Võ sĩ Mike Tyson tái xuất sàn đấu: Vì tiền hay… nhớ võ đài?

01/08/2020 18:22 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Màn tái xuất võ đài quyền anh của Mike Tyson đã được xác nhận bằng trận đấu giao hữu vào tháng 9 tới. Liệu cuộc trở lại này hoàn toàn vì tiền bạc hay có động cơ nào khác đằng sau?

 

Võ sĩ Mike Tyson tái xuất ở tuổi 53: Điều gì sẽ chờ đợi Mike ‘thép’?

Võ sĩ Mike Tyson tái xuất ở tuổi 53: Điều gì sẽ chờ đợi Mike ‘thép’?

Làng quyền Anh thế giới không khỏi ngỡ ngàng khi tay đấm huyền thoại Mike Tyson vừa tuyên bố tái xuất võ đài ở tuổi 53. Một quyết định điên rồ hay tay đấm này đang chuẩn bị điều bất ngờ nào cho khán giả?

 

Trận giao hữu với Roy Jones Jr đánh dấu sự trở lại của võ sĩ huyền thoại 54 tuổi này sau 15 năm rửa tay gác kiếm. Trận đấu kéo dài 8 hiệp này dự kiến sẽ được tổ chức ở Carson, bang California, Mỹ vào ngày 12/9 tới.

Tiền bạc và rắc rối song hành cùng Mike Tyson

Không cần bàn cãi nhiều về tên tuổi và danh tiếng của Mike Tyson. Bản thành tích 50 chiến thắng, 6 thất bại đủ để đưa ông trở thành một trong những tên tuổi lừng lẫy của làng quyền Anh thế giới. Tiền bạc chẳng phải vấn đề lớn với Mike Tyson. Lúc còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, ông là một trong những võ sĩ danh tiếng và hái ra tiền nhiều nhất thế giới. Thật không may, sự nghiệp của Mike Tyson ngoài những vinh quang không thể thiếu tranh cãi cả trong lẫn ngoài sàn đấu.

Gạt qua một bên những thành tích và tranh cãi mà tất cả không mất nhiều thời gian để tìm ra, thứ chúng ta tập trung là khía cạnh tài chính của Mike Tyson. Theo trang Forbes, Tyson kiếm được tới hơn 400 triệu USD trong suốt 20 năm hiện diện trên võ đài. Nếu tính theo thời giá hiện tại, con số ấy có thể lên tới 700 triệu USD. Tuy vậy, thói chi tiêu hoang phí đã làm số tiền ấy của Mike Tyson nhanh chóng bốc hơi trong năm 2003. Năm ấy, võ sĩ người Mỹ tuyên bố phá sản do không thể trả được khoản nợ 23 triệu USD.

Những vinh quang và tài chính dồi dào đã song hành cùng Mike Tyson từ khá sớm. Năm 1986, ông đánh bại Trevor Berbick để giành danh hiệu vô địch đầu tiên trong lịch sử, chức vô địch WBC (World Boxing Council-Hội đồng quyền anh thế giới), qua đó trở thành võ sĩ trẻ nhất giành danh hiệu này. Một năm sau, ông ký hợp đồng có thời hạn 8 năm với kênh HBO trị giá 27 triệu USD. Sau bản hợp đồng ấy, ông còn ký tiếp hợp đồng dài hạn trị giá 120 triệu USD với kênh truyền hình Showtime, đơn vị phát sóng một số trận đấu của Tyson, bao gồm hai cuộc đối đầu kinh điểm với Evander Holyfield.

Mike Tyson tiếp tục duy trì vị thế độc cô cầu bại làng quyền anh cho đến trận thua đầu tiên trước Buster Douglas năm 1990, chấm dứt chuỗi 37 trận thắng liên tiếp. Không lâu sau đó, những rắc rối pháp lý và rùm beng bắt đầu gõ cửa võ sĩ sinh ra ở New York này. Ông phải ngồi tù 6 năm vì tội hiếp dâm, nhưng chỉ phải thụ án trong 4 năm trước khi được phóng thích vào năm 1995.

Chú thích ảnh
Sau 15 năm, Mike Tyson chính thức đánh dấu sự trở lại võ đài quyền anh bằng trận giao hữu vào ngày 12/9 tới

Ngay khi trở lại võ đài, Mike Tyson một lần nữa giành được cú đúp vô địch WBC và WBA (World Boxing Association – Hiệp hội quyền anh quốc tế). Tháng 11 năm 1996, Tyson bước vào nhiệm vụ bảo vệ thành công danh hiệu WBA bằng trận đấu đầu tiên với Evander Holyfield, võ sĩ lúc ấy vừa mới tái xuất sau khi giải nghệ vào năm 1994. Thật không may, ông đã thất bại trước đối thủ ở hiệp 11. Sau đó gần một năm, hai võ sĩ gặp nhau và lần này Tyson để lại một tai tiếng khó quên bằng màn “cẩu xực” chính đối thủ của mình. Hậu quả không chỉ nằm ở việc ông bị xử thua, mà còn khiến Tyson chịu thiệt hại tài chính không nhỏ. Ông bị trừ đi gần 3 triệu USD trong số tiền 30 triệu USD nhận được do Hội đồng quyền anh bang Nevada quyết định treo khoản tiền ấy. Thêm vào đó, Tyson còn bị Hiệp hội VĐV thể thao bang Nevada phạt 3 triệu USD.

Tiền bạc và rắc rối pháp lý tiếp tục theo đuổi Mike Tyson. Khi dư âm chiến thắng Francois Brotha năm 1999 chưa kéo dài bao lâu, ông lại một lần nữa ngồi bóc lịch trong nhà tù sau khi bị tòa án kết tội lăng mạ hai người lái xe mô tô sau một vụ va chạm, cùng số tiền phạt 5.000 USD. Ông một lần nữa trở lại sàn đấu trong trận gặp Lennox Lewis năm 2002. Dù thất bại, Tyson vẫn thu về một khoản tiền lên tới 103 triệu USD từ bản quyền truyền hình, một phần do lượng người xem khá đông đảo. Thật không may, 12 tháng sau võ sĩ này buộc phải tuyên bố phá sản như đã nói ở trên và đến cuối năm 2005 ông chính thức từ giã võ đài quyền anh.

Một cuộc đời tích cực sau khi rời sàn đấu

Vậy điều gì đã diễn ra từ lúc Tyson “rửa tay gác kiếm” cho đến hiện tại? Tình hình tài chính của ông đã phần nào được phục hồi và đang sống một cuộc đời tương đối ổn thỏa. Theo trang The Sun tiết lộ, cựu võ sĩ này kiếm thu nhập từ nhiều hoạt động khác nhau. Ông đóng một số vai phụ trong các bộ phim và chương trình truyền hình, đáng chú ý nhất là series phim hài The Hangover (tạm dịch: Ba chàng ngự lâm). Hơn thế, Tyson cũng có chuỗi chương trình cho chính mình. Cuốn sách The Undisputed Truth, vốn được biết đến ở Việt Nam với tựa Mike Tyson: Sự thật trần trụi, đã trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất theo tờ New York Times. Mike Tyson cũng thu về khoản tiền lên tới một triệu USD mỗi tháng từ việc bán cây cần sa.

Về bất động sản, Mike Tyson đã mua rất nhiều căn hộ khác nhau trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp quyền anh. Hiện tại ông đang sống trong căn hộ 6 giường ngủ, rộng tới hơn 750m2 ở vùng Henderson, bang Nevada. Còn trên phương diện phương tiện đi lại, ông từng sở hữu hơn 100 chiếc xe ô tô. Đáng chú ý, ông từng sở hữu một chiếc siêu xe Bentley hiếm có trị giá 500 nghìn USD và rồi bán lại với giá lên tới 1,5 triệu USD chỉ trong thời gian ngắn.

Biến cố phá sản năm 2003 tưởng như đã lấy đi cuộc sống của Mike Tyson. Thật may, thái độ tích cực và ý thức thay đổi hình ảnh bản thân giúp cựu võ sĩ quyền anh này lấy lại được hình ảnh. Bây giờ, Mike Tyson quyết định trở lại với sàn đấu, dù chỉ là một trận đấu giao hữu và toàn bộ số tiền thu được sẽ chuyển cho những người đang chịu thiệt hại vì đại dịch Covid-19. Thế nên, sự trở lại của Mike Tyson rất đáng được chờ đợi, dù chưa ai rõ ông trở lại vì cơ hội thu về một khoản tiền thưởng lớn hay muốn một lần trở lại võ đài để tất cả nhớ về một võ sĩ lẫy lừng của làng quyền anh thế giới?

Vài điều cần biết về trận giao
Mike Tyson vs Roy Jones

Trận đấu giao hữu giữa Mike Tyson và Roy Jones sẽ diễn ra ở California vào ngày 12/9. Hai võ sĩ dự kiến sẽ đeo mũ bảo hộ cũng như sử dụng găng tay rộng hơn găng tay thông thường cho các võ sĩ quyền Anh. Uỷ ban thể thao bang California (CSAC) đã xác nhận trận đấu này và tiết lộ kênh Sky Sports một số thông tin ban đầu: “Trong trận giao hữu này, trọng tài có quyền dừng trận bất cứ thời điểm nào nếu phát hiện trận đấu có những biểu hiện vượt ra ngoài một trận đấu giao hữu quyền anh thông thường. Hai võ sĩ Mike Tyson và Roy Jones sẽ phải cung cấp cho CSAC kết quả kiểm tra y tế dành cho các võ sĩ trên 40 tuổi cũng như tuân thủ quy định của CSAC nhằm ngăn chặn việc lây lan virus corona”. Trong khi Mike Tyson đánh dấu sự trở lại sau 15 năm vắng bóng, Roy Jones cũng quyết định tái xuất sau hơn hai năm kể từ thời điểm chia tay làng quyền Anh.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm