Theo Walcott: Cuộc đời giờ mới tươi đẹp

08/06/2015 06:00 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Theo Walcott có cuộc phỏng vấn với tờ Daily Mail về việc được làm cha, quãng thời gian vật lộn với chấn thương và quyết tâm chinh phục những thử thách mới với Arsenal cũng như đội tuyển Anh.

Theo Walcott đã trải qua 18 tháng khó khăn sau ca phẫu thuật chấn thương dây chằng đầu gối vào tháng 1 năm ngoái buộc anh phải ngồi ngoài gần 1 năm trời. Nhưng bàn thắng mở tỉ số mà anh ghi được ở sân Wembley đã giúp anh lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác giành được danh hiệu, cả trong màu áo ĐT Anh và Arsenal. Cùng với việc được làm bố, thật dễ hiểu khi Walcott đã cảm thấy lạc quan hơn về tương lai: “Thật lòng mà nói thì chấn thương đó đã đến vào một giai đoạn tuyệt vời, khi tôi được làm bố”.

Thời gian này năm ngoái, Walcott và vợ anh, Melanie đã không đến dự khán trận chung kết Cúp FA cũng như màn ăn mừng sau trận vì đứa con mới sinh, Finley. Walcott nhớ lại: “Việc được làm bố khiến tôi phải suy nghĩ nhiều hơn. Gia đình là rất quan trọng, một thứ rất tuyệt vời. Tôi không nói nên lời mỗi khi nhìn thấy Finley. Giờ thì mỗi khi vào trận, tôi lại nghĩ sẽ thi đấu thật tốt để dành tặng thằng bé”.

Sự nghiệp hồi sinh

Sự nghiệp của Walcott cũng đang có dấu hiệu hồi sinh. Sau chấn thương tồi tệ, anh trở lại nhưng không tìm được chỗ đứng trong đội hình xuất phát của Arsenal. Nhưng vài tuần cuối mùa giải đã thay đổi điều đó. Một hat-trick trong trận thắng West Brom ở vòng cuối cùng của Premier League giúp anh có cơ hội đá chính ở vị trí mũi nhọn trong trận đấu quan trọng nhất mùa của Arsenal và ghi bàn đưa Pháo thủ đến chức vô địch Cúp FA.

 “Tôi rất vui. Tôi ghi bàn trong 1 trận chung kết Cúp FA và HLV đã đặt niềm tin vào tôi ở vị trí tiền đạo mũi nhọn, vì thế chẳng có lí do gì mà không lạc quan. Tôi đã mất thời gian làm quen trở lại sau khi ngồi ngoài trong một thời gian dài và đã tận dụng được cơ hội.

Kể cả nếu không được đá chính (trận chung kết Cúp FA), tôi cũng sẵn sàng để lại dấu ấn và bù đắp lại thời gian đã mất vào năm ngoái. Vì vậy bạn có thể hiểu được đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Và tôi rất vui khi gia đình tôi cũng có mặt ở Wembley, sau khi bỏ lỡ chuyến đi năm ngoái”.

 Tiếp theo, tôi sẽ cố gắng tái hiện phong độ đó ở tuyển Anh. Tôi biết chúng tôi có Charlie Austin và Wayne Rooney cho vị trí tiền đạo cắm, nhưng tôi cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mọi thứ đang rất tuyệt vời ở những trận vừa qua”.

Sẵn sàng đóng vai chính ở Arsenal và tuyển Anh

Trước thềm trận chung kết Cúp FA, Wenger đã cho rằng Theo Walcott, người chỉ còn 1 năm hợp đồng, nên ở lại Arsenal nhiều năm nữa. Anh cũng đồng ý: “Tương lai của tôi ở đội bóng là rất tốt. Tôi được ra sân và tôi muốn cống hiến cho Arsenal. Giờ thì tôi chỉ tập trung cho ĐT Anh. Về chuyện hợp đồng, tôi sẽ giải quyết sau. Tôi nghĩ điều quan trọng là tập trung cho những mục tiêu trước mắt rồi sẽ giải quyết chuyện tương lai sau. Tôi sẽ để cho người đại diện của tôi làm việc đó”.

Theo Walcott đã “ăn cơm tuyển” từ năm 17 tuổi và giờ, là một trong những “đàn anh” trong đội, anh muốn đóng góp nhiều hơn nữa: “Chúng tôi đang có một đội bóng trẻ. Tôi cảm thấy là mình đã rất già, vì tôi đã lên tuyển từ lâu rồi. Thật tuyệt khi HLV Roy Hodgson đã tin tưởng ở tôi. Tôi muốn đền đáp niềm tin của ông ấy cũng như các CĐV ĐT Anh, những người đã rất tuyệt với tôi.

Tôi đã có nhiều khoảnh khắc đẹp ở ĐT Anh, nhưng không ổn định. Tôi biết điều đó và không cần ai nói cho mình. Giờ thì nếu muốn trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại, tôi sẽ cần thi đấu tốt và ổn định cho Arsenal và ĐT Anh”.

1 Chiếc Cúp FA mới giành được là danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp của Theo Walcott

4 Walcott chỉ đá chính 4 trận ở mùa giải qua cho Arsenal ở Premier League, và có 10 trận vào sân từ ghế dự bị

38 Theo Walcott đã có 38 lần khoác áo đội tuyển Anh, và ghi được 5 bàn thắng.


Thanh Hoài (theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm