Thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung có thể được ký vào tuần tới

31/12/2019 11:15 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Cố vấn thương mại của Nhà Trắng Peter Navarro ngày 30/12 cho biết, Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một vào tuần tới, song nói rằng điều này còn phải được Tổng thống Donald Trump hoặc Đại diện Thương mại Mỹ xác nhận.

Dư luận đánh giá tích cực Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung

Dư luận đánh giá tích cực Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) ngày 14/12 đánh giá rằng thỏa thuận một phần, hay còn gọi là "thỏa thuận giai đoạn 1", giúp tránh đánh thuế mới của Mỹ đối với hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc vào Mỹ, là "thông tin tích cực" đối với Mỹ và Trung Quốc cũng như các nước trên thế giới.

Ông Navarro cho hay, hai nước có thể ký thỏa thuận trong tuần tới hoặc sau đó. Hai bên đang chờ văn bản thỏa thuận được dịch sang tiếng Trung Quốc và xem xét cả hai phiên bản bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc để đảm bảo sự ăn khớp. Thỏa thuận sẽ được công bố nhanh nhất có thể. Thỏa thuận dài 86 trang sẽ bao gồm các chi tiết về quyền sở hữu trí tuệ, bước đầu giải quyết vấn đề chuyển giao công nghệ bắt buộc và đánh giá tích cực về vấn đề thao túng tiền tệ.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cùng ngày đưa tin, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ đến Washington trong tuần này và có thể ở lại Mỹ đến giữa tuần tới. Tờ báo dẫn một nguồn tin cho biết, Mỹ đã gửi lời mời và Trung Quốc đã chấp thuận.

Các đại diện của Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ và Nhà Trắng chưa có bình luận về thông tin trên. Hiện chưa bên nào công bố các chi tiết của thỏa thuận và chưa văn bản nào được công bố.

Chú thích ảnh
Đại diện Thương Mại Mỹ Robert Lighthizer, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại vòng đàm phán thương mại ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 31/7/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên thông báo các kế hoạch về thỏa thuận thương mại giai đoạn một hồi tháng 10/2019 và các nhà đàm phán hai nước đã dành nhiều tuần để hoàn tất thỏa thuận.

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer trong tháng 12 này nói rằng các đại diện của cả hai nước sẽ ký thỏa thuận trong tuần đầu tiên của tháng 1/2020.

Tuần trước, phát biểu trước báo giới, ông Trump cho biết ông và Chủ tịch Trung Quốc sẽ có lễ ký thỏa thuận. Ông không cung cấp thêm chi tiết, nhưng nói rằng thỏa thuận đã hoàn tất và đang trải qua quá trình dịch thuật.

Vài ngày trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho hay thỏa thuận đã được hoàn tất nhưng đang trong quá trình chỉnh sửa mang tính kỹ thuật.

Lê Minh/TTXVN (Theo Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm