Thời tiết 10/7: Vùng áp thấp di chuyển chậm, khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

10/07/2022 07:17 GMT+7 | Thời tiết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng 10/7, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Thời tiết ngày và đêm 7/7: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào, cục bộ có mưa to đến rất to

Thời tiết ngày và đêm 7/7: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào, cục bộ có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy vằn Quốc gia, ngày và đêm 7/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30-50mm, có nơi trên 80mm.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp nên ngày 10/7, khu vực Nam Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Riêng vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-3.5m.

Chú thích ảnh
Từ khoảng ngày 11-13/7 ở vùng biển phía Nam của Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) tiếp tục có gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao từ 2-4m. Ảnh minh hoạ

Ngoài ra, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau; Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có mưa rào, dông mạnh; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Trên đất liền, ngày 10/7, khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa một số nơi trên 60mm như: Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) 121.4mm, Trà My (Quảng Nam) 86.8mm, Tây Trà (Quảng Ngãi) 82.8mm, Hòa Vang (Đà Nẵng) 76.8mm, Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) 68mm…

Dự báo, từ ngày 10 -11/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h.

Cơ quan khí tượng nhận định, mưa to ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và mưa dông ở khu vực từ Thừa Thiên- Huế đến Bình Thuận có khả năng kéo dài đến ngày 12/7; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại Tây Nguyên và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá cấp 1.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 10/7, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Chú thích ảnh
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Ảnh  minh  hoạ

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Lý Thanh Hương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm