Thêm sân chơi lớn cho bóng đá phong trào TPHCM

20/07/2020 10:54 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Sau những giải đấu chất lượng như giải bóng đá hạng Nhất Thể thao Thiên Long (TL-S2), giới bóng đá phong trào TPHCM tiếp tục trẩy hội với giải bóng đá các ông bầu tranh Cúp Bảo Long 2020.

Đạt Tín Minions tiếp chuyện cổ tích ở giải phong trào hàng đầu TPHCM

Đạt Tín Minions tiếp chuyện cổ tích ở giải phong trào hàng đầu TPHCM

Tuấn Vinh cùng các đồng đội đã hoàn thành câu chuyện “cổ tích” đẹp như mơ ở sân chơi lớn của bóng đá phong trào TPHCM bằng việc đánh bại đối thủ sừng sỏ GM Holdings ở trận chung kết diễn ra chiều 11/7 trên sân Công an TP.HCM.

Giải đấu năm nay sẽ có 16 đội bóng trên địa bàn TP.HCM tham gia. 16 đội bóng sẽ được chia làm 4 bảng đấu, mỗi bảng sẽ chọn ra hai đội nhất nhì bảng vào tứ kết.

Bốn đội thắng ở tứ kết sẽ giành vé vào bán kết. Hai đội thắng ở bán kết sẽ tranh ngôi vô địch Cúp ông bầu Bảo Long 2020, hai đội thua sẽ tranh hạng ba.

BTC họp báo bốc thăm chia bảng đấu
BTC họp báo bốc thăm chia bảng đấu

Giải diễn ra từ ngày 25/7 đến 9/8, tại sân bóng 252/38 đường Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM. Giải đấu năm nay quy tụ nhiều đội bóng mạnh, các ngôi sao “phủi” hàng đầu TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Ông Nguyễn Xuân Quang – Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: “Giải đấu hướng tới kỷ niệm hai ngày lễ lớn của cả nước, 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2020). Chúng tôi cũng mong muốn thắt chặt mối quan hệ bạn bè, những người đam mê trái bóng tròn trên địa bàn TP.HCM.

Trưởng BTC giải Nguyễn Xuân Quang (trái) cùng bầu Thắng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: DV
Trưởng BTC giải Nguyễn Xuân Quang (trái) cùng bầu Thắng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: DV

Mục đích lớn nhất của chúng tôi vẫn là giúp các đội bóng được thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và tìm ra những cá nhân xuất sắc để thi đấu những sân chơi chất lượng, nâng tầm hơn nữa. Bóng đá là môn thể thao vua, chúng tôi muốn có giải đấu đẹp, chất lượng về chuyên môn và tinh thần thể thao cao thượng khi giải đấu diễn ra”.

Ngoài mong muốn thắt chặt mối quan hệ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm giữa các đội bóng phong trào trên địa bàn TP.HCM, giải còn kỳ vọng tìm kiếm những tài năng trẻ để phát triển bóng tại địa phương. Cuộc đua tranh của các ông bầu giới “phủi” Sài thành hiện tại hứa hẹn đầy quyết liệt qua giải này.

Những ứng cử viên cho danh hiệu chức vô địch được giới chuyên môn nhận định ở giải này gồm Hoàng Vũ FC, Hoàng Ngân FC… hứa hẹn sẽ giúp cho hàng nghìn người yêu thích bóng đá phong trào TPHCM quan tâm theo dõi.

So với loại hình sân 7 phát triển từ lâu ở các tỉnh phía Bắc, các giải đấu sân 5 vẫn có chỗ đứng lớn nhất với những người chơi bóng đá ở TP.HCM hiện tại.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm