Thị trường chuyển nhượng mùa hè: Những bản hợp đồng hời nhất

27/07/2022 14:58 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Với gần 3 tỉ euro đã chi ở 5 giải đấu hàng đầu của châu Âu, trong đó có một số hợp đồng chuyển nhượng có chi phí thấp hơn dự tính trong mùa Hè này, nhưng được đánh giá là rất hời.

Chuyển nhượng MU 27/7: Atletico Madrid từ chối Ronaldo, De Jong 'gieo sầu' cho MU

Chuyển nhượng MU 27/7: Atletico Madrid từ chối Ronaldo, De Jong 'gieo sầu' cho MU

Chuyển nhượng MU 27/07: Atletico Madrid từ chối Cristiano Ronaldo, De Jong "gieo sầu" cho MU, Juventus muốn mua Martial.

Paulo Dybala (Juventus đến Roma, miễn phí)

Với rất nhiều cầu thủ tên tuổi đã hết hợp đồng, đây là một mùa Hè của những vụ chuyển nhượng tự do nặng kí. Juventus có một vị trí đáng kể khi đưa Paul Pogba trở lại và chiêu mộ Angel Di Maria để bổ sung sức mạnh cho một đội hình đang kém hiệu quả. Cùng lúc, Dybala chứng kiến ​​thời của anh ở Juve kết thúc một cách mỉa mai. Từng được liên hệ với Inter và một số CLB ở Premier League, tiền đạo này cuối cùng kí hợp đồng với Roma. Anh chấp nhận mức lương giảm do tiền thưởng tăng và lấy lòng người hâm mộ bằng cách từ chối mặc chiếc áo số 10 cũ của Francesco Totti.

Với Roma, sau mùa giải đầu tiên đầy hứa hẹn dưới thời Jose Mourinho, họ đang đánh cược với cầu thủ 28 tuổi người Argentina để trở lại hàng ngũ mạnh nhất của bóng đá Italy.

Armel Bella-Kotchap (Bochum đến Southampton, 8,4 triệu bảng)

Southampton đã trụ vững ở Premier League nhờ chính sách chuyển nhượng nhắm đến những cầu thủ triển vọng với mức giá phải chăng. Mùa hè này, họ đã chi 40 triệu bảng cho 4 tài năng mới nổi dưới 21 tuổi. Romeo Lavia và Gavin Bazunu (đều kí hợp đồng từ Man City) và tiền đạo Sekou Mara của Bordeaux đều có tiềm năng lớn, nhưng Bella-Kotchap mới là người nổi bật. Sau khi phát triển ở các giải đấu thấp hơn của Đức, trung vệ này đã có bước đột phá trong mùa giải thăng hạng của Bochum.

Hệ thống pressing của Ralph Hasenhuttl dựa trên một hàng thủ tấn công và Bella-Kotchap, 20 tuổi, sẽ hoàn toàn phù hợp. Ở Bundesliga mùa trước, anh là một trong những cầu thủ đạt hiệu suất cao nhất về khả năng đánh chặn và thắng trong những pha tranh chấp tay đôi trên không.

Chú thích ảnh
Vừa đến Roma, với 55.200 chiếc áo mang tên anh, Dybala đã phá kỷ lục của Ronaldo về số áo bán ra trong một ngày

Adam Hlozek (Sparta Prague đến Leverkusen, 13 triệu euro)

Ở Czech, được coi là tài năng cây nhà lá vườn triển vọng nhất kể từ thời Tomas Rosicky, tiền đạo mạnh mẽ và khéo léo này đã lọt vào tầm ngắm của các CLB lớn nhất châu Âu kể từ khi ra mắt Sparta Prague ở tuổi 16. Hlozek bước sang tuổi 20 vào ngày 25/7 và chuẩn bị bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp của mình, sau khi đã có 131 lần ra sân cho CLB đầu tiên của mình và lọt vào ĐTQG.

Sau khi nhanh chóng kí hợp đồng với anh với mức giá tương đối thấp, Leverkusen hi vọng Hlozek có thể chơi ăn ý với người đồng hương Patrik Schick.

Marc Roca (Bayern Munich đến Leeds, 10 triệu bảng)

Không thể đột phá ở Bayern, Roca thuận chân trái được kì vọng sẽ đá cặp cùng Tyler Adams của Leipzig người cũng vừa chuyển đến Leeds hè này. Roca đóng một vai trò quan trọng trong chiến thắng của U21 Tây Ban Nha vào năm 2019, cùng với những người như Pablo Fornals và Dani Olmo. Chứng kiến một số tân binh phải vật lộn với chấn thương và tốc độ của Premier League, Leeds United đã đồng ý mức phí ban đầu 10 triệu bảng, kèm theo phụ phí dựa trên số lần ra sân. Đó có vẻ là một mức giá rất tốt cho một cầu thủ sẽ mang đến chất lượng và sự chắc chắn cho hàng tiền vệ của HLV Jesse Marsch.

Mario Gila (Real Madrid đến Lazio, 6,12 triệu euro)

Trong mùa giải đầu tiên của mình tại Lazio, HLV Maurizio Sarri đã đưa đội bóng của ông đến vị trí thứ 5, trong khi giới thiệu chiến thuật nhịp độ cao đặc trưng cho một đội bóng chơi khá tiêu cực dưới thời Simone Inzaghi. Mùa hè này, Lazio tập trung vào việc cải tổ hàng thủ của họ, với sự xuất hiện của 3 trung vệ mới. Gila gia nhập cùng với Nicolo Casale của Verona và Alessio Romagnoli của Milan, và cựu cầu thủ của học viện Espanyol có vẻ sẽ phù hợp với hệ thống pressing của Sarri. Nhanh chóng, quyết đoán và chơi thoải mái từ phía sau, Gila, 22 tuổi vào tháng 8 này, đã tìm thấy cơ hội ở đội 1 bị hạn chế tại Real Madrid dù anh có trận ra mắt La Liga dưới thời Carlo Ancelotti mùa trước.

Corentin Tolisso (Bayern Munich đến Lyon, miễn phí)

Sau khi đứng thứ 8 tại Ligue 1 mùa trước, Lyon đang chú ý đến một số bản hợp đồng vào mùa Hè này. Hậu vệ trái giàu kinh nghiệm Nicolas Tagliafico đã kí hợp đồng với giá chỉ 4 triệu euro, trong khi Alexandre Lacazette và Tolisso, cả hai đều ra đi vào năm 2017 với giá 85 triệu bảng, đã trở lại miễn phí.

Đối với Tolisso, anh không đáp ứng được kì vọng quá cao ở Bayern Munich do chấn thương nghiêm trọng, nhưng cũng đóng vai trò trong việc giành 14 danh hiệu lớn ở Đức. Với việc Bayern Munich phân vân về một bản hợp đồng mới, cầu thủ 27 tuổi đã nắm bắt cơ hội trở về nhà và thi đấu thường xuyên hơn, dù đấy chỉ là Lyon.

Chú thích ảnh
Liverpool kỳ vọng Fabio Carvalho sẽ tỏa sáng ở mùa bóng mới

Alessandro Sorrentino (Pescara đến Monza, 1 triệu euro)

Monza lên chơi ở Serie A không phải để làm tròn con số. Được hậu thuẫn bởi Silvio Berlusconi, họ đã bắt tay vào một kế hoạch chiêu mộ đầy tham vọng. Monza là một trong những người chi tiêu nhiều nhất Serie A cho đến nay trong mùa Hè này, với các tiền vệ người Italy như Matteo Pessina và Stefano Sensi gia nhập dưới dạng cho mượn và Mauro Icardi đang được liên hệ.

Trong số những động thái đáng chú ý, khoản tiền 1 triệu euro cho Sorrentino là rất hấp dẫn. Thủ môn 20 tuổi đã có bước đột phá ở giải hạng 3 khu vực của Italy, với màn trình diễn đủ tốt để nhận được lời mời tham gia tập luyện cùng đội tuyển Ý từ Roberto Mancini. Với thủ môn giàu kinh nghiệm Alessio Cragno đến từ Cagliari theo dạng cho mượn, ngôi sao đang lên Sorrentino có thể được cho mượn trong mùa giải này, nhưng có thể chứng tỏ là một ngôi sao trong tương lai ở đội bóng đang lên này.

Sam Johnstone (West Brom đến Crystal Palace, miễn phí)

Mùa trước, Patrick Vieira có thể hồi sinh Crystal Palace nhờ một số bản hợp đồng sắc sảo. Dưới thời nhà cầm quân người Pháp, Palace tập trung vào những tài năng trẻ, cây nhà lá vườn đang khao khát được chơi bóng thường xuyên. Tuy nhiên, đội bóng cũng sẵn sàng thay đổi nếu có cơ hội, như đã xảy ra khi Johnstone không đồng ý hợp đồng mới với West Brom.

Palace không có kế hoạch kí hợp đồng với một thủ môn và ở tuổi 29, Johnstone lớn tuổi hơn hầu hết các tân binh gần đây. Đã 3 lần khoác áo tuyển Anh, Johnstone đến trong một năm World Cup và sẽ rất cố gắng loại bỏ Vicente Guaita, người hiện đã 35 tuổi và dễ bị các vấn đề về cơ. Nếu anh có thể lấy lại phong độ tốt nhất của mình, Palace có thể đã tìm thấy một số 1 mới về lâu dài.

Salih Ozcan (Cologne đến Dortmund, 5 triệu euro)

Chỉ mới 24 tuổi, Ozcan đã có rất nhiều kinh nghiệm trong sự nghiệp cho đến nay. Sau khi từ bỏ sự nghiệp đô vật đầy hứa hẹn để tập trung vào bóng đá, anh đã trở thành ngôi sao ở đội bóng quê hương và được vinh danh là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất nước Đức năm 2019. Ozcan sau đó phải chịu cảnh xuống hạng và được đem cho mượn trước khi giúp Cologne trở lại Bundesliga. Sau khi cùng Đức vô địch giải U21 EURO năm 2021, tiền vệ thuận chân trái này chuyển tới thi đấu cho Thổ Nhĩ Kỳ - khiến người ta so sánh với huyền thoại Dortmund, Nuri Sahin.

Với việc Axel Witsel ra đi, Ozcan có thể bổ sung sự mạnh mẽ cần thiết ở hàng tiền vệ của Dortmund.

Fabio Carvalho (Fulham đến Liverpool, 5 triệu bảng)

Sau khi việc chuyển đến Anfield đổ vỡ hồi tháng 1/2022, Fabio Carvalho trở lại Fulham khi hợp đồng sắp hết hạn. Điều đó có nghĩa là vào ngày 1/7, anh sẽ tự do ra nước ngoài hoặc khoác áo một đội bóng khác của Anh với một khoản phí được quy định. Để tránh rủi ro đó, Liverpool đã đưa ra một thỏa thuận với Fulham vào tháng 4: 5 triệu bảng trả trước cộng với 2,7 triệu bảng cho các điều khoản bổ sung, cộng với 20% nếu bán anh trong tương lai.

Mua một ngôi sao đang lên với giá chỉ 5 triệu bảng có thể là một quyết định đầy cảm hứng và thành tích của Jurgen Klopp cho thấy anh sẽ có cơ hội ở đội 1.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm