Thời gian không chờ HLV Kim Sang Sik

15/10/2024 05:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trận hòa Ấn Độ 1-1 chính là bài test quan trọng cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước ASEAN Cup 2024 và HLV Kim Sang Sik không còn trận giao hữu chính thức nào nữa. Rõ ràng, thời gian không chờ thầy Kim cùng đội tuyển.

Tại phòng họp báo sân Thiên Trường 3 ngày trước, HLV Kim Sang Sik lộ rõ vẻ không vui khi đội tuyển Việt Nam để cho đối thủ Ấn Độ cầm hòa. Tất nhiên, ông cũng không quên nhắn nhủ rằng, thời gian chuẩn bị của đội tuyển cho ASEAN Cup 2024 vẫncòn và tính cho đến thời điểm hiện tại, ông cùng các cầu thủ vẫn có nhiều việc phải làm.

Chia sẻ đó của HLV Kim Sang Sik không sai, nó đã phản ánh chính xác quỹ thời gian thực vì còn 54 ngày nữa, đội tuyển Việt Nam mới phải đá trận khai mạc ASEAN Cup 2024 trên sân vận động quốc gia Lào. Nhưng thời gian còn không đồng nghĩa với việc, đội tuyển Việt Nam sẽ có một kế hoạch chuẩn bị chu đáo, chi tiết và quan trọng là có thêm những trận đấu giao hữu cọ xát bổ ích khác.

Dịp FIFA Days tháng 11 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ không có thêm trận giao hữu quốc tế nào. Thay vào đó, sau vòng 9 V-League và vòng 5 hạng Nhất diễn ra trong 2 ngày 19 và 20/11, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại.

HLV Kim Sang Sik và các học trò có gần 20 ngày để chuẩn bị những bước cuối cùng cho ASEAN Cup 2024 với trọng tâm là chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, dự kiến bắt đầu từ ngày 25/11. Về lý thuyết, tập huấn nước ngoài, thay đổi môi trường, địa điểm tập luyện sẽ giúp các cầu thủ đội tuyển Việt Nam hưng phấn, tự tin và quyết tâm hơn. Nhưng hạn chế của những chuyến tập huấn nước ngoài kiểu này là không biết trình độ các "quân xanh" của đội tuyển Việt Nam ra sao, có tương đồng với trình độ các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á hay không?

Bình luận: Thời gian không chờ HLV Kim Sang Sik - Ảnh 1.

HLV Kim Sang Sik không còn nhiều thời gian để tiến hành những thử nghiệm ở đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Trong khi đội tuyển Việt Nam không đá giao hữu quốc tế dịp FIFA Days tháng 11 thì đối thủ quan trọng Indonesia có 2 trận đấu cực kỳ chất lượng tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026 với Nhật Bản và Saudi Arabia, đội tuyển Thái Lan sau khi là chủ nhà của King's Cup trong tháng 10 đã chốt kế hoạch đá giao hữu với đội tuyển Lebanon trong tháng 11, tương tự như vậy là sự chuẩn bị kỹ càng của Malaysia dù đội bóng này vẫn đang được dẫn dắt bởi một HLV tạm quyền.

Chỉ nhìn vào lịch trình tập huấn và thi đấu giao hữu trên cũng có thể biết, đội tuyển Việt Nam đang gặp bất lợi không nhỏ trong mục tiêu lọt vào trận chung kết giải đấu số 1 khu vực Đông Nam Á năm nay.

Đội tuyển Việt Nam không bị động trong kế hoạch chuẩn bị cho ASEAN Cup, HLV Kim Sang Sik cũng đã biết đội bóng của mình thiếu và yếu những thứ gì sau những trận giao hữu chỉ biết thua và hòa thời gian qua. Nhưng vấn đề là với quỹ thời gian còn lại và con người đang có, để đội tuyển Việt Nam thay đổi theo chiều hướng tích cực, chơi tốt hơn, từ đó đạt mục tiêu chiến thắng trong từng trận đấu cụ thể lại không đơn giản.

Sự lưỡng lự trong việc sử dụng sơ đồ 3 hay 4 trung vệ, trẻ hóa đội tuyển triệt để hay đan xen sử dụng cầu thủ trẻ với cựu binh…, chỉ riêng những vấn đề đó thôi cũng đã khiến ông Kim Sang Sik đau đầu. Những tưởng khi đã có một thủ môn chơi chân tốt như Nguyễn Filip thì việc triển khai bóng từ sân nhà của đội tuyển Việt Nam sẽ trơn tru nhưng hàng phòng ngự lại bộc lộ nhiều lỗ hổng, từ sai sót cá nhân của cầu thủ cho tới khả năng bọc lót, hỗ trợ và hiểu ý nhau giữa trung vệ và thủ môn.

Nói thời gian không chờ HLV Kim Sang Sik và đội tuyển Việt Nam là vì vậy.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm