Thời tiết mùa hè nắng mưa thất thường khiến các bệnh lý đường hô hấp bùng phát. Do triệu chứng tương đồng, nhiều người đã nhầm lẫn giữa viêm mũi dị ứng và viêm xoang, dẫn đến việc tự ý dùng sai thuốc và gặp biến chứng nguy hiểm.
Vì sao mùa hè lại dễ mắc bệnh mũi họng?
Nhiều người cho rằng dị ứng hô hấp chỉ xuất hiện vào mùa xuân. Tuy nhiên, mùa hè với nền nhiệt cao và độ ẩm tăng mạnh sau mưa lại là điều kiện lý tưởng cho mạt bụi nhà, nấm mốc phát triển. Việc ở trong phòng điều hòa kín thường xuyên cũng làm tăng thời gian tiếp xúc với các tác nhân này, kích thích hệ miễn dịch phản ứng quá mức.

Hình ảnh phân biệt viêm mũi dị ứng và viêm xoang. Ảnh: BV
"Khi cơ thể có cơ địa dị ứng, hệ miễn dịch sẽ phản ứng quá mức với các yếu tố này và gây ra hàng loạt triệu chứng ở đường hô hấp trên", TS.BS Nguyễn Hữu Trường - Phó Giám đốc Trung tâm Dị ứng Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
Cách nhận diện chính xác hai căn bệnh
Dù đều gây ngạt và chảy nước mũi, viêm mũi dị ứng và viêm xoang có những điểm khác biệt cốt lõi:
- Viêm mũi dị ứng: Điển hình với biểu hiện ngứa mũi, ngứa mắt, hắt hơi liên tục thành tràng và chảy nước mũi trong, loãng. Triệu chứng thường xuất hiện đột ngột khi gặp khói bụi hoặc thay đổi thời tiết.
- Viêm xoang: Đặc trưng bởi tình trạng ngạt mũi dai dẳng, dịch mũi đặc có màu vàng hoặc xanh. Người bệnh thường bị đau nhức, áp lực ở vùng trán, gò má, sống mũi và đau tăng lên khi cúi đầu.
Cảnh báo hệ lụy từ việc lạm dụng thuốc xịt mũi
Sai lầm phổ biến hiện nay là người bệnh tự ý dùng các loại thuốc xịt co mạch để giảm ngạt mũi nhanh. TS.BS Nguyễn Hữu Trường nhấn mạnh, loại thuốc này chỉ được dùng tối đa 3–5 ngày. Việc lạm dụng kéo dài sẽ làm tổn thương niêm mạc, gây ra tình trạng viêm mũi do thuốc khiến bệnh nặng hơn và bị lệ thuộc vào thuốc.
Bên cạnh đó, viêm mũi dị ứng không do vi khuẩn gây ra nên việc tự ý uống thuốc kháng sinh hoàn toàn vô tác dụng, đồng thời làm tăng nguy cơ kháng thuốc.
Giải pháp kiểm soát bệnh hiệu quả
Để bảo vệ đường hô hấp trong mùa hè, người dân cần lưu ý:
- Vệ sinh môi trường sống: Định kỳ giặt chăn ga bằng nước nóng, giữ nhà cửa thông thoáng để triệt tiêu nấm mốc và mạt bụi.
- Rửa mũi đúng cách: Sử dụng nước muối sinh lý để làm sạch mũi sau khi đi ngoài đường hoặc tiếp xúc với khói bụi.
- Dùng thuốc theo chỉ định: Đối với viêm mũi dị ứng, thuốc xịt chứa corticoid là nhóm thuốc nền an toàn nhưng cần vài ngày để phát huy tác dụng, người bệnh không nên sốt ruột bỏ thuốc sớm.
- Liệu pháp chuyên khoa: Với trường hợp nặng, bác sĩ có thể áp dụng liệu pháp miễn dịch đặc hiệu để giúp cơ thể thích nghi dần với dị nguyên, kiểm soát bệnh lâu dài.
Khi các triệu chứng hô hấp kéo dài, người bệnh nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán chính xác, tránh tự ý điều trị sai cách gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.