Bê bối doping: Điền kinh Nga CHÍNH THỨC bị cấm tham dự Olympic 2016

14/11/2015 10:11 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) đã quyết định cấm điền kinh Nga tham dự các giải đấu quốc tế do bê bối doping.

Rạng sáng nay (14/11) theo giờ Việt Nam, Chủ tịch  IAAF Sebastian Coe đã chủ trì cuộc họp để bàn về vấn đề của Liên đoàn điền kinh Nga. Cuộc họp này được tiến hành sau khi Ủy ban điều tra độc lập của Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) công bố bản báo cáo dày hơn 300 trang cho thấy “tồn tại việc sử dụng doping rộng rãi trong điền kinh Nga”. Báo cáo cũng cho rằng việc các VĐV Nga sử dụng doping được dung túng bởi các quan chức thể thao nước này.

IAAF đã tiến hành lấy phiếu trong cuộc họp. Kết quả của cuộc bỏ phiếu cho thấy có tới 22/23 thành viên đồng ý với lệnh trừng phạt điền kinh Nga. Phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch IAAF Sebastian Coe cho rằng sự việc xảy ra đáng xấu hổ và án phạt đối với điền kinh Nga là lời cảnh tỉnh sâu sắc.


Chủ tịch IAAF Sebastian Coe phát biểu trước báo chí

“Đây không phải là quyết định liên quan tới chính trị, đây là hành động để bảo vệ các VĐV trong sạch. Bê bối doping thực sự là điều đáng xấu hổ, và tôi muốn qua đây truyền đi thông điệp rằng gian lận trong thể thao dù ở cấp độ nào cũng không được dung thứ. Chúng tôi cũng thảo luận và nhất trí rằng việc không ngăn chặn được VĐV dùng doping không chỉ xảy ra ở Nga mà có thể trên toàn thế giới. Để có thể chấm dứt việc này, IAAF, WADA, các liên đoàn thành viên và vận động viên cần phải xem xét kỹ chính mình và phải quyết tâm sửa chữa để lấy lại niềm tin đã mất”.

Theo quyết định của IAAF,  điền kinh Nga sẽ không được tham gia thi đấu tại  Olympic Rio de Janiero 2016, Giải Vô địch châu Âu và các giải đấu điền kinh khác trên phạm vi toàn thế giới. Ngoài ra, Nga cũng mất quyền đăng cai Giải World Cup Race 2016 (diễn ra tại Cheboksary vào tháng 5-2016) và Giải World Junior Championships 2016 (diễn ra tại Kazan vào tháng 7-2016).



Điền kinh Nga bị tố gian lận để đạt thú hạng cao tại Olympic London 2012

Án cấm sẽ có hiệu lực cho tới khi Nga cho thấy rằng đã có sự thay đổi trong phương thức và hệ thống kiểm soát doping của họ.

Trước đây, IAAF từng đình chỉ việc tham dự các giải đấu của Liên đoàn thành viên như Nam Phi, Afghanistan, Vanuatu, Algeria và Gabon. Tuy nhiên, không trường hợp nào trong số này liên quan tới doping.

Hiện tại, cựu Chủ tịch IAAF Lamine Diack cũng đang bị cảnh sát Pháp điều tra cáo buộc nhận hối lộ để giấu nhẹm các xét nghiệm doping dương tính của VĐV Nga. Tuy nhiên, cuộc họp của IAAF không thảo luận về vấn đề này.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm