Thể thao thế giới phản ứng thế nào trước căng thẳng Nga - Ukraine?

26/02/2022 08:39 GMT+7 | Thể thao

Trước căng thẳng Nga - Ukraine, thể thao thế giới đã có nhiều phản ứng khác nhau.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 26/2, 27/2

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 26/2, 27/2

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 26/2, 27/2: U23 Lào vs Timor Leste, U23 Việt Nam vs Thái Lan, Nam Định vs HAGL, Sài Gòn vs Đà Nẵng.

Việc Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine đã gây ra phản ứng trên toàn cầu. Rất nhiều người đã lên tiếng phản đối sự việc này. Nhiều quốc gia trên thế giới đã ban hành lệnh cấm vận đối với Nga để thể hiện quan điểm phản đối với các quyết định của tổng thống Nga, ông Vladimir Putin.

Ở khía cạnh thể thao, nhiều tổ chức và cá nhân cũng đã có phản ứng mạnh mẽ đối với Nga. Tiêu biểu nhất có thể kể đến việc UEFA quyết định rời địa điểm tổ chức trận chung kết Champions League mùa giải 2021/2022 từ St.Petersburg sang Paris.

Chú thích ảnh
UEFA rời địa điểm tổ chức trận chung kết Champions League khỏi Nga

Vào hôm qua, UEFA đã xác nhận sẽ chuyển trận đấu cuối mùa giải vào ngày 28 tháng 5 từ sân Gazprom Arena, ở thành phố Nga, đến Stade de France sau một cuộc họp khẩn cấp của ủy ban điều hành.

Chỉ vài giờ sau, Nga đã phải chịu thêm hình phạt khi giải đua xe công thức 1, Sochi Grand Prix, vào tháng 9 bị hủy bỏ. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm giải Grand Prix Nga bị tạm dừng đột ngột.

Ở một diễn biến khác, các CLB Premier League cũng có động thái riêng của mình. Đầu tiên, Everton sẽ tắt còi báo động không kích trước trận đấu với Man City vào cuối tuần này.

Còi báo động không kích đã vang lên ở thủ đô Kyiv của Ukraine hôm thứ Năm sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt. 

Trong khi đó, gã khổng lồ MU đã hủy bỏ hợp đồng tài trợ trị giá 40 triệu bảng với hãng hàng không Nga Aeroflot.

Người phát ngôn của MU cho biết: "Vì các sự kiện ở Ukraine, chúng tôi đã rút lại quyền tài trợ của Aeroflot".

"Chúng tôi chia sẻ mối quan tâm của người hâm mộ trên toàn thế giới và bày tỏ sự cảm thông của chúng tôi đến những người bị ảnh hưởng".

Thực tế là MU đã thể hiện sự phản đối của mình trước cả căng thẳng Nga - Ukraine. Tuần trước, họ đã bay đến thủ đô Madrid bằng hãng hàng không Titan Airways.

Chú thích ảnh
MU hủy hợp đồng tài trợ với hãng hàng không của Nga

Trước thềm trận chung kết Carabao Cup giữa Chelsea và Liverpool cuối tuần, cảnh sát Thủ đô đã được thông báo về khả năng diễn ra các cuộc biểu tình. Lý do là bởi Chelsea đang có một ông chủ người Nga là Roman Abramovich. Vị tỷ phú này cũng được cho có mối quan hệ rất thân thiết với ông Putin.

Lực lượng cảnh sát London đã có sẵn một "kế hoạch" để đối phó với bất kỳ mối nguy hiểm nào có thể được tạo ra khiến trận đấu sắp tới bị gián đoạn.

Chú thích ảnh
Chelsea có thể gặp rắc rối vì có chủ sở hữu là người Nga

Ở môn tennis, điều người ta đang quan tâm lúc này là phản ứng của tay vợt người Nga Daniil Medvedev. Mới đây, tay vợt 26 tuổi - người đang giữ hạng 1 thế giới - đã lên tiếng khẳng định anh "muốn hòa bình".

"Với tư cách là một vận động viên quần vợt, tôi muốn thúc đẩy hòa bình trên toàn thế giới", tay vợt 26 tuổi nói sau khi lọt vào bán kết giải ATP 500.

"Tôi đã đến rất nhiều quốc gia khác nhau trên tư cách bán chuyên và cả chuyên nghiệp. Thật không dễ dàng để nghe tất cả những tin tức này. Tôi yêu hòa bình".

Đồng hương của Medvedev, Andrey Rublev, xếp thứ 7 thế giới, bắt cặp với Denys Molchanov người Ukraine, và đã giành danh hiệu đánh đôi tại Marseille tuần trước. Khi được hỏi về quan hệ đối tác với Denys, Rublev chia sẻ: "Điều đó thật tuyệt vời vì tôi nghĩ mọi người cần phải ở bên nhau và đó là điều quan trọng nhất".

"Trong thời điểm này, bạn hiểu rằng quần vợt đôi khi không quan trọng như vậy. Trận đấu chắc chắn là không dễ dàng và tôi rất vui vì đã giành được chiến thắng".

Chú thích ảnh
Medvedev khẳng định muốn hòa bình

Cuối cùng, Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) đã xác nhận các trận đấu cuối tuần này sẽ bắt đầu muộn 5 phút so với dự kiến để phản đối căng thẳng Nga - Ukraine.

Một tuyên bố của FIGC có đoạn: "Bóng đá Ý muốn đoàn kết vì hòa bình. Đây là thông điệp mà LĐBĐ Italia muốn gửi đến trong thời điểm phức tạp này. Chúng tôi quyết định tổ chức các trận đấu chính thức vào cuối tuần này muộn 5 phút so với kế hoạch ban đầu".

Chủ tịch Gabriele Gravina nhấn mạnh thêm: "Thể thao không có chỗ cho chính trị nhưng chúng tôi muốn hòa bình".

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm