độ C, có nơi trên 29 độ C.
Khu vực Đông Bắc Bộ cũng có mưa vài nơi; trưa và chiều hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2–3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi rét. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 20–23 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất từ 26–29 độ C, có nơi trên 29 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa – Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Riêng Nam Quảng Trị và thành phố Huế có mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2–3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20–23 độ C; cao nhất: phía Bắc 27–29 độ C, phía Nam 22–25 độ C, có nơi trên 25 độ C.
Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22–25 độ C; cao nhất: phía Bắc 25–28 độ C, phía Nam 29–32 độ C.
Khu vực Tây Nguyên có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19–22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất từ 25–28 độ C, có nơi trên 28 độ C.
Khu vực Nam Bộ trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23–26 độ C, cao nhất từ 29–32 độ C.
Thủ đô Hà Nội không mưa; trưa và chiều có nắng. Gió Đông Bắc cấp 2–3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21–23 độ C, cao nhất từ 27–29 độ C.
TP. Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 24–26 độ C, cao nhất từ 30–32 độ C.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất