VĐV Nga vẫn được phép tham dự Paralympic mùa đông

25/02/2022 15:19 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Các vận động viên (VĐV) Nga sẽ được phép thi đấu tại Paralympic Mùa đông 2022 bất chấp việc chính phủ của họ vi phạm Thỏa thuận ngừng bắn Olympic (Olympic Truce).

Vì sao Na Uy là cường quốc ở Olympic mùa đông?

Vì sao Na Uy là cường quốc ở Olympic mùa đông?

Với 14 huy chương vàng và tổng số 31 huy chương các loại giành được tính đến chiều 18/2, Na Uy tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương tại Olympic mùa đông 2022, bỏ xa Đức (10 huy chương vàng), Mỹ, và chủ nhà Trung Quốc (8 huy chương vàng)…

 

Sáng 24/2 (giờ Việt Nam), Tổng thống Nga Vladmir Putin thông báo triển khai “chiến dịch đặc biệt nhằm bảo vệ người dân” ở Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng tại Donbass, miền Đông Ukraine.

Lãnh đạo các nước phương Tây chỉ trích Nga phát động “cuộc tấn công vô cớ và phi lý” gây thiệt hại về người và của cho Ukraine. Đã có những lời kêu gọi cấm các VĐV Nga tham dự Paralympic mùa đông 2022 bởi chính phủ của họ đã vi phạm Olympic Truce.

Ủy ban Paralympic Quốc tế (IPC) đã tổ chức họp để bàn về vấn đề này. Họ cũng đàm phán với các quan chức của Ủy ban Olympic Nga và Ủy ban Olympic Ukraine.

Ngay sau đó, IPC đưa ra thông báo nêu rõ: “Là một tổ chức trung lập về mặt chính trị, IPC tập trung vào Thế vận hội sắp tới hơn là tình hình đang diễn ra. Olympic Truce chứng tỏ sự phù hợp của Thế vận hội Olympic và Paralympic trong việc đưa thế giới đến với nhau trong cuộc cạnh tranh hòa bình, mang lại hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn.”

Olympic Truce là Thỏa thuận ngừng bắn Olympic. Olympic Truce thuyết phục các nước không gây chiến trong thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic, tức bảy ngày trước khi Thế vận hội khai mạc cho tới bảy ngày sau khi kết thúc Paralympics. Tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc được yêu cầu tuân thủ Olympic Truce, được miêu tả là “hiệp định hòa bình lâu đời nhất lịch sử”.

 

Chú thích ảnh
VĐV Nga được phép tham dự Paralympic mùa đông 2022

  

Trước đó, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã ra tuyên bố lên án cuộc tấn công quân sự Nga nhằm vào Ukraine.

“Chủ tịch IOC Thomas Bach nhắc lại lời kêu gọi hòa bình mà ông đã bày tỏ trong các bài phát biểu tại lễ khai mạc và lễ bế mạc Thế vận hội. IOC quan tâm sâu sắc đến sự an toàn của Cộng đồng Olympic ở Ukraine. Một lực lượng đặc biệt đã được IOC thành lập để giám sát chặt chẽ tình hình và phối hợp hỗ trợ nhân đạo cho các thành viên của Cộng đồng Olympic ở Ukraine nếu có thể.”

Tại Lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông 2022, ông Thomas Bach kêu gọi các chính trị gia: “Hãy tuân thủ cam kết của bạn đối với Thỏa thuận ngừng bắn Thế vận hội này. Cho hòa bình một cơ hội.” Tại Lễ bế mạc, ông yêu cầu các nhà lãnh đạo chính trị “được truyền cảm hứng” từ “tấm gương đoàn kết và hòa bình” của các VĐV Olympic.

Paralympic mùa đông 2022 sẽ diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 4-13/3/2022.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm