Thierry Henry nghi ngờ ĐIỆU CƯỜI ẩn ý của Joe Hart trước Arsenal

09/05/2016 07:39 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu danh thủ Thierry Henry đã chỉ trích dữ dội thủ thành Joe Hart vì nụ cười của anh này sau khi đội nhà Man City bị thủng lưới ở trận đại chiến với Arsenal đêm qua.

Ở trận đại chiến tại Etihad tối Chủ nhật, Aguero là người đưa Man City dẫn trước nhưng chỉ vài phút sau đó, Arsenal gỡ hòa nhờ cú đánh đầu từ quả phạt góc của Elneny.

Điều đáng nói là pha bóng ấy xuất phát từ một tình huống phối hợp thiếu ăn ý giữa thủ thành Joe Hart và hậu vệ Gael Clichy. Cầu thủ người Pháp trả bóng về bằng đầu trong khi Hart không chuẩn bị sẵn tâm lý để đón, và pha bóng ấy suýt trở thành một pha phản lưới. Từ pha phạt góc sau đó, Giroud đã bật cao đánh đầu, đường bóng đi không quá khó nhưng Hart lại không thể cản được.

Joe Hart đã cười sau cú đánh đầu trả bóng bất ngờ của Clichy (và bị camera truyền hình bắt được) và hành động ấy đã bị cựu danh thủ Thierry Henry, bình luận viên trên Sky Sports, chỉ trích dữ dội.


Nụ cười của Hart khi phải nhận quả phạt góc không đáng có

Khi phân tích bàn thắng ấy của Arsenal trong giờ nghỉ giữa trận, Henry thắc mắc “Tại sao Clichy phải cố trả bóng về cho Joe Hart một cách khó khăn như vậy? Tôi thực sự không hiểu. Cậu ta đã đặt mình vào một tình thế khiến Arsenal phải chịu một quả phạt góc và có thể dẫn đến bàn thắng. Phản ứng của Joe Hart nữa – tại sao anh lại cười? Anh đã để đội nhà phải nhận một quả phạt góc không đáng có”

Hart tất nhiên có phần bất ngờ trước cú đánh đầu trả bóng của Clichy, vì anh cứ ngỡ rằng đồng đội sẽ phá bóng giải nguy. Nhưng phản ứng của Hart sau đó khiến Henry giận dữ, và anh so sánh với người đồng đội cũ của mình, Jens Lehmann: “Bạn có thể nghe thấy Hart đã hô to: “Phá ra, phá ra”. Bởi vậy, nếu Clichy phá bóng hay trả bóng lại thì anh đã phải phản ứng nhanh nhạy hơn. Tôi đảm bảo, nếu làm như thế với Jens Lehmann, anh ấy sẽ túm cổ đồng đội và cho biết mình nghĩ gì”.


Pha đánh đầu của Giroud không quá hiểm, nhưng Hart đã không thể cản phá

“Điều gì xảy ra sau đó? Họ ghi bàn. Tôi biết là Giroud đã không ghi bàn 15 trận nhưng đánh đầu là một trong những điểm mạnh của anh ấy”, cựu danh thủ này nhận xét.

Bàn thắng của Giroud mới chỉ là khởi đầu cho những diễn biến kịch tính sau đó. Kevin de Bruyne lại đưa City dẫn trước sau nỗ lực cá nhân tuyệt vời, nhưng đội chủ nhà lại đánh mất 2 điểm bởi Alexis Sanchez đã gỡ hòa sau đường phối hợp một hai tuyệt vời với Giroud.

T.C
Theo Daily Mail


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm