Nga tự tin lệnh cấm với các VĐV điền kinh sẽ sớm được dỡ bỏ

15/11/2015 19:52 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Lệnh cấm thi đấu quốc tế với tất cả các VĐV điền kinh Nga “sẽ được giải quyết trong 2-3 tháng tới”, theo lời Bộ trưởng thể thao Nga Vitaly Mutko hôm thứ Bảy.

Liên đoàn điền kinh quốc tế (IAAF) đã bỏ phiếu với đa số áp đảo hôm thứ Sáu cấm thi đấu với tất cả các VĐV điền kinh Nga do chương trình sử dụng doping rộng khắp được nhà nước tài trợ, một quyết định có thể khiến Nga bỏ lỡ Olympic 2016.

“Đó là một quyết định dễ đoán và dễ hiểu”, ông Mutko nói. “Chúng ta cần hiểu họ muốn gì và họ thấy những mối đe dọa ở đâu. Chúng tôi sẽ xây dựng một lộ trình chung để giải quyết nhanh chóng chuyện này. Tôi nghĩ chúng tôi có thể xử lý xong mọi việc trong 2-3 tháng”.

Nga là một cường quốc điền kinh thế giới và chỉ xếp thứ nhì sau đoàn Mỹ trong các nội dung trên sân và đường chạy tại Olymic 2012  ở London.


Nga giờ đối mặt với nguy cơ bị tước quyền đăng cai giải vô địch đi bộ thế giới và giải trẻ năm tới

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã qua thể thao xây dựng hình ảnh một nước Nga mới đang lấy lại uy tín và sức mạnh trên trường quốc tế, với Olympic mùa đông Sochi 2014 thành công vang dội.

Nga giờ đối mặt với nguy cơ bị tước quyền đăng cai giải vô địch đi bộ thế giới và giải trẻ năm tới, đồng thời phải giải quyết sớm mọi chuyện với IAAF để có thể góp mặt ở Olympic Rio sẽ diễn ra tháng 8/2016.

Nhưng Mutko bác bỏ các hậu quả từ quyết định của IAAF. “Sẽ không có chuyện gì hết. Điền kinh sẽ tiếp tục phát triển, các VĐV sẽ tập luyện như bình thường. Có thể họ lỡ 1-2 giải, nhưng không vấn đề gì”, ông nói.

Vadim Zelichenok, quyền chủ tịch Liên đoàn điền kinh Nga, thì cho rằng quyết định của IAAF quá vội vàng và nặng tay. “Tôi cho rằng hội đồng IAAF đã ra quyết định quá tay”, ông Zelichenok nói.

T.T
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm