27/09/2025 16:48 GMT+7 | Multimedia
Trong bối cảnh giới trẻ Việt Nam ngày càng quan tâm nhiều hơn đến cội nguồn văn hóa và giá trị tri thức truyền thống, buổi ra mắt cuốn sách "Thơ Hoàng đế Thiệu Trị – Đỉnh cao nghệ thuật ngôn từ" là một điểm nhấn độc đáo.
Sự kiện ra mắt cuốn sách "Thơ Hoàng đế Thiệu Trị – Đỉnh cao nghệ thuật ngôn từ"
Sự kiện diễn ra vào sáng 27/9 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM đã thu hút sự chú ý của nhiều bạn đọc yêu sách.
Chương trình do Sách Thái Hà phối hợp cùng Thư viện Khoa học Tổng hợp và Khoa Văn học – Đại học Văn Lang tổ chức, dành cho học giả, sinh viên và công chúng yêu văn học. Chủ tịch Công ty sách Thái Hà ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, vì quá ấn tượng với công trình của tác giả Nguyễn Phước Hải Trung nên ông quyết tâm mua bản quyền và hoàn thiện cuốn sách đẹp mắt, mong muốn thế hệ trẻ có dịp tiếp cận và hiểu thêm truyền thống thơ văn của cha ông một thời.
Tác phẩm được biên soạn bởi Nguyễn Phước Hải Trung – nhà nghiên cứu gắn bó nhiều năm với di sản cung đình Huế. Từ tiếp cận bộ "Ngự chế thi tập" của vua Thiệu Trị, ông đã xây dựng một công trình học thuật có giá trị, giúp người đọc hiện đại hiểu rõ hơn về tâm thế, trí tuệ và nghệ thuật của một vị vua - thi sĩ.
Nhà biên soạn Nguyễn Phước Hải Trung cho biết, thơ Hoàng đế Thiệu Trị không đơn thuần là mỹ từ, mà là công cụ giáo hóa, phương tiện truyền tải đạo lý, lý tưởng trị quốc và tinh thần học thuật. Đây chính là điều có thể khơi dậy sự quan tâm từ thế hệ trẻ – những người đang tìm kiếm sự kết nối giữa tri thức truyền thống và thực tiễn hiện đại.
Tác giả Nguyễn Phước Hải Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết: "Đối với thế hệ trẻ hiện nay thì đây chính là một bài học về học tập. Vua Thiệu Trị có sở trường về thơ phú cũng như các kiến thức về văn hoá bởi vì nhà vua là người đọc sách, được đào tạo kiến văn từ nhỏ và hình thành thói quen đọc sách suốt đời.
Trong quyển sách này, tôi cũng phân tích đây là trường hợp người có nhiều bài thơ về đọc sách nhất và lịch sử cũng ghi nhận việc đọc sách của vua Thiệu Trị. Đặc biệt, có những kiến văn mà hầu như các quan lại thời phong kiến nhà Nguyễn không biết đến thì vua Thiệu Trị đã viết và giảng dạy lại cho mọi người. Đây là câu chuyện về việc đọc sách của cá nhân vua Thiệu Trị và không gian văn hoá sách vở vào thời kỳ thịnh trị của văn hoá Việt Nam - thời kỳ nhà Nguyễn".
Với hơn 5000 bài thơ để lại, Hoàng đế Thiệu Trị (1807 – 1847) không chỉ là vị vua sáng tác nhiều thơ nhất trong lịch sử Việt Nam, mà còn là người tiên phong sáng tạo những thể thơ mới, thể hiện tư duy lý luận sâu sắc về văn chương.
Buổi giới thiệu "Thơ Hoàng đế Thiệu Trị - Đỉnh cao nghệ thuật ngôn từ" kỳ vọng sẽ truyền cảm hứng cho giới trẻ tiếp cận văn học cổ bằng con mắt mới – không chỉ là "di sản" mà còn là "hành trang tri thức" trong tương lai.
Đây không chỉ là dịp để khám phá một gương mặt thi ca đặc biệt trong lịch sử, mà còn là cơ hội để người trẻ tìm thấy nguồn cảm hứng học thuật, sáng tạo và bản lĩnh văn hóa dân tộc.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất