Venus Williams vô địch giải Vũ Hán mở rộng

04/10/2015 09:20 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Venus Williams chưa chồn chân mỏi gối, dù đã 35 tuổi. Chức vô địch giải Vũ Hán mở rộng, danh hiệu thứ 47 trong sự nghiệp của cô, là một minh chứng.

Dongfeng Motor Wuhan Open, tên gọi đầy đủ của Vũ Hán mở rộng, là giải đấu năm trong hệ thống Premier 5 (chỉ dưới Grand Slam và 4 giải Premier Mandatory). Đây được coi là danh hiệu lớn nhất mà Venus Williams giành được trong vòng hơn năm năm qua.

Tại giải đấu năm nay, Venus không được xếp hạng hạt giống, nhưng cô đã xuất sắc thẳng tiến đến trận đấu cuối cùng để chạm trán Garbine Muguruza (5), tay vợt trẻ hơn mình 13 tuổi và là đương kim á quân Wimbledon. Trận chung kết diễn ra tương đối cân bằng ở 7 game đầu tiên khi cả hai tay vợt đều hai lần giành break. Nhưng sau đó, Muguruza đã dính chấn thương mắt cá và thua liên tiếp 5 game. Tay vợt người Tây Ban Nha đành bỏ cuộc khi tỷ số đang là 6-3, 3-0.

Đây mới là danh hiệu thứ hai trong năm 2015, thứ 4 trong vòng 5 năm qua, và là thứ 47 trong sự nghiệp của Venus. Quan trọng hơn, đây là danh hiệu lớn nhất của Venus kể từ tháng Hai năm 2010, khi cô đăng quang ở giải Dubai Duty Free Tennis Championships.


Lần gần nhất Venus vô địch một giải Premier 5 là tháng 2/2010 tại Dubai

Hành trình của Venus tại Vũ Hán năm nay là kết quả của nghị lực phi thường. Ở tuổi 35, cô đã trải qua những trận đấu cực kỳ căng thẳng tại tứ kết và bán kết trước khi chạm trái Muguruza. Tại tứ kết, Venus bị hiện tượng Johanna Konta dẫn 5-3 ở set thứ ba quyết định, nhưng đã lội ngược dòng để thắng chung cuộc 6-4, 3-6, 7-5. Đến bán kết, khi đụng nhà đương kim á quân US Open Roberta Vinci,Venus cũng vượt qua một matchpoint để giành thắng lợi kịch tính 5-7, 6-2, 7-6(4).Đây cũng được xem như màn đòi nợ hộ cô em gái Serena Williams của Venus.

Trong nhiều năm qua, Venus quá lép vế so với cô em gái Serena Williams, và nhiều người nghĩ cô sẽ sớm giải nghệ. Nhưng màn trình diễn ở Vũ Hán cho thấy tay vợt 35 tuổi này vẫn còn nguyên tài năng và khát vọng chiến đấu. Tất nhiên, chiến thắng ở trận chung kết có ít nhiều may mắn do đối phương của cô dính chấn thương và phải rút lui.


Ở bán kết, Venus đã ngược dòng ngoạn mục trước Roberta Vinci

Với chức vô địch vừa giành được, Venus đã leo 10 bậc để từ vị trí 24 len lên 14. Trong khi đó, dù thua nhưng Muguruza cũng leo 3 bậc để lần đầu tiên lọt vào Top 5 thế giới. Còn trên bảng xếp hạng Road to Singapore, Muguruza đang đứng thứ 11 và vẫn cơ hội để lọt vào Top 8 để lần đầu tham dự WTA Finals.

P.Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm