Nga, Belarus bị cấm cửa Paralympic 2022

04/03/2022 06:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Thêm những án phạt giáng xuống thể thao Nga và Belarus, khi các VĐV khuyết tật của hai quốc gia này đã bị cấm cửa tham dự tham gia Thế vận hội Paralympic mùa Đông 2022, một động thái thay đổi nhanh chóng so với ban đầu.

Vì sao Na Uy là cường quốc ở Olympic mùa đông?

Vì sao Na Uy là cường quốc ở Olympic mùa đông?

Với 14 huy chương vàng và tổng số 31 huy chương các loại giành được tính đến chiều 18/2, Na Uy tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương tại Olympic mùa đông 2022, bỏ xa Đức (10 huy chương vàng), Mỹ, và chủ nhà Trung Quốc (8 huy chương vàng)…

Chưa bao giờ thể thao Nga bị cô lập ở diện rộng như lúc này. Ngoài những án cấm thi đấu từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và UEFA đến ĐTQG và các CLB Nga, nhiều môn thể thao và sự kiện thể thao cũng buộc phải đưa ra những động thái cấm cửa các VĐV Nga và cả Belarus.

Cơ hội Paralympic mùa Đông mở rồi lại đóng với Nga, Belarus

Mới nhất, Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC) đã phải thay đổi quyết định về cơ hội tham dự của các VĐV Nga và Belarus tham dự Paralympic mùa Đông 2022 chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Hồi đầu tuần, IPC còn mở cửa để các VĐV hai quốc gia này tham gia kỳ Paralympic dự kiến diễn ra ở Bắc Kinh vào cuối tuần này dưới vị thế trung lập, đồng nghĩa họ tham dự dưới lá cờ IPC và không được tính thành tích trong bảng xếp hạng huy chương chung cuộc. Các VĐV Nga sẽ phải che đi lá cờ quốc gia mình trong suốt thời gian tham dự các buổi lễ cũng như những cuộc tranh tài và yêu cầu tương tự cũng dành cho những VĐV Belarus.

Vậy điều gì đã dẫn đến sự thay đổi nhanh chóng từ IPC? Không quá bất ngờ khi những tiếng nói phản đối và cả làn sóng đe dọa tẩy chay kỳ Paralympic Bắc Kinh xuất hiện vào thời điểm thông báo về sự hiện diện của Nga và Belarus tại Paralympic mùa Đông năm nay. Các VĐV và quan chức thể thao Ukraine bày tỏ sự phẫn nộ khi cho rằng IPC đã quá thiếu nhạy cảm khi đưa ra quyết định ấy vào thời điểm không phù hợp chút nào, khi đất nước mình đang trải qua thời kỳ căng thẳng. Một nhóm VĐV Ukraine có tên gọi Global Athlete ra tuyên bố phản đối: “Kể cả khi có hay không mang danh trung lập, việc cho phép các VĐV Nga và Belarus tham dự Paralympic có thể tạo ra những mục đích xấu”. Các đoàn Paralympic Australia, Anh, Canada và Mỹ đều tỏ rõ sự thất vọng đồng thời không muốn sự hiện diện của Nga và Belarus ở Paralympic Bắc Kinh.

Chú thích ảnh
Nga, Belarus chính thức hết cửa dự Paralympic 2022 sau quyết định mới nhất từ Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC)

Ông Andrew Parsons, chủ tịch IPC, hôm thứ Tư còn bào chữa cho sự chậm chạp của IPC khi khẳng định tổ chức này không đủ thẩm quyền để tự mình cấm các VĐV một quốc gia nào đó đến tham gia Paralympic. Đâu là lý do cho sự quay ngoắt 180 độ của IPC? Những lời phản đối và tẩy chay ngày càng gia tăng từ các đoàn Paralympic, các đội tuyển và cá nhân tranh tài, đồng thời tình hình ở làng VĐV căng thẳng đến mức có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự an toàn của các VĐV tham dự. Ông Parsons giải thích cho quyết định đảo ngược của mình với các VĐV Nga và Belarus: “Tác động của xung đột Nga-Ukraine đã ảnh hưởng đáng kể đến Paralympic mùa Đông cùng sức ép từ nhiều quốc gia. Khi đưa ra quyết định trước đó (cho Nga và Belarus tham dự), chúng tôi đã nghiên cứu kỹ càng tác động lâu dài về sức khỏe cũng như sự tồn tại của Paralympic. Tuy vậy, những diễn biến gần đây đã đặt chúng tôi vào tình thế hết sức khó khăn. Nhiều đoàn VĐV đã tuyên bố sẽ tẩy chay Paralympic. Để đảm bảo tính toàn vẹn của Paralympic cũng như sự an toàn cho các VĐV tham dự, chúng tôi buộc phải từ chối sự có mặt của các VĐV Nga và Belarus, đồng thời gửi lời xin lỗi đến những VĐV bị ảnh hưởng của hai quốc gia này”. Cụ thể, có 71 VĐV Nga và 12 VĐV Belarus cùng các quan chức liên quan dự kiến sẽ góp mặt tại Paralympic Bắc Kinh 2022, nhưng giờ tất cả họ không còn cơ hội hiện diện nữa.

Bất chấp khó khăn, Ukraine vẫn tham gia Paralympic mùa Đông

Trong lúc Nga và Belarus sẽ lỡ hẹn với Paralympic mùa Đông năm nay vì lý do không liên quan đến thể thao, Ukraine vẫn sẽ góp mặt ở kỳ Paralympic lần này bất chấp những khó khăn liên quan đến tình hình xung đột tại quốc gia này. Cụ thể, đoàn Paralympic Ukraine sẽ có 20 VĐV cùng 9 quan chức liên quan sẽ góp mặt tại Bắc Kinh.

Cách thức các VĐV khuyết tật Ukraine góp mặt tại Paralympic năm nay sẽ không hề giống với bất cứ quốc gia nào khác. Bà Natalia Garach, người phụ trách báo chí Ủy ban thể thao dành cho người khuyết tật Ukraine, chia sẻ thông tin với đài truyền hình Suspilne về tình hình các VĐV Ukraine tham dự Paralympic: “Đội Paralympic đang được chia thành hai nhóm, mỗi nhóm ở một nơi khác nhau. Tôi tin họ sẽ gặp nhau trên sân bay và cùng đồng hành trên chuyến bay đến Bắc Kinh tham dự Paralympic mùa Đông năm nay”. Bà cũng nói thêm để đảm bảo an toàn, mọi thông tin về nơi ở của các VĐV Ukraine tham dự Paralympic sẽ không được tiết lộ và điều an tâm là họ không còn ở Ukraine.

Các VĐV Ukraine sẽ tranh tài ở hai môn thể thao tại Paralympic mùa Đông năm nay: Hai môn phối hợp gồm trượt tuyết băng đồng và bắn súng cùng đơn môn trượt tuyết băng đồng. Ở kỳ Paralympic trước diễn ra tại Pyeong Chang, Hàn Quốc, đoàn Paralympic Ukraine giành tổng cộng 22 huy chương, trong đó có 7 huy chương vàng.

Sự hiện diện của các VĐV Ukraine bất chấp tình hình căng thẳng ở quê nhà sẽ là nguồn cảm hứng quan trọng cho kỳ Paralympic mùa Đông năm nay.

Những điều cần biết về Paralympic mùa Đông 2022

Bắt đầu từ hôm nay, Paralympic mùa Đông sẽ bắt đầu bằng buổi lễ khai mạc trước khi các cuộc tranh tài diễn ra kéo dài đến 13/3. Cùng điểm qua những thông tin quan trọng về kỳ Paralympic tổ chức ở Bắc Kinh.

Trong lần tổ chức này sẽ có 736 VĐV tranh tài ở 78 bộ huy chương khác nhau (39 cho các nội dung nam, 35 cho các nội dung nữ và 4 cho các nội dung hỗn hợp). Có 6 môn thể thao xuất hiện ở kỳ Paralympic lần này gồm: Trượt tuyết đổ đèo, trượt tuyết băng đồng, trượt ván trên tuyết, khúc côn cầu trên băng (dành cho người khuyết tật), bi đá trên băng xe lăn và nội dung hai môn phối hợp gồm trượt tuyết băng đồng và bắn súng.

Đây là kỳ Paralympic mùa Đông thứ 14 trong lịch sử. Trước đó có thể kể đến lần lượt các kỳ Paralympic ở Ornskoldsvik (Thụy Điển-1976), Geilo (Na Uy-1980), Innsbruck (Áo-1984 và 1988), Tignes-Albertville (Pháp-1992), Lillehammer (Na Uy-1994), Nagano (Nhật Bản-1998), Salt Lake (Mỹ-2002), Turin (Italy-2006), Vancouver (Canada-2010), Sochi (Nga-2014) và gần nhất là Pyeong Chang (Hàn Quốc-2018).

Việc đăng cai Paralympic năm nay giúp Bắc Kinh có vinh dự lần thứ hai đăng cai Paralympic, nhưng đây mới là lần đầu tiên thủ đô Trung Quốc đăng cai một kỳ Paralympic mùa Đông. Trước đó, Bắc Kinh từng tổ chức kỳ Paralympic mùa Hè sau khi Olympic mùa Hè 2008 hoàn tất. Ngoài địa điểm thi đấu chính ở Bắc Kinh, các VĐV Paralympic sẽ tranh tài các môn thể thao ở hai địa phương khác là Diên Khánh (Yanqing) và Trương Gia Khẩu (Zhangjiakou).

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm