Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại Gia Lai, Đắk Lắk. Dự báo, từ chiều và đêm 25/11 mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm.
Trước thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra trong những ngày qua, chiều tối 22/11, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp trực tuyến với 34 xã, phường phía Đông và 15 xã, phường phía Tây của tỉnh nhằm tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
Theo thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai và phóng viên TTXVN tại các địa phương, tính đến 17 giờ ngày 22/11, mưa lũ đã làm 75/301 xã, phường bị mất kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 (từ tỉnh đến xã) do mất điện (Gia Lai 26/135, Đắk Lắk 31/102, Khánh Hòa 18/64).; 552 trạm BTS bị mất kết nối.
Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra đối với các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, ngày 22/11, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã quyết định phân bổ 80 tỷ đồng hỗ trợ 4 tỉnh, mỗi tỉnh 20 tỷ đồng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.
Ngày 22/11/2025, tại xã Hoà Thịnh, vùng tâm lũ của tỉnh Đắk Lắk trong nhiều ngày qua, nước lũ đã rút dần. Lực lượng chức năng và các đoàn từ thiện đã tiếp cận được những thôn ngập sâu nhất để cung cấp lương thực, nước uống, quần áo cho người dân.
Trước những đợt mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ trong những ngày qua, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành tập trung ứng phó; trong đó nhấn mạnh việc rà soát, hướng dẫn vận hành hồ thủy lợi – thủy điện an toàn, hợp lý và “ưu tiên giảm xả lũ xuống hạ du”.
Mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Khánh Hòa. Ngay từ những ngày đầu, thực hiện công điện của Chính phủ, tỉnh Khánh Hòa đã đồng loạt triển khai nhiều mũi "tiến công" hướng vào vùng lũ cứu người.
Trước những thiệt hại nặng nề do các cơn bão và lũ lụt kéo dài gây ra tại Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực miền Trung, cộng đồng quốc tế đã nhanh chóng có những hành động hỗ trợ khẩn cấp.
Theo thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai và phóng viên tại các địa phương cho thấy tính đến 6 giờ ngày 22/11, mưa lũ và sạt lở tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã làm 68 người chết, mất tích; trong đó 55 người chết và 13 người mất tích. Ước thiệt hại ban đầu hơn 8.980 tỷ đồng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/11, tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên lũ xuống dần nhưng vẫn ngập lụt kéo dài và cảnh báo nguy cơ lũ quét có thể xảy ra.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên chìm trong lũ dữ, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Trước diễn biến cực đoan, nhiều địa phương đã ban bố tình huống khẩn cấp và Trung ương đang khẩn trương hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng, gạo dự trữ và vật tư ứng cứu.
Mưa lũ những ngày qua trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khiến 09 nhà bị sập đổ và cuốn trôi. Theo thống kê sơ bộ của các địa phương, có 39.517 lượt nhà bị ngập; số hộ bị cô lập là 11.586 hộ; số hộ phải di dời khẩn cấp là 11.530 hộ.
Lũ lớn làm vỡ đê bao sông Luật Lễ, đẩy nước tràn ồ ạt về hạ lưu, cuốn trôi nhiều tài sản của người dân thôn Luật Lễ (xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) và nhấn chìm hàng trăm nhà dân phía hạ lưu.
Tối 20/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành công điện tiếp theo về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ (Công điện số 225/CĐ-TTg).
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/11, lũ trên các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa đang xuống, riêng lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang lên.
Trước tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, vào lúc 16 giờ ngày 20/11/2025, giờ Algiers (22 giờ, giờ Hà Nội), tại Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì họp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong nước đang chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, mưa lũ để triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.
Tối 20/11/2025, trên địa bàn tỉnh Gia Lai mưa đã giảm, tuy nhiên nhiều khu vực vẫn bị ngập sâu trong nước lũ, người dân vẫn phải ở lại những địa điểm sơ tán tập trung để đảm bảo an toàn.