Theerathon là 'vũ khí bí mật' của Thái Lan ở AFF Cup 2022

12/12/2022 22:00 GMT+7 | AFF Cup 2022

HLV Mano Polking của ĐT Thái Lan không có những cầu thủ giỏi nhất cho AFF Cup 2022. Tuy nhiên nhà cầm quân này đã nghĩ ra kế sách mới để khắc phục.

Vũ khí bí mật của ĐT Thái Lan tại AFF Cup 2022

Tờ Bola (Indonesia) cho rằng HLV Mano Polking của ĐT Thái Lan đã chuẩn bị "vũ khí bí mật" cho AFF Cup 2022. "Voi chiến" đã giành thắng lợi 6-0 trước Myanmar ở trận giao hữu diễn ra vào ngày 11/12. Theo tờ Bola, HLV Mano Polking của ĐT Thái Lan đã để Theerathon Bunmathan chơi ở vị trí tiền vệ trong trận đấu này. Đây là điều bất ngờ bởi vị trí sở trường của Theerathon Bunmathan là hậu vệ trái.

Sau chiến thắng trước Myanmar, HLV Mano Polking thừa nhận rằng việc kéo Theerathon Bunmathan lên đá tiền vệ là kế hoạch của mình: "Về việc Theerathon Bunmathan chơi ở vị trí tiền vệ ở trận đấu này, trên thực tế, chúng tôi đã thảo luận kỹ lưỡng khi đội tuyển hội quân để chuẩn bị cho AFF Cup".

"Vua cùi chỏ" Theerathon trở thành "vũ khí bí mật" của ĐT Thái Lan ở AFF Cup 2022 - Ảnh 2.

Theerathon Bunmathan là "vũ khí bí mật" của ĐT Thái Lan

Ông Mano Polking khẳng định việc điều chỉnh vị trí thi đấu của Theerathon Bunmathan là dựa trên yêu cầu của cầu thủ này. "Tôi hỏi Theerathon Bunmathan muốn chơi ở vị trí nào. Cậu ấy trả lời rằng muốn chơi ở vị trí tiền vệ vì đây là vị trí mà Bunmathan thi đấu ở CLB".

Ông Polking cho biết sẽ không nhất thiết để Theerathon Bunmathan đá tiền vệ phòng ngự trong suốt kỳ AFF Cup tới: "Điều đó không có nghĩa là Theerathon Bunmathan sẽ chơi ở vị trí tiền vệ trong mọi trận đấu ở AFF Cup. Trong một số trận nhất định, Theerathon Bunmathan sẽ đá hậu vệ trái. Tuy nhiên cậu ấy đang chơi tốt ở hàng tiền vệ. Vì vậy, đây là một lựa chọn tốt cho chúng tôi".

Tại CLB Buriram United mùa này, Theerathon Bunmathan thường đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Dù vậy, cầu thủ 32 tuổi vẫn thực hiện 4 kiến tạo và ghi 1 bàn thắng sau 15 trận đấu cho Buriram United.

Trong trận thắng 6-0 của "Voi chiến" trước Myanmar, Theerathon Bunmathan đóng góp 1 kiến tạo. Cầu thủ của Buriram United thường xuyên dâng cao và xâm nhập vào khu vực một phần ba sân của Myanmar. Theerathon Bunmathan thậm chí đã tung ra một đường căng ngang đầy khó chịu khiến cầu thủ Nanda Kyaw đá phản lưới nhà ở phút 75.

Tại AFF Cup 2022, ĐT Thái Lan nằm ở bảng A cùng với Philippines, Indonesia, Campuchia và Brunei. Họ gặp Brunei ở trận ra quân tại AFF Cup 2022 (20/12).

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm