Pirlo lần thứ 3 được bầu chọn hay nhất trận - Quả bóng vàng FIFA, tại sao không?

30/06/2012 08:09 GMT+7

(TT&VH) -  Balotelli lập cú đúp, Montolivo và Cassano đóng vai trò kiến tạo nhưng Andrea Pirlo mới được chọn là "Người hùng của trận đấu" (giải thưởng của nhà tài trợ Carlsberg cho cầu thủ hay nhất ở mỗi trận đấu). Lần thứ 3 trong 5 trận, anh được vinh danh, một con số đủ để khẳng định anh đang là cầu thủ xuất sắc nhất ở giải đấu này.

Joachim Loew rõ ràng hiểu được tầm quan trọng của Pirlo. Nhưng ngay cả khi đã bố trí một hàng tiền vệ có chiều sâu với hai cầu thủ có khả năng chiến đấu cao là Khedira và Schweinsteiger, người Đức cũng không thể phong tỏa được Pirlo. Như 4 trận đấu trước đó, tiền vệ kì cựu của Juventus vẫn thể hiện được sự ổn định cực cao. Lối chơi bóng đậm chất tư duy cho phép Pirlo không mất sức trong những pha tranh chấp tay đôi. Khi cần đánh chặn, anh luôn có được những quyết định kịp thời. Khi cần phát động tấn công, Pirlo luôn tạo ra được những đường chuyền sắc như dao cạo.

Pirlo hoàn toàn có thể giành "Quả bóng vàng FIFA" - Ảnh Getty

Bằng sự tỉnh táo của mình, Pirlo luôn khiến cho các tiền vệ đối phương mệt nhoài khi đeo bám anh. Khi có bóng, thật khó để bất cứ một cầu thủ Đức nào có thể lấy được nó từ chân anh. Chính bởi thế, có cảm giác như đối phương chỉ còn biết chạy theo Pirlo dù ở thời điểm này, tuổi 33 không cho phép anh có những pha đi bóng tốc độ. Sự điềm tĩnh đến chết người của anh cũng đã đủ để khiến cho những người trẻ của tuyển Đức cảm thất bất lực

Pirlo đã cứu Italia một bàn thua trông thấy khi phá bóng ngay trên vạch vôi ở phút thứ 5 của trận đấu. Anh cũng là người tung ra đường chuyền dài cho Chiellini để châm ngòi cho bàn thắng đầu tiên của Balotelli. Sự xuất sắc của Pirlo không chỉ đơn thuần ở hai tình huống ấy. Trước người Đức, anh không đóng vai trò kiến tạo trong những bàn thắng của Balotelli. Thậm chí, so với "Super Mario" và Buffon, vai trò của Pirlo trong trận chiến với Đức không thể nổi bật bằng. Nhưng anh vẫn được chọn là "Người hùng của trận đấu" bởi đẳng cấp và khả năng cầm trịch tuyệt vời của một ông chủ thực sự ở khu vực giữa sân.

Quả bóng vàng FIFA , tại sao không?

Con số

81% - Pirlo đã thực hiện 70/407 đường chuyền của tuyển Italia trong đó tỷ lệ chính xác lên đến 81%. Anh là cầu thủ đá chính của “Azzurri” có tỷ lệ chính xác trong những đường chuyền cao nhất.

480 - Với việc đá đủ tất cả 5 trận từ đầu giải, Pirlo đã có tổng cộng 480 phút ra sân ở EURO 2012. Một con số có thể nói là ấn tượng với một cầu thủ đã bước sang tuổi 33 như anh.

15 - Đó là số lần Pirlo bị các cầu thủ đối phương phạm lỗi. Ngược lại, anh chỉ mới 1 lần bị các trọng tài thổi phạt. Một con số cho thấy sự tỉnh táo trong lối chơi của lão tướng này.

Trong một mùa bóng mà Messi và Ronaldo thay nhau làm mưa làm gió ở Liga cũng như sân chơi Champions League bằng cách khủng bố khung thành đối phương với số lượng bàn thắng không tưởng, nhiều người đã quên đi rằng ở Serie A, danh hiệu Scudetto của Juventus có được mang đậm dấu ấn của Andrea Pirlo. Không phải là người trực tiếp mang về những chiến thắng cho Juve nhưng khi cần, anh vẫn có thể làm rung lưới đối phương bằng những cú đá phạt siêu hạng, như cái cách anh sút tung lưới Croatia trong trận đấu thứ 2 ở vòng đấu bảng. Không trực tiếp đảm nhận vai trò của một chuyên gia kiến tạo nhưng nếu có cơ hội, Pirlo vẫn tung ra những đường chuyền chết người để đồng đội ghi bàn.

Điểm đáng ghi nhận nhất chính là sự bền bỉ đang ngự trị trên đôi chân của một cầu thủ "lão tướng" như Pirlo. 33 tuổi nhưng những động tác xử lý cũng như cách di chuyển của anh không hề có dấu hiệu bị bào mòn bởi dòng chảy thời gian. Sau một mùa giải dài chinh chiến với Juve, Pirlo vẫn giữ được sự ổn định ấy trong màu áo Thiên thanh. Ở EURO 2012 này, anh đã chơi trọn số phút trong cả 5 trận đấu (trận tứ kết với Anh thậm chí còn kéo dài sang cả loạt 11m) nhưng sự thong dong và đủng đỉnh đến lạ thường vẫn cho phép Pirlo cống hiến một cách tốt nhất cho Italia. Đây là điều mà một ngôi sao đang ở độ tuổi sung mãn nhất như Cristiano Ronaldo thậm chí còn không thể làm được.

Ronaldo từng được cho là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” nhưng đội bóng của anh phải dừng ở bán kết. Xavi với tư cách của một ứng viên thực sự nhưng cho đến thời điểm này đã có thể khẳng định anh có một kì EURO chơi dưới sức... Khi rất nhiều ngôi sao không thể là chính mình, Pirlo mới là người xứng đáng nhất với danh hiệu Quả bóng vàng EURO. Nếu Pirlo tiếp tục tỏa sáng và đưa Italia vượt qua TBN trong trận đấu cuối cùng, anh thậm chí còn có thể hướng tới một danh hiệu cao sang hơn là Quả bóng vàng FIFA 2012.

Sau tất cả những gì đã làm được với Juve và với Italia, Pirlo hoàn toàn có thể sánh ngang Messi hay Ronaldo. Quả bóng vàng FIFA 2012, có thể lắm chứ?

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm