Thi hài Thánh Teresa không bị phân hủy dù mất cách đây gần 450 năm

11/09/2024 16:35 GMT+7 | Văn hoá

Ngôi mộ của Thánh Teresa thành Avila - mất năm 1582 - đã được khai quật từ một nhà thờ ở Giáo phận Avila (Tây Ban Nha) vào ngày 28/8 và khiến các chuyên gia sửng sốt khi biết thi hài của bà không hề bị phân hủy.

Nhóm nghiên cứu đã so sánh hình ảnh hài cốt được chụp vào năm 1914 với hình ảnh hiện tại của bà, và phát hiện ra khuôn mặt của bà vẫn "có thể nhìn thấy rõ" và hài cốt "không bị phân hủy".

Thi hài Thánh Teresa không bị phân hủy dù mất cách đây gần 450 năm - Ảnh 1.

Giáo phận Avila ở Tây Ban Nha đã mở khóa ngôi mộ của một vị thánh thời trung cổ để tiến hành phân tích hài cốt 450 năm tuổi. Trong ảnh là chiếc quan tài bạc được bọc trong đá cẩm thạch của Thánh Teresa thành Avila

Chiếc quan tài bằng bạc được bọc trong đá cẩm thạch đã được mở ra để nghiên cứu hài cốt của Thánh Teresa và tìm hiểu tình trạng sức khỏe đã hành hạ bà trong suốt cuộc đời.

Khi mở ngôi mộ, một nhóm bác sĩ đã so sánh những bức ảnh chụp khuôn mặt và bàn chân của Thánh Teresa vào năm 1914, và vị thỉnh nguyện viên Marco Chiesa cho biết "khó có thể so sánh" vì những bức ảnh này là ảnh đen trắng.

Họ chưa công bố hình ảnh của vị thánh từ năm 1914 hoặc tháng trước, nhưng cho biết họ có kế hoạch chia sẻ chúng sau này.

Thi hài Thánh Teresa không bị phân hủy dù mất cách đây gần 450 năm - Ảnh 2.

Thánh Teresa thành Avila mất năm 1582

Chiesa giải thích rằng "không có màu sắc, không có màu da, vì da đã được ướp xác, nhưng có thể nhìn thấy, đặc biệt là ở giữa khuôn mặt. Có thể nhìn thấy rõ. Các bác sĩ có thể nhìn thấy khuôn mặt của Teresa gần như rõ ràng".

Thánh Teresa (1515-1582) là vị thánh bảo trợ của những người chơi cờ vua, thợ làm ren, cha mẹ mất, những người cần được ban ơn, những người trong các dòng tu, những người bị chế giễu vì lòng mộ đạo của họ và những người đang đau ốm.

Bà là một nữ tu người Tây Ban Nha và trở thành người phụ nữ đầu tiên được phong làm tiến sĩ Hội thánh vào năm 1970 - một vinh dự dành cho các vị thánh đã khuất vì những đóng góp đáng kể của họ cho giáo lý của nhà thờ.

Teresa đã được phong thánh - có nghĩa là bà được tuyên bố là một vị thánh - vào tháng 3/1622.

Thi hài Thánh Teresa không bị phân hủy dù mất cách đây gần 450 năm - Ảnh 3.

Cần có 10 chìa khóa để mở quan tài của Thánh Teresa nhằm bảo vệ hài cốt của bà khỏi sự xâm nhập trái phép

Kể từ lần khai quật gần đây nhất, thi thể của bà được mô tả là "không bị phân hủy" - có nghĩa là nó không trải qua quá trình phân hủy thông thường sau khi chết.

Các nhà nghiên cứu muốn khám phá lý do tại sao thi thể của Thánh Teresa vẫn chưa bị phân hủy và hy vọng rằng nó có thể cung cấp thông tin về cách bảo quản thánh tích trong tương lai.

Chiesa xác nhận rằng họ vẫn đang trong giai đoạn đầu phân tích thi thể của Thánh Teresa, đồng thời nói thêm rằng còn quá sớm để công bố thông tin chi tiết về các cuộc kiểm tra bổ sung của họ.

Giáo phận đã thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để bảo vệ hài cốt của thánh nhân, gồm yêu cầu tổng cộng 10 chìa khóa để mở quan tài của bà.

Thi hài Thánh Teresa không bị phân hủy dù mất cách đây gần 450 năm - Ảnh 4.

Di hài của Thánh Teresa được chuyển đến một căn phòng khóa kín, nơi các chuyên gia có thể phân tích DNA của bà và tìm hiểu cách bảo quản thánh tích tốt hơn trong tương lai

Ba trong số những chìa khóa do Công tước Alba nắm giữ, ba chìa khóa khác do thành phố Alba de Tormes sở hữu và Cha Tổng quyền Dòng Cát Minh Không Giày ở Roma có thêm ba chìa khóa nữa.

Chìa khóa thứ 10 - được gọi là chìa khóa của Nhà vua - cũng cần thiết để mở hài cốt của Thánh Teresa, với ba chìa khóa cần thiết để mở cổng ngoài, ba chìa khóa để mở lăng mộ và 4 chìa khóa để mở quan tài.

Thi hài của bà đã được chuyển đến một căn phòng khóa kín, nơi một nhóm bác sĩ và nhà khoa học sẽ tiến hành kiểm tra trực quan và chụp ảnh và chụp X-quang hài cốt.

Các mẫu sẽ được gửi đến một phòng thí nghiệm ở Italia và dự kiến sẽ mất vài tháng trước khi dữ liệu có thể được thu thập và công bố cho công chúng.

Chiesa tuyên bố: "Chúng tôi biết, từ những nghiên cứu tương tự, rằng chúng tôi sẽ có thể tìm hiểu dữ liệu rất thú vị về Teresa và cả những khuyến nghị về việc bảo tồn thánh tích, nhưng điều đó sẽ ở một giai đoạn khác".

Thi hài Thánh Teresa không bị phân hủy dù mất cách đây gần 450 năm - Ảnh 6.

Dự kiến phải mất vài tháng trước khi các bác sĩ và nhà khoa học nhận được kết quả phân tích từ một phòng thí nghiệm ở Italia

Trong khi nghiên cứu cơ thể của bà, các chuyên gia cũng đã quan sát thấy một tình trạng sức khỏe được gọi là gai vôi ở bàn chân của bà, mà họ cho biết đó là dấu hiệu của sự tận tụy tôn giáo của bà.

Thánh Teresa cũng bị co giật, gặp phải các vấn đề về dạ dày, chóng mặt và mất ý thức.

Bà đã bảo vệ những trải nghiệm huyền bí của mình trong hồi ký, trong đó bà liên hệ các triệu chứng của mình với việc có mối liên hệ với Chúa.

"Chúng tôi biết rằng bà rất khó đi lại trong nhiều năm, trong những cơn đau mà chính bà đã mô tả.

Đôi khi, khi nhìn vào một cơ thể, người ta khám phá ra nhiều điều hơn những gì người đó có" - Chiesa giải thích và nói thêm: "Khi phân tích bàn chân của bà ở Roma, chúng tôi thấy sự hiện diện của những chiếc gai vôi khiến việc đi lại gần như không thể. Nhưng bà đã đi bộ đến Alba de Tormes và sau đó qua đời".

Thi hài Thánh Teresa không bị phân hủy dù mất cách đây gần 450 năm - Ảnh 7.

Nhóm nghiên cứu không công bố hình ảnh hài cốt của Thánh Teresa và chỉ tuyên bố rằng bà vẫn không thay đổi kể từ lần khai quật gần đây nhất vào năm 1914

Năm 1582, khi Thánh Teresa khoảng 67 tuổi và bị bệnh, bà đã lên đường đến Alba de Tormes để thăm một người bạn cũ cùng với Anne-of-St Bartholomew.

Chiesa nói rằng mặc dù đau đớn, Thánh Teresa "mong muốn tiếp tục và tiến về phía trước, bất chấp những khiếm khuyết về thể chất".

Trong khi trên đường, bà kiệt sức và ốm nặng và ba ngày sau khi Thánh Teresa và người bạn đồng hành đến tu viện địa phương, bà nói với Anne: "Cuối cùng, con gái của ta, ta đã đến ngôi nhà của cái chết.'

Quan tài của Thánh Teresa được mở lần gần đây nhất vào năm 1914 sau khi Cha Clemente de los Santos, Tổng quyền của Dòng Cát Minh Không Giày vào thời điểm đó, cho biết ông muốn nhìn thấy thi thể của các vị thánh sáng lập trong chuyến thăm Tây Ban Nha của mình.

Thi hài Thánh Teresa không bị phân hủy dù mất cách đây gần 450 năm - Ảnh 8.

Dự kiến phải mất vài tháng nữa các bác sĩ và nhà khoa học mới nhận được kết quả phân tích từ một phòng thí nghiệm ở Italia. Trong ảnh: Chiếc quan tài bạc được bọc trong đá cẩm thạch của Thánh Teresa thành Avila

Vào thời điểm đó, Giáo phận Avila tuyên bố rằng thi thể Thánh Teresa vẫn "hoàn toàn không bị phân hủy", giống như khi nó được mở lần đầu tiên vào năm 1750.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm