Bóng đá Việt

Thiệt quân khi lên đội tuyển, ai chịu?

09/10/2026 05:55 GMT+7 Google News

Trong chiến dịch chạy đà cho AFF Suzuki Cup 2008 (giải đấu tiền thân của ASEAN Cup bây giờ), lần lượt thủ thành Nguyễn Thế Anh, cùng bộ đôi trung vệ Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Đình Phước đều xin rút lui, xách vali rời đại bản doanh tại Hàm Rồng (Gia Lai) và Trung tâm Thể thao Thành Long, TP.HCM, chỉ ít ngày trước khi đội tuyển đi Thái Lan.

Lý do chung chung được đưa ra là chấn thương từ CLB, nhưng theo tìm hiểu của Thể thao & Văn hóa thời điểm đó, chỉ duy nhất trung vệ Đình Phước của B.Bình Dương có vấn đề về sức khoẻ (giờ đã qua đời), còn lại Huy Hoàng (SLNA) và Thế Anh (B.Bình Dương) thì đơn giản là không muốn hợp tác với HLV Henrique Calisto do những va chạm trong quá khứ, cụ thể là ở Tiger Cup 2002.

Sự vắng mặt của Huy Hoàng, người đá cặp rất ăn ý với Như Thành tại VCK Asian Cup 2007 trước đó, đã tạo cơ hội cho những trung vệ trẻ như Phước Tứ hay Minh Đức tỏa sáng. Trong khi đó, Dương Hồng Sơn nghiễm nhiên chiếm suất bắt chính, khi Nguyễn Thế Anh, đồng nghiệp, đồng hương, trong màu áo nhà vô địch V-League B.Bình Dương rút lui.

Năm ấy, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Calisto lần đầu lên ngôi vô địch Đông Nam Á. Tất cả những người hùng sau giải đấu này đều đổi đời, với phí chuyển nhượng và lương thưởng thuộc hàng xưa nay hiếm. Bóng đá Việt Nam bước qua chương mới ở kỷ nguyên V-League, với cơ chế chuyển nhượng được mở ra. Chúng ta từng sở hữu một giải đấu chất lượng hàng đầu khu vực.

Giai đoạn 2006-2012, sức mạnh của ĐTQG phụ thuộc trực tiếp vào hệ thống giải chuyên nghiệp và các CLB. Vào thời điểm đó, các khái niệm như Học viện bóng đá trẻ vẫn khá xa xỉ. HAGL Arsenal JMG mới được thành lập năm 2007, còn PVF thì mãi đến 2009 mới tuyển khóa đầu. Vấn đề cầu thủ Việt kiều hay ngoại binh nhập tịch chưa được xét tới, hoặc từng thử nghiệm nhưng lại dừng.

Người quan sát: Thiệt quân khi lên đội tuyển - Ảnh 1.

Xuân Son (12) bị chấn thương khi đang thi đấu ở FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: Tuấn Phạm

Trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, mối quan hệ răng môi giữa các CLB, hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và ĐTQG không phải lúc nào cũng thật sự khăng khít. Nó không đơn thuần là vấn đề quyền lợi hay trách nhiệm hay các giá trị thương mại. Chẳng may cầu thủ gặp chấn thương nặng khi lên ĐTQG thì ai nuôi?! Những tranh cãi muôn thuở, nhưng có một điều chắc chắn rằng, CLB sẽ chịu nhiều thiệt thòi.

Tình huống mới nhất, Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc đều đã gặp chấn thương tại FIFA ASEAN Cup 2026 ở các mức độ khác nhau, cần thời gian dài để hồi phục và tạm thời cũng không thể phục vụ CLB, nơi trả lương cho họ. Trước đó, Quang Hải, Thành Chung, Văn Vĩ..., cũng không thể góp mặt. Những trường hợp tự xin rút lui như đội trưởng Quang Hải, hay như Thành Chung, không bị cho là thoái thác trách nhiệm. Đơn giản họ đã thấy giới hạn.

Sự phối hợp giữa đội ngũ bác sỹ cấp CLB và các ĐTQG là rất quan trọng trong việc giám sát thể trạng cầu thủ. Ví như sau ASEAN Cup 2026 trở về CLB và chơi các trận đấu đầu tiên mùa giải mới, chúng ta có cập nhật tình hình sức khỏe của các nhân tố ĐTQG không? Chúng tôi e là không, nên mới dẫn đến sự lúng túng trong khâu chuẩn bị của đội tuyển, rồi tiếp tục thiệt quân khi bước vào FIFA ASEAN Cup.

Không ai mong chờ sự tồi tệ cả, nhưng thi thoảng nó vẫn xảy ra và chấn thương luôn là nỗi ám ảnh thường trực với môn thể thao nặng tính đối kháng, đòi hỏi cường độ vận động cao như bóng đá. Khó khăn chất chồng với HLV Kim Sang Sik, song cấp CLB cũng chịu thiệt. Tại FIFA Days tháng 11, thậm chí là VCK Asian Cup 2027 Saudi Arabia, chắc chắn sẽ có rất nhiều xáo trộn về mặt nhân sự.

Trong nguy có cơ, hy vọng HLV Kim Sang Sik sẽ tìm ra được các nhân tố mới tài năng trong thời gian tới. 

CCKM

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm