Ngày 18/8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ XI đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam.
Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ XI cũng thống nhất bầu 4 Phó Chủ tịch gồm: NSND Phạm Ngọc Khôi, NSƯT Đinh Trung Cẩn, PGS.TS Nguyễn Huy Phương và Đại tá, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn.
Phát biểu tại Đại hội, nhạc sĩ Đức Trịnh khẳng định chặng đường gần 7 thập kỷ của Hội Nhạc sĩ Việt Nam luôn gắn liền với những bước phát triển của đất nước. Từ hơn 50 nhạc sĩ, nghệ sĩ trong những ngày đầu thành lập, Hội đã quy tụ nhiều thế hệ tài năng, đóng góp những tác phẩm có giá trị cho nền văn hóa, nghệ thuật Việt Nam.

Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam
Âm nhạc đã đồng hành cùng dân tộc trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng, đổi mới và hội nhập. Theo nhạc sĩ Đức Trịnh, những thành quả ấy là kết tinh từ tài năng, tâm huyết và trách nhiệm xã hội của nhiều thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ.
Nhìn lại nhiệm kỳ X, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Bên cạnh các hoạt động chuyên môn truyền thống, Hội mở rộng quy mô các chương trình, liên hoan, trại sáng tác; tăng cường giao lưu quốc tế và từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số.
Chia sẻ sau khi tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của các hội viên, Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh cho biết ông xúc động trước sự tin tưởng của các nhạc sĩ trên cả nước, đồng thời nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo trong nhiệm kỳ mới.
Theo Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, người làm âm nhạc không thể đứng ngoài xu thế. Công nghệ cần trở thành công cụ hỗ trợ sáng tạo, song người nghệ sĩ phải giữ vai trò làm chủ, không lệ thuộc để bảo đảm cảm xúc và dấu ấn riêng trong mỗi tác phẩm.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, Hội Nhạc sĩ Việt Nam không thể đứng ngoài xu thế.
Một trong những định hướng đáng chú ý trong nhiệm kỳ 2026 - 2031 là tiếp tục đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng bảo tàng âm nhạc số, tăng cường phổ biến tác phẩm của hội viên trên môi trường số và nghiên cứu hình thành sàn giao dịch âm nhạc nhằm kết nối tác phẩm với công chúng, đồng thời góp phần bảo đảm quyền tác giả.
Phát biểu tại Đại hội, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đánh giá cao những hoạt động của Hội Nhạc sĩ Việt Nam trong mái nhà chung Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh vai trò của đội ngũ nhạc sĩ trước những thay đổi nhanh chóng của đời sống xã hội và công nghệ.
Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra là xây dựng một nền âm nhạc vừa giữ được căn cốt văn hóa dân tộc, vừa có khả năng đối thoại với thế giới; vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của công chúng, vừa tạo ra những tác phẩm có giá trị lâu dài.
Đây cũng là kỳ vọng của nhiều nghệ sĩ đối với Ban Chấp hành khóa mới. Thiếu tướng, Nhà giáo Ưu tú, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy cho rằng nhiệm kỳ mới cần "mạnh mẽ hơn, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn và đồng lòng hơn", qua đó phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ và đáp ứng những yêu cầu mới đối với sự phát triển của âm nhạc Việt Nam.

Ban Chấp hành khóa mới kỳ vọng xây dựng một nền âm nhạc vừa giữ được căn cốt văn hóa dân tộc, vừa có khả năng đối thoại với thế giới
Với nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đứng trước yêu cầu vừa kế thừa những giá trị của các thế hệ đi trước, vừa chủ động thích ứng với chuyển đổi số và công nghệ mới, mở rộng giao lưu quốc tế, để âm nhạc Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng đời sống xã hội và từng bước khẳng định vị thế trong quá trình hội nhập.