Ronaldo suýt trở thành đồng đội của Messi. Federer đánh bại Nishikori, Ibrahimovic giành QBV Thụy Điển

12/11/2014 07:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Ancelotti chê bai Di Maria, Arteta đồng ý gia hạn 1 năm hợp đồng với Arsenal, Evans sắp trở lại thi đấu cho Man United,  HLV Tata Martino: “Messi sẽ chơi cánh phải ở đội tuyển Argentina” là những tin tức đáng chú ý trong buổi sáng ngày 12/11.

Ronaldo suýt trở thành đồng đội của Messi

Theo cựu chủ tịch của Real Madrid Ramon Calderon thì Ronaldo suýt nữa trở thành đồng đội của Messi ở Barca. Cách đây 5 năm, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã gia nhập Real Madrid với giá 80 triệu bảng. Tuy nhiên thương vụ này suýt nữa đổ bể bởi chủ tịch của Real Madrid khi đó là Florentino Perez cho rằng giá chuyển nhượng của Ronaldo quá đắt. Phía Man United đã liên hệ Barca cho Ronaldo nhưng ngôi sao người Bồ Đào Nha đã từ chối và khăng khăng chuyển đến Real Madrid. “Man United đã liên hệ với Barca. Đội bóng này đồng ý và đã chuẩn bị số tiền mà Man United yêu cầu. Nhưng điều quan trọng là Ronaldo từ chối: “không, Real Madrid hoặc không gì cả”, ông Ramon Calderon tiết lộ trước báo giới. Nếu Barca mua Ronaldo thì có thể giờ này, hai cầu thủ hay nhất Thế giới đang sát cánh bên nhau, chứ không phải đối thủ của nhau.

Carlo Ancelotti: Di Maria thường mất bóng vào những thời điểm quan trọng



Di Maria vừa phải nhận những lời bình luận không mấy tích cực từ phía ông thày cũ

HLV Ancelotti tiếp tục chê bại người học trò cũ Angel Di Maria, cầu thủ đã chuyển tới Man United vào mùa Hè này từ Real Madrid. “James Rodriguez và Angel Di Maria là những mẫu cầu thủ rất khác nhau. Di Maria có thể tạo đột biến trong trận đấu nhưng cậu ấy thường xuyên mất kiểm soát và mất bóng trong những thời điểm quan trọng”, vị HLV người Italy phát biểu. Trước đây ông cho biết Di Maria chuyển đến Man United là vì lí do tiền bạc.

Arteta đồng ý gia hạn 1 năm hợp đồng với Arsenal



Arteta sẽ được tưởng thưởng bằng một hợp đồng mới vì những cống hiến của mình cho Arsenal

Tiền vệ Mikel Arteta đã đồng ý gia hạn hợp đồng với Arsenal đến năm 2016. Hợp đồng hiện tại của anh với đội bóng chủ sân Emirates sẽ hết hạn vào mùa Hè sang năm, do đó “Pháo thủ” đã đưa ra một bản hợp đồng mới nhằm giữ chân cầu thủ người Tây Ban Nha này. Nếu như Arteta thi đấu đủ số trận cho Arsenal ở mùa giải 2015-16, thời hạn trong hợp đồng mới của cầu thủ này sẽ được tăng thêm nữa. Hiện đội trưởng của Arsenal đang ngồi ngoài do dính chấn thương gân khoeo.

Evans sắp trở lại 

Hậu vệ Jonny Evans của Man United đã ngồi ngoài kể từ khi dính chấn thương mắt cá chân trong trận thua 3-5 của Man United trước Leicester vào hôm 21/9 năm nay. Anh đã quay trở lại tập luyện trong những ngày gần đây. Man United hy vọng rằng Evans sẽ ra sân trở lại sau kì nghỉ thi đấu quốc tế. Phil Jones cũng quay trở lại tập luyện kể từ sau khi dính chấn thương trong trận hòa 2-2 trước West Brom. Tuy nhiên việc phục hồi của anh đang tiến triển rất chậm.

Đội tuyển Việt Nam tăng cường tập phòng ngự

Hai ngày sau trận thua Palestine, đội tuyển Việt Nam có nhiều việc phải làm hơn trong các buổi tập của mình. Trận thua đầu tiên của đội bóng dưới thời Huấn luyện viên Miura đã cho thấy nhiều nhược điểm của các cầu thủ như phòng ngự kém hiệu quả, không tập trung và những pha bóng tấn công lại khá rườm rà, không gọn gàng như được yêu cầu trong các bài tập chiến thuật.

Trong các buổi tập gần đây, HLV Miura đã tăng cường các bài tập phòng ngự như phòng ngự khu vực và xử lý các tình huống một đối một, với yêu cầu cả hệ thống phòng ngự di chuyển và hỗ trợ nhau từ xa, đảm bảo mọi vị trí đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình cũng như trợ giúp đồng đội giành lại bóng. Bên cạnh đó, các bài tập tấn công cũng được rèn nhiều hơn với sự đơn giản, phối hợp nhóm nhanh và các tiền đạo là những người cần chuẩn xác hơn trong những pha bóng cuối cùng.

Việt Nam còn một trận giao hữu nữa với Malaysia vào ngày 16/11, và nếu các điểm yếu trước Palestine chưa được khắc phục, đó sẽ là vấn đề lớn với đội bóng áo đỏ.

HLV Tata Martino: “Messi sẽ chơi cánh phải ở đội tuyển Argentina”



HLV Martino (phải) tuyên bố ông sẽ đưa Messi (trái) về vị trí khởi nghiệp của anh

Sau 3 trận giao hữu đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Martino, Argentina đã trình diễn lối chơi chưa thật sự thuyết phục, dù đã có trận thắng 7-0 trước Hong Kong, nhưng họ lại để thua Brazil 0-2 trước đó. Chưa có sự thay đổi nào đáng chú ý trong cách vận hành của đội bóng, và huấn luyện viên Martino cũng chưa tạo ra dấu ấn chiến thuật nào đáng kể. Trận giao hữu với Croatia sắp tới sẽ là lúc để ông thử nghiệm những ý tưởng của mình.

HLV Martino cho biết: “Chúng tôi quyết định sẽ để Messi chơi bên cánh phải, nếu không, những cầu thủ khác sẽ bị ảnh hưởng, đó là các tiền đạo, những người đóng vai trò trung phong như Higuain. Dù trong tay tôi có những cầu thủ như Aguero hay Tevez, những người có thể chơi rộng và đá ở hai cánh, nhưng tôi sẽ quay lại với sơ đồ 1 trung phong”.

Ngoài vị trí của Messi, ông Martino cũng cho biết sẽ tìm ra vai trò mới cho Di Maria. Có thể anh sẽ không đá cánh trái mà sẽ tham gia vào việc tổ chức lối chơi cùng Messi.

Ibrahimovic giành danh hiệu Quả bóng vàng của Thụy Điển




Tiền đạo Ibrahimovic đã giành danh hiệu QBV của Thụy Điển lần thứ 9 trong sự nghiệp của mình. Đây là phần thưởng ghi nhận thành công của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia, cũng như tài năng thể hiện trong màu áo câu lạc bộ PSG. Dù bị chấn thương trong thời gian qua, nhưng không thể phủ nhận không ai có thể so sánh với Ibrahimovic về thành tích cũng như tài năng. Zlatan Ibrahimovic phát biểu cảm xúc của mình: “Mọi danh hiệu đều quý giá và tôi xứng đáng nhận được vì tôi đã thi đấu tốt và đạt được những thành công trên sân cỏ. Tôi muốn giành phần thưởng này cho người anh trai đã mất của mình. Lần đầu tiên Ibrahimovic giành được danh hiệu QBV của Thụy Điển là năm 2005, và kể từ thời điểm đó, tên của anh dường như được mặc định cho vị trí số 1 ở đất nước này.

Federer đánh bại Nishikori




Ở giải quần vợt ATP World Tour Final, chiến thắng trước Andy Murray ở trận đấu đầu tiên của bảng B, không đủ để giúp Nishikori gây bất ngờ trước Federer, người đang thể hiện phong độ ấn tượng thời điểm này. Ngay trong séc 1, tay vợt số thế giới đã sớm giành break và kết thúc séc đấu với tỉ số 6-3. Sang séc thứ 2, Nishikori vẫn chơi khá tệ, mắc nhiều lỗi từ giao bóng cho đến những tình huống đánh bóng cuối cùng. Trong khi đó, Federer chơi ổn định và lại có break để giành phần thắng 6-2. Thắng sau 2 séc, Federer có trận thắng thứ 2 và sớm giành quyền vào bán kết. Ở trận đấu sau đó, Murray đã giành chiến thắng trước Raonic với tỉ số 6-3 và 7-5 để nhen lên hi vọng giành quyền đi tiếp với các đối thủ còn lại.

VĐV trượt tuyết của Thái Lan bị cấm thi đấu 4 năm




Nghệ sĩ violon người Anh Vanessa Mae, đồng thời cũng là vận động viên trượt tuyết thi đấu dưới màu áo của Thái Lan, đã bị Liên đoàn trượt tuyết quốc tế cấm thi đấu 4 năm. Cô bị phát hiện gian lận kết quả trong giải đua tổ chức ở Kravec (Slovenia) vào tháng 1 năm 2014. Với số điểm giành được ở đây, Vanessa Mae đã giành quyền thi đấu tại Thế vận hội mùa Đông Sochi sau đó.

Theo Ủy ban điều tra của Liên đoàn trượt tuyết quốc tế, tại giải Kravec, đã có sự dàn xếp về thứ hạng của 4 vận động viên để giúp Mae đủ điểm tới nước Nga. Và khi bị phát hiện sự gian lận của mình, nghệ sĩ người Anh đã bị trừng phạt.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm