Simona Halep bị loại ngay vòng 1: Điều gì đang xảy ra với Halep?

02/07/2015 06:16 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại 7-5, 4-6, 3-6 trước tay vợt xếp hạng 106 thế giới người Slovakia Jana Cepelova hôm thứ Ba đã tiếp tục minh chứng cho phong độ tệ hại của Halep kể từ mùa đất nện. Điều gì đang xảy ra?

Lên và xuống

Halep là một tay vợt có sự cầu tiến, thể hiện qua sự tiến bộ về mặt thứ hạng qua từng năm kể từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp. Chưa bao giờ Halep kết thúc mùa giải với thứ hạng thấp hơn năm trước đó, với đỉnh điểm là vị trí thứ 3 vào cuối năm 2014 (thứ hạng cao nhất Halep từng đạt được là vị trí số 2 thế giới vào tháng 8 năm 2014, sau khi Na Li rút lui khỏi Rogers Cup).

Mặc dù được biết đến từ rất sớm với chiến tích vô địch Roland Garros trẻ (2008), Halep không đạt được thành tựu đáng kể nào cho đến năm 2013. Với thành tích giành chiến thắng trong toàn bộ 6 trận chung kết tham gia trong năm 2013, Halep được nhận giải thưởng dành cho tay vợt tiến bộ nhất của năm. Thành công của Halep được tiếp nối bằng việc lọt vào chung kết Roland Garros 2014, bán kết Wimbledon 2014, chung kết WTA Tour Final 2014 (giải đấu dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất năm) và chức vô địch Indian Wells (giải đấu thuộc hệ thống Premier Mandatory, tương đương Masters 1000 của nam).

Tuy nhiên, sự thăng tiến của Halep đã bị chặn lại bởi những thất bại liên tiếp gần đây trước những tay vợt được đánh giá dưới cơ rất nhiều: Thua Mirjana Lucic-Baroni tại vòng 2 Roland Garros và Kristina Mladenovic tại tứ kết Birmingham và chạm đáy ở trận thua Cepelova ngay tại vòng 1 Wimbledon. Đáng nói hơn, Halep đã từng thắng Cepelova 6-2, 6-1 ở vòng 2 US Open năm ngoái.

Halep đã thua như thế nào?

Halep là một tay vợt có lối đánh quyết liệt với những cú trái tay dọc dây và khả năng di chuyển tốt cùng một chiến thuật thi đấu đa dạng. Tuy nhiên, trong trận đấu nói trên, Halep đã đánh mất chính mình. 24 điểm winners là không đủ để bù đắp cho 34 lỗi tự đánh hỏng, trong đó có 7 lỗi kép, 13 lỗi đến từ cú thuận tay và 11 lỗi từ cú trái tay. Một vết rộp ở chân trái đã làm giảm sút hiệu quả trong các pha giao bóng của Halep nhưng đây không phải lý do dẫn đến sự xuống cấp trong các cú đánh của cô. Ở phía sân đối diện, đối thủ của cô cũng không quá xuất sắc với những cú giao bóng và cú đánh thiếu lực. Tuy nhiên, Cepelova đã rất biết cách khai thác điểm yếu của Halep khi thường xuyên sử dụng những cú cắt trái (slice) đưa bóng đi thấp, mang lại rất nhiều khó khăn cho đối thủ. Halep vốn không mạnh khi xử lý những tình huống bóng như vậy nên những cú đánh trả của cô trong trận này thường hay rúc lưới. Bản thân Halep hiếm khi sử dụng những cú slice nên khi những vũ khí tấn công khác của cô không phát huy hiệu quả trên mặt sân cỏ, cộng thêm sự tự tin xuống thấp trước khi bước vào giải đấu như cô thừa nhận sau trận đấu, thất bại là điều khó tránh khỏi.

Đã đến lúc cần nghỉ ngơi?

Halep đã có dấu hiệu hụt hơi khi bước vào mùa đất nện sau khi đã dồn rất nhiều sức lực cho giai đoạn hậu Australian Open, với đỉnh điểm là trận đấu tra tấn thể lực với Serena tại bán kết Miami Open (Halep thua sau 3 set).

Cho đến thời điểm này của mùa giải, Halep đã thi đấu 40 trận (32 thắng – 8 thua). Nhìn lại xa hơn về năm 2013 - thời điểm đánh dấu sự tiến bộ vượt bậc của Halep, cô đã chơi tổng cộng 70 trận trong năm 2013 và 62 trận trong năm 2014. Trước mắt Halep còn ít nhất 6 giải lớn bao gồm US Open, 1 giải Premier Mandatory (1000 điểm), 3 giải Premier 5 (900 điểm), và WTA Tour Final cuối năm, chưa kể giải Bucharest sẽ diễn ra trên quê nhà sau Wimbledon 1 tuần nơi cô đang giữ chức vô địch, sẽ không bất ngờ nếu số trận thi đấu của Halep vượt quá con số 62 của năm 2014.

Với một tay vợt có vóc dáng nhỏ bé như Halep, việc duy trì sự bền bỉ với những thành công đáng kể trong suốt 2 năm rưỡi qua là một điều vô cùng đáng khâm phục. Tuy nhiên, đã đến lúc Halep cần nghỉ ngơi để hồi phục thể lực cũng như cân bằng lại tâm lý sau những thất bại liên tiếp vừa qua.

Kim (từ U.K)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm