Vùi dập sao trẻ, Nadal đầy hưng phấn đợi Federer ở bán kết US Open

07/09/2017 06:53 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Rafael Nadal đã lần thứ 6 lọt vào bán kết US Open sau chiến thắng cực kỳ dễ dàng với tỷ số 6-1, 6-2, 6-2 trước tài năng trẻ Andrey Rublev. Đối thủ kế tiếp của anh sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Roger Federer và Juan Martin del Potro.

Ba năm trước, khi mới 16 tuổi, Andrey Rublev đã gây sốc khi giành chức vô địch đơn nam trẻ tại Roland Garros. Hiện tại, tay vợt này đã xếp hạng 53 thế giới và được xem là niềm hy vọng của quần vợt Nga hiện tại. Mùa giải này, Rublev đã giành được 1 chức vô địch ATP tại Umag, Croatia, và tại US Open, anh đã giành những chiến thắng rất ấn tượng trước Grigor Dimitrov (hạt giống số 7) và David Goffin (9).

Chú thích ảnh
Nadal đã vùi dập Rublev chỉ sau 96 phút

Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để ngăn chặn một Nadal (1) đầy hưng phấn. Trong trận tứ kết này, tay vợt người Tây Ban Nha chỉ mất 96 phút để hoàn tất chiến thắng áp đảo của mình. Đặc biệt, tỷ lệ giao bóng 1 ăn điểm của Rafa vượt trội so với tay vợt đàn em (83% - 55%). Số lỗi đánh hỏng của anh cũng chỉ bằng nửa so với Rublev (20-43).

Nadal, Federer và cuộc chiến vì ngôi số một

Nadal, Federer và cuộc chiến vì ngôi số một

Điều đáng tiếc nhất tại US Open 2017 có lẽ là việc Rafael Nadal và Roger Federer không thể gặp nhau ở trận chung kết. Nhưng dù thế nào, đó cũng sẽ là màn so tài đáng được chờ đợi nhất ở Flushing Meadows năm nay.

"Andrey mới chơi trận tứ kết Grand Slam đầu tiên và cậu ấy mắc nhiều lỗi hơn bình thường. Giành chiến thắng 3 set ở hai trận liên tiếp là một điều hay với tôi", Nadal hào hứng sau chiến thắng. Trước mắt anh có thể sẽ là màn tái ngộ được chờ đợi với kình địch Federer, người sẽ đánh muộn với Del Potro. Đặc biệt, đây sẽ là lần đầu tiên họ chạm trán nhau ở US Open. "Thật lạ, đó là điều chưa từng xảy ra trước đây, bởi chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần ở các giải đấu lớn".

Chú thích ảnh
Đối thủ kế tiếp của Nadal là Federer hoặc Del Potro

Thành tích của Nadal tại bán kết US Open đang là 3 thắng – 2 thua. Trong 3 lần lọt vào chung kết, anh đều gặp Djokovic với kết quả thắng 2 (2010, 2013) và thua 1 (2011). Lần này, nếu thắng ở bán kết, đối thủ của Nadal sẽ chỉ là Pablo Carreno Busta hoặc Kevin Anderson, những tay vợt kém hẳn anh về đẳng cấp.

P.Chi
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm