Phân hạng GP Đức: Nico Rosberg vượt qua Hamilton để giành pole

30/07/2016 22:09 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) – Tay đua Nico Rosberg đã đánh bại người đồng đội Lewis Hamilton để về nhặt ở cuộc đua phân hạng tại chặng đua F1 tại nước Đức.

Hai vị trí dẫn đầu ở cuộc đua phân hạng tại chặng đua F1 nước Đức đều thuộc về đội Mercedes. Sai lầm ở vòng đua cuối của Lewis Hamilton đã khiến anh trả giá bằng việc bị người đồng đội Nico Rosberg cướp ngôi đầu trong cuộc đua phân hạng. Ở Q3, Nico Rosberg đã về đích với thời gian 1 phút 14,323 giây, nhanh hơn Hamilton tới 0,123 giây. 


Kết quả cuộc đua phân hạng F1 ở chặng đua tại nước Đức 

“Thật là một cảm giác tuyệt vời. Đây dứt khoát là một cuộc đua thú vị với Hamilton và đội Red Bulls. Đó là vòng đua lớn và tôi đã phải bơm thêm nhiêu liệu để dự phòng. Đây thực sự là vòng đua khiến tôi hài lòng”, Nico Rosberg phát biểu.

Trong khi đó, Hamilton tỏ ra buồn rầu: “Tôi đã không xử lý tốt ở vòng đua cuối".


Nico Rosberg (giữa) đã giành pole trong cuộc đua phân hạng F1 ở Đức

Xếp thứ 3 là Daniel Ricciardo, tay đua của đội Red Bulls. Đồng đội của anh là Max Verstappen đứng thứ 4. Trong khi đó, Kimi Raikkonen của đội Ferrari xếp thứ 5. Sebastian Vettel đứng thứ 6. Vị trí thứ 7 thuộc về tay đua Nico Hulkenberg của Force India. Valtteri Bottas (đội Williams) đứng thứ 8, trong khi đó Sergio Perez (Force India) đứng thứ 9 còn Felipe Massa (Williams) xếp thứ 10.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm