Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do cho nghi phạm bắn chết phi công Su-24 của Nga

10/05/2016 16:13 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã hủy bỏ tất cả cáo trạng nhằm vào người đàn ông bị cáo buộc giết hại phi công Nga của máy bay Su-24 bị bắn hạ hồi tháng 11/2015.

Hãng Anadolu ngày 10/5 đưa tin một công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/5 đã hủy bỏ tất cả cáo trạng nhằm vào người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ, vốn trước đó bị cáo buộc giết hại viên phi công của một máy bay chiến đấu Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ hồi tháng 11/2015.


Đối tượng Alparslan Celik (giữa)

Các nguồn tin an ninh cho biết, bị cáo tên là Alparslan Celik, bị tạm giam 37 ngày. Celik cho biết anh ta là người đã nói với những người đàn ông cùng nhóm không được bắn viên phi công đó. Sau khi kiểm tra bằng chứng ghi hình, vị công tố viên trên đã quyết định không điều tra thêm vụ án.

Hôm 31/3, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt 14 người, trong đó có Celik, cùng một khẩu súng trường và hai súng ngắn, tại một nhà hàng ở tỉnh Hatay. Celik và 13 nghi can khác đã bị giam giữ vì tội "vi phạm luật sử dụng súng".

Quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ xấu đi sau vụ máy bay Nga bị bắn hạ ngày 24/11, trong đó, một trong hai viên phi công đã bị giết hại.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm