World Cup 2022 rơi vào tình trạng báo động vì FIFA từ chối loại Nga

28/02/2022 17:04 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cho phép Nga tiếp tục đá vòng play-off World Cup 2022 vào tháng 3. Điều này có thể tác động xấu tới giải đấu, khi mà có nhiều quốc gia từ chối đá với Nga.

Ba Lan và Thụy Điển từ chối thi đấu với Nga ở vòng play-off World Cup 2022

Ba Lan và Thụy Điển từ chối thi đấu với Nga ở vòng play-off World Cup 2022

Cơ quan quản lý của đội tuyển Ba Lan và Thụy Điển cho biết họ sẽ không đá vòng play-off World Cup với Nga vào tháng Ba tới, sau căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraina.

Trước căng thẳng Nga - Ukraine, nhiều quốc gia đã kêu gọi Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cấm đội tuyển Nga tham dự World Cup 2022 như một sự trừng phạt. Nhưng trong thông báo mới nhất, FIFA cho phép Nga tiếp tục đá vòng play-off World Cup 2022 vào tháng 3, nhưng dưới tên Liên đoàn Bóng đá Nga, không dùng cờ và quốc ca.

“Sẽ không có trận đấu quốc tế nào diễn ra trên lãnh thổ Nga. Các trận đấu trên sân nhà của đội tuyển Nga được tổ chức ở sân trung lập và không có khán giả. Các thành viên đại diện cho Nga sẽ tham gia các giải dưới tên 'Liên đoàn bóng đá Nga (RFU)', không phải đội tuyển Nga. Cờ hoặc quốc ca của Nga không được sử dụng trong các trận đấu có các đội từ RFU tham gia”.

Theo kết quả bốc thăm cuối tháng 11/2021, Nga sẽ tiếp đón Ba Lan ở bán kết play-off World Cup 2022 tại Moscow ngày 24/3. Đội thắng trong cặp đấu giữa Ba Lan và Nga sẽ chơi trên sân nhà gặp Thuỵ Điển hoặc CH Czech ở trận quyết đấu tranh suất tới Qatar cuối năm.

Song, sau căng thẳng Nga - Ukraine, Ba Lan đã từ chối tới nước này đá trận bán kết play-off World Cup 2022. Tiền đạo chủ lực Robert Lewandowski nói: “Chúng tôi không thể vờ như không có chuyện gì đang xảy ra”. Wojciech Szczesny- thủ môn Ba Lan có vợ là người Ukraine tuyên bố “lương tâm” của anh không cho phép anh tham gia trận đấu này. “Tôi từ chối đứng trên sân và nghe quốc ca Nga. Tôi từ chối tham gia sự kiện thể thao như hợp pháp hóa các hành động của chính phủ Nga”.

 

Chú thích ảnh
Nhiều đội bóng từ chối đá với Nga ở World Cup 2022

  

LĐBĐ Ba Lan cũng bất bình khi Nga vẫn được dự World Cup 2022. Chủ tịch LĐBĐ Ba Lan Cezary Kulesza nói: “Quyết định của FIFA là không thể chấp nhận được. Chúng tôi không quan tâm đến việc đá trận play-off. Lập trường của chúng tôi không thay đổi. Tuyển Ba Lan sẽ không đá với Nga, bất kể tên của đội là gì”.

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) trong cùng ngày cũng ra thông báo cho biết sẽ không đá bất cứ trận nào với Nga. “Vì tình đoàn kết với Ukraine và hết lòng lên án hành động của Nga, FA có thể xác nhận rằng chúng tôi sẽ không đấu với Nga trong bất kỳ trận đấu quốc tế nào trong tương lai gần. Điều này bao gồm bất kỳ trận đấu tiềm năng nào ở bất kỳ cấp độ, nhóm tuổi nào”.

Theo nhận định của tờ The Sun (Anh), quyết định để Nga dự World Cup 2022 của FIFA có thể khiến giải đấu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các quốc gia khác nhiều khả năng theo chân Anh và Ba Lan, từ chối gặp Nga. Nếu như vậy, nhiều trận tại World Cup 2022 không thể diễn ra như dự kiến, nếu Nga vượt qua vòng play-off.

Trong trường hợp Ba Lan, Thuỵ Điển và Czech cùng rút khỏi play-off, Nga có thể cũng sẽ bị loại khỏi World Cup 2022.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm