Thế hệ 1992: Isco, Goetze, Pogba, Neymar sẽ tranh tài ở World Cup 2018

18/11/2014 15:49 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – World Cup 2014 không chỉ là thành công của đội tuyển Đức mà còn đánh dấu sự ra đời của thế hệ 1992.

Isco (21/4/1992)

“Isco là tương lai của đội tuyển”, HLV Vicente Del Bosque của đội tuyển Tây Ban Nha nói vào tháng 2/2013, ngay trước khi Isco ra mắt đội tuyển trong trận đấu gặp Uruguay tại Madrid.

Isco đã giành danh hiệu “Cậu bé Vàng” được trao bởi tờ Tutto Sport và là cầu thủ hay nhất đội U21 Tây Ban Nha thời điểm đó. Anh là lá cờ đầu của thế hệ 1992, một thế hệ mới của đội tuyển Tây Ban Nha đã rục rịch trình làng từ năm 2012, và giờ hầu hết đã vào độ chín, hứa hẹn tranh tài gay cấn ở World Cup 2018 tổ chức tại Nga.

Neymar (5/2/1992)

Một tài năng khác của thế hệ 1992 là Neymar. Sinh ngày 5/2/1992, cầu thủ người Brazil là một trong những ngôi sao xuất sắc nhất và thủ lĩnh thật sự của đội tuyển Brazil cũng như CLB Barcelona. Anh là một trong những tài năng nổi bật nhất của thế hệ 1992.


Neymar là thủ lĩnh tuổi 22.

Mario Goetze (3/6/1992)

Sinh ngày 3/6/1992, Goetze sóm đi vào lịch sử. Anh ghi bàn giúp đội Đức vô địch thế giới lần thứ 4. Cựu cầu thủ Dortmund sớm tỏa sáng khi vô địch U17 châu Âu cùng đội Đức. Giờ anh 22 tuổi và là một viên ngọc quý của bóng đá Đức cũng như Bayern.

Thibaut Courtois (11/5/1992)

Thibaut Courtois, ứng viên thủ môn xuất sắc nhất thế giới, sinh ngày 11/5/1992. Anh hiện nằm trong số những thủ môn hay nhất thế giới. Anh đi lên từ Atletico Madrid, một trong những nhân tố nổi bật giúp đội bóng này vô địch Europa League, Cúp Nhà Vua và Siêu cúp Tây Ban Nha. Anh nằm trong một thế hệ mới đầy triển vọng của bóng đá Bỉ, gợi lại giai đoạn huy hoàng của nền bóng đá này từ những năm 1980.


Courtois xuất sắc từ thời ở Atletico.

Raphael Varane (25/4/1993)

Varane là tương lai của bóng đá Pháp. Anh sinh ngày 25/4/1993. Cầu thủ của Madrid nhanh chóng chứng minh tài năng ngay từ giai đoạn Jose Mourinho làm HLV. Không chiến giỏi, phản ứng nhanh và tắc bóng chính xác, Varane có mọi phẩm chất của một trung vệ giỏi.

Koke (8/1/1992)

Koke “là một hình mẫu cho phần còn lại, cả trong lẫn ngoài sân cỏ”, như ngợi ca của cựu cầu thủ Fernando Hierro. Koke sinh ngày 8/1/1992 và với HLV Vicente Del Bosque, anh là viên ngọc quý của thì hiện tại. Trong 5 trận đấu đã thi đấu cho đội tuyển từ World Cup, anh đều ít nhất thể hiện tròn vai. Anh là câu trả lời cho Del Bosque ở hàng tiền vệ đội tuyển, sau giai đoạn của Xavi.


Koke là trái tim của Atletico.

Paul Pogba (15/3/1993)

Paul Pogba: Tiền vệ người Pháp sinh ngày 15/3/1993. Giàu thể lực, cá tính, cầu thủ của Juventus trở thành niềm hy vọng mới của bóng đá Pháp. Anh đã vô địch Italy ngay từ năm 2012 khi mới đến CLB này.

Một số cầu thủ khác

Những tài năng mà nhà máy Real Madrid sản xuất ra cũng đáng lưu ý. Alvaro Morata sinh ngày 23/10/1992 đã có giá 20 triệu euro khi chuyển đến Juventus. Daniel Carvajal sinh ngày 11/1 ngày càng chiếm được lòng tin của Ancelotti. Morata đã giành Chiếc giày vàng giải U19 châu Âu năm 2011.


Morata đang khẳng định tài năng tại Juventus.

Ngoài Neymar, bóng đá Brazil còn kì vọng vào Lucas Moura (sinh ngày 13/8/1992). Anh không được triệu tập vào đội hình tuyển quốc gia dự World Cup và số đông CĐV Brazil vẫn cho rằng đó là sai lầm lớn của Felipe Scolari. Bóng đá Brazil cũng còn 1 tài năng khác chơi cho PSG là Marquinhos, cầu thủ sinh ngày 14/5/1994.

Một vài cầu thủ khác: Munir (TBN), Depay (Hà Lan), Icardi (Argentina), Draxler (Đức), Januzaj (Bỉ)...

Gia Hưng
Theo Marca

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm