Roland Garros: Giãn cách kiểu Pháp

13/07/2020 07:22 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Dịch bệnh khiến nhiều sự kiện thể thao, từ bóng đá đến quần vợt, đều quyết định nói không với khán giả khi trở lại. Nhưng riêng giải Roland Garros dự kiến khởi tranh vào mùa Thu năm nay sẽ mở cửa hạn chế cho khán giả vào xem.

Tennis: Novak Djokovic chuộc lỗi

Tennis: Novak Djokovic chuộc lỗi

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã quyên góp hơn 400.000 euro cho thị trấn Novi Pazar ở phía Tây Nam Serbia đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, truyền thông Serbia đưa tin.

Ông Bernard Giudicelli, chủ tịch Liên đoàn quần vợt Pháp, đã xác nhận như vậy hôm thứ Năm tuần trước. Cũng theo lời ông, nếu tình hình dịch Covid-19 ở Pháp được kiểm soát, Roland Garros dự kiến sẽ cho phép tối đa hai vạn khán giả tới sân để cổ vũ cho các tay vợt. Ông chia sẻ cụ thể hơn qua một cuộc phỏng vấn trực tuyến: “Giải Roland Garros dự kiến sẽ có sức chứa khoảng 50-60% so với thông lệ. Điều này giúp chúng tôi đảm bảo thực hiện việc giới hạn người xem như đã thỏa thuận với chính quyền Pháp”.

Một sự đối lập so với US Open

Đó dẫu sao là một bước tiến đáng kể nữa của Roland Garros. Giải quần vợt này đáng ra đã diễn ra vào tháng 5, nhưng buộc phải dời lại khi Pháp ban hành lệnh cách ly xã hội và dự kiến sẽ trở lại từ ngày 27/9 đến 11/10. Ban tổ chức giải đấu buộc phải hủy bỏ những tấm vé đã bán ra từ trước đó và cung cấp dịch vụ hoàn trả vé. Vé xem cho thời điểm mới của Roland Garros đã được bán vào ngày hôm qua cho những thành viên Liên đoàn quần vợt Pháp và sẽ bán rộng rãi cho các khán giả khắp nơi vào ngày 16/7 tới. Tuy vậy, không phải mọi khán giả bên ngoài nước Pháp đều có cơ hội chứng kiến Roland Garros năm nay, do EU chỉ cho phép một số quốc gia nhất định được nhập cảnh.

Những động thái của Roland Garros rõ ràng đối lập với US Open, dù hai giải đấu này đều sẽ khởi tranh trong năm nay. Thành phố New York, nơi diễn ra US Open, hiện không là tâm điểm của dịch Covid-19 tại Mỹ nhưng vẫn không cho phép khán giả hiện diện ở trung tâm quần vợt Billie Jean King để đảm bảo an toàn ở mức tối đa.

Tuy vậy, Roland Garros không phải giải quần vợt duy nhất lên kế hoạch mở cửa cho khán giả trở lại. World Team Tennis, một giải đấu không nằm trong hệ thống thi đấu quần vợt chính thức, đang lên kế hoạch cho phép 500 khán giả vào theo dõi mỗi ngày. Giải đấu này dự kiến khởi tranh từ ngày 12/7 đến 2/8 tại Las Vegas, Mỹ. Những giải đấu chính thức khác như Citi Open ở Mỹ hay Mutua Madrid Open ở Tây Ban Nha cũng đang tính đến việc cho phép khán giả vào theo dõi. Đó sẽ là nguồn cổ vũ cho nhiều môn thể thao khác tái lập việc khán giả trở lại theo dõi, bao gồm giải đua xe danh tiếng Tour de France, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 20/9, chỉ một ngày trước khi vòng loại Roland Garros diễn ra.

Chú thích ảnh
Khác với US Open, Roland Garros 2020 vẫn sẽ chào đón khán giả, nhưng vẫn phải đảm bảo công tác y tế phòng dịch Covid-19

Cách thức tổ chức Roland Garros 2020 ra sao?

Những sân thi đấu ở Pháp mở rộng có sức chứa nhỏ nhất trong số bốn Grand Slam thường niên. Bản thân Roland Garros luôn rơi vào tình trạng chật kín khán giả mỗi mùa tổ chức. Ngoài việc giải đấu năm nay sẽ khống chế khán giả vì đại dịch Covid-19, ban tổ chức Roland Garros cũng sắp hoàn tất việc mở rộng thêm những khu vực theo dõi nhằm tránh tình trạng những lối dẫn vào các sân thi đấu trở thành nơi để các cổ động viên theo dõi khi không thể vào sân. Ông Giudicelli khẳng định Roland Garros năm nay sẽ đảm bảo việc kiểm soát tình hình sức khỏe, loại bỏ nguy cơ mầm mống virus Corona trên các khán đài.

Đó là một chi tiết đáng quan tâm, bởi nước Pháp mới chỉ vừa bắt đầu giảm tỷ lệ lây nhiễm và tử vong vì Covid-19 trong những tuần gần đây. Hiện tại, chưa có bất cứ kế hoạch đo thân nhiệt hay yêu cầu xét nghiệm virus corona cho khán giả khi đến xem Roland Garros. Mặt khác, khán giả sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang khi di chuyển xung quanh các sân thi đấu nhưng có thể cởi ra khi ổn định chỗ ngồi. Tất nhiên, đó chỉ là kế hoạch dự kiến, chưa phải bản quy định chính thức.

Bất luận khán giả ngồi xem ở đâu trong ba sân tổ chức thi đấu gồm Philippe Chatrier, Suzanne Lenglen và Simonne Mathieu, họ đều được chỉ ngồi theo nhóm tối đa 4 người và sẽ có những ghế trống ngăn cách các nhóm khán giả. Còn ở bên ngoài các sân đấu, các khán giả kể cả là thành viên trong gia đình không được phép ngồi sát nhau. Cứ mỗi hai ghế ngồi sẽ chừa ra ít nhất một ghế trống để đảm bảo giãn cách xã hội theo quy định của Pháp.

Giá vé để xem Roland Garros vào tháng 9 tới sẽ giữ nguyên so với thời điểm ban đầu. Nếu tình hình Covid-19 ở Pháp chuyển biến tích cực hơn, ông Giudicelli khẳng định ban tổ chức sẽ bán thêm vé ở gần thời điểm diễn ra giải đấu. Ngược lại, nếu làn sóng thứ hai của Covid-19 gõ cửa xứ lục lăng, số lượng khán giả được theo dõi sẽ giảm xuống đồng thời tiến hành thủ tục hoàn vé.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm