Người hùng AFF Cup 'thắp lửa' phong trào

27/07/2020 18:55 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Cựu đội trưởng ĐTQG vô địch AFF Cup 2008 Nguyyễn Minh Phương đã khiến hàng trăm CĐV háo hức kéo đến sân dự khán giải bóng đá tranh Cúp Ông bầu Bảo Long 2020 vừa khởi tranh tuần qua tại TP.HCM.

HLV Hữu Thắng mời nhà vô địch AFF Cup làm trợ lý

HLV Hữu Thắng mời nhà vô địch AFF Cup làm trợ lý

Việc chia tay hàng loạt người Hàn Quốc trong ca bin huấn luyện khiến Chủ tịch kiêm HLV Nguyễn Hữu Thắng của TP.HCM vất vả trong việc tìm trợ lý hỗ trợ công việc. Đó là lý do HLV Nguyễn Minh Phương được CLB chính thức mời về đầu quân.

Trong ngày nhận nhiệm vụ mới tại CLB TP.HCM là trợ lý cho HLV Nguyễn Hữu Thắng, cựu đội trưởng ĐTQG Nguyễn Minh Phương đã có mặt dự lễ khai mạc giải đấu tại sân bóng 252/38 đường Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM.

HLV Nguyễn Minh Phương luôn khuyến khích những sân chơi phong trào để đặt nền tảng cho bóng đá đỉnh cao
HLV Nguyễn Minh Phương luôn khuyến khích những sân chơi phong trào để đặt nền tảng cho bóng đá đỉnh cao

Các CĐV đến sân rất đông để chứng kiến thần tượng bóng đá Việt Nam bằng da bằng thịt. Minh Phương chính là người có cú đá phạt để giúp Công Vinh đánh đầu ghi bàn thắng gỡ hoà 1-1 vào lưới Thái Lan trên sân Mỹ Đình tại chung kết AFF Cup 2008, qua đó đưa Việt Nam lần đầu lên đỉnh khu vực. Thành tích này phải đến 10 năm sau, đội tuyển Việt Nam dưới tay HLV tài ba Park Hang Seo mới có thể tái hiện.

Giải đấu thu hút 16 đội bóng mạnh trên địa bàn TPHCM tham dự nên chất lượng rất cao
Giải đấu thu hút 16 đội bóng mạnh trên địa bàn TPHCM tham dự nên chất lượng rất cao

Chia tay sự nghiệp bóng đá đỉnh cao, Minh Phương chuyển qua công tác huấn luyện và luôn gắn bó với các giải đấu phong trào. Tiền vệ tài hoa của bóng đá Việt Nam một thời khi rảnh rỗi luôn nghĩ đến việc xách giày ra sân cùng nhiều bạn bè quen biết, từ các sân chơi bình thường đến các giải đấu để duy trì sức khoẻ. Đó là lý do cựu đội trưởng ĐTQG luôn khuyến khích thúc đẩy và sẵn sàng “truyền lửa” cho bóng đá phong trào.

Giải bóng đá tranh Cúp Ông Bầu Bảo Long năm 2020 sẽ có 16 đội bóng với hơn 350 HLV, cầu thủ trên địa bàn TP.HCM tham gia. 16 đội bóng sẽ được chia làm 4 bảng đấu, mỗi bảng sẽ chọn ra hai đội nhất nhì bảng vào tứ kết. Bốn đội thắng ở tứ kết sẽ giành vé vào bán kết. Hai đội thắng ở bán kết sẽ tranh ngôi vô địch, hai đội thua sẽ tranh hạng ba.

Ngay ở lượt trận đầu tiên, giải đã chứng kiến nhiều trận cầu kịch tính, hấp dẫn. Trong đó, Bảo Long FC đã dành chiến thắng trước Anh & Em FC với tỉ số 5-3. Tại bảng A, NNC FC đánh bại Sơn Ca 8 FC 5-0; KTX SV Nguyễn Tất Thành chia điểm Thanh Tùng Sport 2-2; BCH QS An Phú Đông thua Hoàng Vũ Cons 1-7; QT Vina thua Hoàng Ngân FC 0-9 ở bảng B.

Công an phường An Phú Đông thắng Ecoe FC 5-1 ở bảng C. Osimi FC thua DT Land 1-5 và FC Nhà Thờ thắng FC Cầu Hai 8-1 ở bảng D.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm