Thời tiết đêm 7 ngày 8/3: Khu vực Hà Nội có gió Đông Bắc cấp 3, trời chuyển rét

07/03/2018 18:18 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí lạnh đã tiến gần biên giới phía Bắc, từ chiều tối và đêm 7/3, Bắc bộ có mưa rào và dông.

Từ gần sáng 8/3, Bắc và Trung Trung bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ chiều tối 7/3, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Đến đêm, các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển rét; vùng núi có nơi rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 16 độ C, vùng núi 10 - 13 độ C; riêng vùng núi cao dưới 10 độ C. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15 độ C, đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo đêm 7 và ngày 8/3, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ, trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh; độ ẩm từ 44 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C; cao nhất 16 - 19 độ C, riêng khu Tây Bắc 20 - 22 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5, trời rét.  Vùng núi có nơi rét đậm, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh; độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, vùng núi 11 - 14 độ C; cao nhất 17 - 20 độ C, vùng núi 13 - 16 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Bắc cấp 3, trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17 độ C, cao nhất 18 - 20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, đêm và gần sáng có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ; gần sáng có gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời trở rét, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C; cao nhất 19 - 22 độ C; phía Nam có nơi 24 - 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm 7/3 có mưa rào và dông vài nơi, ngày 8/3 có nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, độ ẩm từ 52 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C; cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Vịnh Bắc bộ từ tối và đêm 7/3, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Từ chiều và đêm 8/3, vùng biển ngoài khơi Trung bộ và Nam bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm