Thái Lan sẵn sàng bỏ tù VĐV dùng doping

10/12/2020 23:07 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Bà Khunying Pattama – Chủ tịch Liên đoàn cầu lông Thái Lan và thành viên Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) vừa lên tiếng về việc Chính phủ Thái Lan đang hoàn tất những quy định về việc xử phạt rất nặng các VĐV sử dụng doping, làm ảnh hưởng tới hình ảnh thể thao Thái Lan.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuyển Việt Nam hơn Thái Lan 18 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuyển Việt Nam hơn Thái Lan 18 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuyển Việt Nam hơn Thái Lan 18 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Bà Khunying Pattama cho biết thêm: “Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký luật chống doping từ sự nhất trí của Quốc hội về luật này, các VĐV, HLV và những cá nhân liên quan nếu bị phát hiện sẽ bị phạt tiền và phạt tù 10 năm.

Lưu ý đến vấn đề này, Thượng tướng Prawit Wong Suwan, Phó Thủ tướng Chính phủ Thái Lan đang chuẩn bị sửa đổi các quy định về xử phạt các VĐV và thiết lập các hướng dẫn về phòng chống, kiểm soát việc sử dụng chất cấm cho các VĐV Thái Lan lẫn các Liên đoàn thể thao để xây dựng sự tự tin của thể thao Thái Lan trên đấu trường thế giới.

Bà Khunying Pattama cho biết Chính phủ Thái Lan đang cương quyết xây dựng luật để trừng phạt những cá nhân, tổ chức sử dụng doping ở nền thể thao nước nhà
Bà Khunying Pattama cho biết Chính phủ Thái Lan đang cương quyết xây dựng luật để trừng phạt những cá nhân, tổ chức sử dụng doping ở nền thể thao nước nhà

Bà Khunying Pattama cho biết thêm, hiện nay tất cả các quốc gia đều rất coi trọng việc chống doping, không chỉ riêng Hoa Kỳ. Đối với quy tắc chống doping Rodchenko (được đặt theo tên của Grigori Rodchenko – cựu giám đốc Phòng thí nghiệm Trung tâm chống doping Nga, người đã tiết lộ việc sử dụng chất kích thích của các VĐV Nga tại Thế vận hội mùa đông Olympic 2014 cho phía Mỹ biết và chính nước này đã gây áp lực để IOC xử phạt rất nặng thể thao Nga) của Mỹ, Quốc hội nhất trí thông qua Luật này và áp dụng hình phạt hình sự đối với VĐV, HLV, các giám đốc điều hành và cá nhân liên quan lên đến 10 năm tù và phạt 250 nghìn USD (khoảng 7,5 triệu baht) đối với cá nhân và 1 triệu USD (khoảng 30 triệu baht) cho các tổ chức liên quan.

Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan – Chủ tịch Cơ quan Thể thao Thái Lan và Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan cũng đã xác nhận, nhắc lại trong cuộc họp của Ủy ban Olympic Thái Lan lần gần đây nhất rằng nước này cũng đang trong quá trình chuẩn bị sửa đổi các quy định về hình phạt VĐV, phát triển hướng dẫn phòng chống sử dụng chất cấm cho VĐV và Liên đoàn thể thao nhằm xây dựng niềm tin cho thể thao Thái Lan trên đấu trường thế giới. Cách đây không lâu, thể thao Thái Lan vừa mất mặt khi các VĐV cử tạ sử dụng chất cấm và bị phanh phui.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm